Kiện ông chủ vì “công việc buồn chán”, người đàn ông nhận cái kết không thể ngờ

Sự kiện: Kinh Doanh

Frederic Desnard, người từng làm quản lý tại một công ty nước hoa ở Paris, đã kiện chủ cũ của mình vì công việc của anh ta quá nhàm chán.

Vụ việc này đã từng được đề cập trên các mặt báo vào năm 2016 khi Frederic Desnard kiện hãng nước hoa Interparfum của Pháp với giá 400.000 đô la vì đã khiến ông ta làm một công việc nhàm chán đến mức phải chịu đựng chứng động kinh và luôn chán nản.

Ông cũng tuyên bố rằng công ty đã ký cho ông nghỉ việc ở nhà trong vài tháng, tuy nhiên sau đó họ đã sử dụng lý do vắng mặt kéo dài của ông như một cái cớ để sa thải ông vào năm 2014. Tuần trước, sau bốn năm kiện tụng, Desnard, khi đã 48 tuổi, thắng kiện và được bồi thường 45.000 USD.

Kiện ông chủ vì “công việc buồn chán”, người đàn ông nhận cái kết không thể ngờ - 1

Người đàn ông kiện công ty ra tòa vì công việc nhàm chán (Nguồn: Oddycentral)

Tòa phúc thẩm của Paris phán quyết rằng Frederic Desnard bị "chán nản". Về tính chất cơ bản, chán nản trái ngược với kiệt sức nhưng cũng đã khiến một nhân viên phải làm việc quá sức. Luật sư tuyên bố rằng sự thiếu kích thích trong công việc đã khiến người đàn ông này cảm thấy "bị hủy hoại" và "xấu hổ", thậm chí còn gây ra chứng động kinh khi lái xe.

"Tôi đã rơi vào trầm cảm. Tôi xấu hổ khi được trả tiền để không làm gì cả", Desnard nói với AFP vào năm 2016.

Desnard nói rằng anh ta được yêu cầu không làm gì ngoài những nhiệm vụ mang tính hủy hoại mà anh ta mô tả là "đưa người khác xuống địa ngục". Những nhiệm vụ này chỉ là cài đặt chiếc máy tính bảng mới của CEO và là một thợ sửa ống nước cho nhà ông chủ của mình.

Interparfum phản đối bằng cách lập luận rằng Frederic Desnard đã không phàn nàn về công việc nhàm chán của mình hay vấn đề thiếu sự kích thích trong suốt bốn năm làm việc tại công ty.

Mặc dù "chán nản" không phải là một thuật ngữ được pháp luật của Pháp công nhận khi Desnard kiện chủ cũ của mình vào năm 2014, Tòa án phúc thẩm Paris phán quyết rằng đó thực sự là một hình thức quấy rối về mặt đạo đức. Tòa án không yêu cầu Interparfum trả cho người nhân viên 400.000 đô la như yêu cầu ban đầu, thay vào đó, họ chọn lấy hơn 10 phần trăm số tiền đó để bồi thường.

Việc làm vốn được coi là một trò đùa giữa các chuyên gia luật giờ đây đã trở thành phán quyết đầu tiên ở Pháp và có thể sẽ được sử dụng như một tiền lệ tại các vụ kiện trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Lao động phổ thông ngày ngày “bán sức khỏe giá rẻ” để mưu sinh

Là lực lượng dễ tổn thương nhất trong xã hội, những lao động phổ thông đang tìm mọi cách để mưu sinh sau ảnh hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Oddycentral) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN