Hé lộ "mỏ tiền" dưới lòng đất đang được "đánh thức" sau ngàn năm "ngủ yên"

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Nhiều năm trời, "mỏ tiền" này ngủ yên không ai đến tìm kiếm và bây giờ là cơ hội cho những người dám mạo hiểm.

Greenland (Đan Mạch) là hòn đảo rộng hơn 2 triệu km2, phần lớn đất đai ở đây được phủ một lớp băng vĩnh cửu. Tuy nhiên, khi biến đổi khí hậu xảy ra, nó đang khiến cho những tiềm năng trong lòng đất dần hé lộ, một trong số đó là khoáng sản tồn tại bên dưới, góp phần cung cấp năng lượng cho thế giới.

Theo cơ quan địa chất Đan Mạch thì bên dưới lòng đất Greenland có chứa kẽm, đồng, than, vàng và đất hiếm. Sau nhiều năm bị băng vĩnh cửu bao phủ, tất cả vẫn đang "ngủ yên".

Công ty Kobold Metals đang hợp tác cùng một đối tác để tìm kiếm những khoáng sản quý hiếm ở Greenland. Các khoáng sản này có vai trò quan trọng trong chế tạo xe điện, pin để trữ năng lượng tái tạo. 

Để thực hiện được quá trình này, Kobold Metals đã nhận được hỗ trợ tài chính từ các tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, họ không nói rõ tên những ai đã đồng ý ủng hộ, trong khi có 3 tỷ phú là Jeff Bezos, Michael Bloomberg và Bill Gates chưa tham gia cùng Kobold Metals.

Dưới lòng đất Greenland, tiềm năng khoáng sản còn rất lớn.

Dưới lòng đất Greenland, tiềm năng khoáng sản còn rất lớn.

Loại khoáng sản mà Kobold Metals cố gắng tìm dưới lòng đất ở Greenland là nickel và cobalt. Hiện, một nhóm chuyên gia và công nhân đã cắm trại ở Greenland để thực hiện kế hoạch tìm ra khoáng sản nickel và cobalt được đánh giá lớn nhất nhì thế giới.

Moller Stensgaard, CEO của Bluejay Mining cho hay, điều đáng lo khi nhìn thấy hậu quả do biến đổi khí hậu nhưng nó giúp cho thăm dò, khai thác khoáng sản dễ dàng hơn.

Để có thể đánh giá chính xác lượng khoáng sản và khai thác, các chuyên gia còn phải lấy mẫu đất, đánh giá, đo trường điện từ và vẽ bản đồ, phân tích dữ liệu cũng như xác định nơi cần khoan để khai thác. Quá trình phân tích sẽ được dùng trí thông minh nhân tạo giúp tiết kiệm thời gian và tính toán chính xác hơn.

Phía chính quyền ở đảo Greenland cũng cho rằng, ủng hộ khai thác nhưng phải mang tính bền vững, có trách nhiệm và mang lại hiệu quả.

Nguồn: [Link nguồn]

Một phần ba người dân ở đất nước giàu có của châu Âu đang phải vật lộn vì chi tiêu

Với nhiều người dân Anh, thời điểm hiện tại còn “tồi tệ hơn những ngày đen tối của Covid-19”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN