Hoài Linh xứng danh đại gia ngầm của showbiz Việt: Xây nhà thờ tổ trăm tỷ, dạy Đàm Vĩnh Hưng chơi kim cương

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hoài Linh đã có một gia tài đồ sộ. Danh hài nằm trong danh sách sao Việt kiếm tiền giỏi nhất showbiz.

Là một nghệ sĩ đa tài, Hoài Linh nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả và trở thành cái tên bán vé của các chương trình trong nước và hải ngoại. Nam danh hài nổi tiếng được cho là có cát-xê cao nhất trong các nghệ sĩ hài ở Việt Nam. Với một bộ phim hay show hài, Hoài Linh đã có thể "bỏ túi" số tiền khổng lồ.

Ngoài ra, là gương mặt được yêu thích nên Hoài Linh còn nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ.  Nguồn thu từ quảng cáo, đóng phim, hài, giám khảo gameshow giúp Hoài Linh sỡ hữu một khối tài sản cực kỳ khổng lồ.

So với trước đây, Hoài Linh đang dần rút lui khỏi các chương trình truyền hình, gameshow,... Nam danh hài cho biết, sau khi hoàn thành tâm nguyện xây nhà thờ Tổ với chi phí 100 tỷ, anh không lao vào kiếm tiền như trước đây.

Nhà thờ tổ trăm tỷ của Hoài Linh.

Nhà thờ tổ trăm tỷ của Hoài Linh.

Được biết, công trình này là tâm nguyện được nam danh hài ấp ủ trong suốt 16 năm, tọa lạc tại phường Long Phước, quận 9 với lối kiến trúc độc đáo được khánh thành vào tháng 9/2016.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 7.000m2. Ngoài khuôn viên rộng lớn với nhiều tiểu cảnh, cây cảnh... bên trong gian thờ chính, nam danh hài đặt bốn bàn thờ lớn để thờ tổ nghiệp, thờ các vị tiên hiền - hậu hiền,... Nhiều chi tiết đều cực kỳ tinh xảo, cầu kỳ và được sơn son thếp vàng đắt giá.

Luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, không hàng hiệu nhưng trong một bài phỏng vấn, nam danh hài gây bất ngờ khi tiết lộ là người dạy Đàm Vĩnh Hưng chơi kim cương.

Căn nhà tại Sài Gòn của nam danh hài còn gây bất ngờ khi nội thất được bài trí vô cùng giản dị nhưng lại có tới hàng trăm bức tượng, phù điêu, non bộ lớn nhỏ bằng trầm hương, được chạm trổ tinh xảo có giá lên tới hàng trăm tỷ.

Trong một lần Đàm Vĩnh Hưng ghé thăm, Hoài Linh đã lấy trong tủ ra một chiếc vòng Kỳ Nam có giá lên tới  hơn 2 tỷ đồng cho đàn em xem.

Căn phòng toàn trầm hương quý giá của nam danh hài.

Căn phòng toàn trầm hương quý giá của nam danh hài.

Ngoài ra, Hoài Linh cũng đang sở hữu một căn hộ nghỉ dưỡng view siêu đẹp tại Phú Quốc. Đồ đạc nội thất và trang trí được sử dụng trong căn hộ cũng khá bắt mắt với tone màu đại dương xanh chủ đạo.

Bên cạnh việc diễn xuất, Hoài Linh còn thử sức với công việc kinh doanh.

Năm 2009, Hoài Linh có mở công ty có tên Công ty CP Giải trí Đại Cồ Việt, có trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Thời điểm đó, nam danh hài đã mời đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu làm tổng giám đốc công ty, nghệ sĩ Phước Sang làm giám đốc kinh doanh và Nhật Cường làm giám đốc điều hành.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực quảng cáo. Người đại diện pháp luật là bà Đàm Thị Loan.

Ngoài ra, Hoài Linh tiếp tục lấn sân kinh doanh ẩm thực với chuỗi cửa hàng bún mọc Ròm Mập và bún mọc Bốn Ròm.

Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng thường xuyên tương tác với người hâm mộ qua kênh YouTube và Facebook với hàng triệu lượt xem và theo dõi.

Mỗi video mà danh hài tải lên kênh YouTube của mình thu hút khoảng 2,5 triệu lượt xem. Với lượng tương tác khủng như thế này, thu nhập mà Hoài Linh nhận được từ YouTube cũng không hề nhỏ. Số tiền nhận được phụ thuộc vào số lượt xem mà video nhận được, số lần nhấp chuột mà một quảng cáo nhận được, thời lượng video...

Nguồn: [Link nguồn]

Sao kê ngân hàng nghi của Hoài Linh bị phát tán, ai phải chịu trách nhiệm?

Trước vụ việc bức ảnh chụp màn hình sao kê tài khoản ngân hàng được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh được lan truyền,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Hiền ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN