Cristiano Ronaldo, Lionel Messi kiếm “tiền tấn” trong nháy mắt vẫn kém xa nhân vật đình đám này

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong danh sách 10 vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới trong khoảng nửa cuối 2020 đến đầu 2021 do Forbes công bố, hai cỗ máy kiếm tiền Cristiano Ronaldo, Lionel Messi đều không xếp thứ 1.

Danh sách năm 2021 có mức tổng thu nhập trước thuế là 1,05 tỷ USD, tăng 28% so với danh sách năm ngoái. Tổng số tiền của năm 2021 chỉ kém vài triệu USD so với mức kỷ lục trong lịch sử là danh sách Forbes năm 2018.

Để đưa ra được danh sách này, thu nhập từ hoạt động thể thao được Forbes tính đến bao gồm tất cả các tiền thưởng, lương và thu nhập trả thêm được các vận động viên tích luỹ từ tháng 1/5/2020 đến 1/5/2021. Trong khi đó, các thu nhập ngoài thể thao bao gồm hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu, thu nhập từ nhượng quyền cùng với đó là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của vận động viên.

Trong danh sách năm nay, tay đấm Conor McGregor đã giành ngôi vị Quán quân khi tham dự những trận đấu tự do ngằm ngoài khuôn khổ vòng bát giác của UFC. Trong vòng 12 tháng qua thì anh đã thu về 180 triệu USD. Trong đó, 22 triệu USD từ tiền thưởng khi thi đấu, còn 158 triệu USD còn lại đến từ các hoạt động ngoài sàn đấu. Trong đó, võ sĩ có biệt danh “gã điên” kiếm được một số tiền lớn khi bán cổ phần một nhãn hiệu rượu riêng của mình.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi kiếm “tiền tấn” trong nháy mắt vẫn kém xa nhân vật đình đám này - 1

Conor McGregor

Ngôi sao này hiện đang có nhiều tham vọng hơn trong việc kinh doanh, thậm chí trong một vài tweet gần đây, anh còn tỏ ý muốn sở hữu Manchester United – đội bóng giá trị nhất Premiere League hiện tại.

Ba siêu sao còn lại trong danh sách vượt mức thu nhập 100 triệu USD là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Dak Prescott.

Lionel Messi đứng ở vị trí thứ 2, thu nhập 130 triệu USD với bản hợp đồng kỷ lục 674 triệu USD với Barcelona. Thu nhập từ sân bóng của Messi là 96 triệu USD, và ngoài sân bóng là 33 triệu USD.

Cristiano Ronaldo với số tiền 120 triệu USD đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách. Trong đó, thu nhập từ sân bóng của anh là 70 triệu, còn từ những hợp đồng ngoài sân cỏ là 50 triệu.

Còn Prescott, tiền đạo môn bóng bầu dục Mỹ với mức thu nhập 107,5 triệu USD đã phá kỷ lục trong lịch sử NFL với mức tiền thưởng hợp đồng trị giá 66 triệu USD từ Dallas Cowboys.

Đứng ở vị trí thứ 5 là siêu sao bóng rổ LeBron James với mức tổng thu nhập 96,5 triệu USD. Số tiền cũng là mức kỷ lục mới trong khuôn khổ NBA. Năm cái tên tiếp theo lần lượt là Neymar (95 triệu USD), Roger Federer (90 triệu USD), Lewis Hamilton (82 triệu USD), Tom Brady (76 triệu USD) và Kevin Durant (75 triệu USD).

Đối với các vận động viên, năm 2020 – 2021 là một khoảng thời gian đầy khó khăn khi nhiều sự kiện thể thao bị hoãn hoặc phải chơi trong tình trạng không khán giả vì bệnh dịch. Với nhiều vận động viên, thu nhập cũng bị ảnh hưởng đến kể. Dù vậy, với 10 vận động viên trong danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2021 mà Forbes công bố, những con số về thu nhập vẫn vô cùng ấn tượng.

Năm nay,  có 4 vận động viên có mức thu nhập trên 100 triệu USD trong khi con số ấy chỉ là 3 vào những năm 2018,2019 và 2020. Mức thu nhập thấp nhất (của Kevin Durant) ở vị trí thứ 10 trong danh sách Forbes là 75 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với so số tiền 65,4 triệu USD của vị trí thứ 10 vào năm 2019, cũng thuộc về Kevin Durant. Tổng thu nhập ngoài chuyên môn sự nghiệp của các vận động viên trong danh sách 2021 là 512 triệu USD, cũng phá kỷ lục trước đó là 407,5 triệu USD (2020).

Nguồn: [Link nguồn]

Tố ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, bà Phương Hằng có được phép tung sao kê tài khoản?

Sau khi bị tố "ăn chặn" tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng thách ngược bà Phương Hằng tung 1,9kg tài liệu sao kê tài khoản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN