Cận cảnh những công trình ‘xóa sổ’ 3,5ha Đầm Bông giữa Thủ đô

Khu Đầm Bông phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rộng 3,5ha bị “xóa sổ” bởi hàng trăm công trình nhà xưởng, nhà kiến cố không phép “mọc” lên trong những năm qua. Điều đáng nói, tại đây một phần diện tích mặt nước rất nhỏ còn sót lại cũng đứng trước nguy cơ bị san lấp, lấn chiếm.

Hàng trăm công trình nhà xưởng, nhà kiên cố xây trái phép trên 3,5ha diện tích Đầm Bông (phần khoanh đỏ - PV) thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội trong suốt nhiều năm qua.

Hàng trăm công trình nhà xưởng, nhà kiên cố xây trái phép trên 3,5ha diện tích Đầm Bông (phần khoanh đỏ - PV) thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội trong suốt nhiều năm qua.

Trên ứng dụng Google Earth ghi lại, 2013 khu Đầm Bông có nhiều diện tích mặt nước.

Trên ứng dụng Google Earth ghi lại, 2013 khu Đầm Bông có nhiều diện tích mặt nước.

Tuy nhiên, theo thời gian phần diện tích mặt nước của khu Đầm Bông bị người dân san lấp, lấn chiếm xây dựng trái phép nhiều công trình nhà xưởng, nhà kiên cố.

Tuy nhiên, theo thời gian phần diện tích mặt nước của khu Đầm Bông bị người dân san lấp, lấn chiếm xây dựng trái phép nhiều công trình nhà xưởng, nhà kiên cố.

Cận cảnh những công trình ‘xóa sổ’ 3,5ha Đầm Bông giữa Thủ đô - 4

Những công trình nhà xưởng "mọc" lên tại khu Đầm Bông được sử dụng làm nhà kho, xưởng sản xuất...

Những công trình nhà xưởng "mọc" lên tại khu Đầm Bông được sử dụng làm nhà kho, xưởng sản xuất...

Cận cảnh những công trình ‘xóa sổ’ 3,5ha Đầm Bông giữa Thủ đô - 6

Những công trình trái phép này tiềm ẩn nguy cơ mất an tòan phòng cháy chữa cháy.

Những công trình trái phép này tiềm ẩn nguy cơ mất an tòan phòng cháy chữa cháy.

Thậm chí, những khu nhà này được gắn biển, đánh số nhà hình thành những khu dân cư.

Thậm chí, những khu nhà này được gắn biển, đánh số nhà hình thành những khu dân cư.

Điều đáng nói, tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng tại khu Đầm Bông diễn ra trong thời gian dài nhưng phường Định Công, quận Hoàng Mai không xử lý dứt điểm, các công trình vi phạm ngày một nở rộ khiến 3,5ha khu Đầm Bông đang bị "xóa sổ".

Điều đáng nói, tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng tại khu Đầm Bông diễn ra trong thời gian dài nhưng phường Định Công, quận Hoàng Mai không xử lý dứt điểm, các công trình vi phạm ngày một nở rộ khiến 3,5ha khu Đầm Bông đang bị "xóa sổ".

Theo ghi nhận của PV, tại khu Đầm Bông có một phần diện tích mặt nước rất nhỏ (phần khoanh đỏ - PV) còn sót lại cũng đang đứng trước nguy cơ bị san lấp, lấn chiếm.

Theo ghi nhận của PV, tại khu Đầm Bông có một phần diện tích mặt nước rất nhỏ (phần khoanh đỏ - PV) còn sót lại cũng đang đứng trước nguy cơ bị san lấp, lấn chiếm.

Cận cảnh diện tích mặt nước còn lại của Khu Đầm Bông.

Cận cảnh diện tích mặt nước còn lại của Khu Đầm Bông.

Phế thải xây dựng được tập kết tại đây để chờ cơ hội san lấp, lấn chiếm phần diện tích mặt nước còn lại của khu Đầm Bông.

Phế thải xây dựng được tập kết tại đây để chờ cơ hội san lấp, lấn chiếm phần diện tích mặt nước còn lại của khu Đầm Bông.

Không chỉ Đầm Bông, tại khu Đầm Hồng, Đầm Sòi cạnh đó tình trạng vi phạm xây dựng, vi phạm đất đai cũng diễn ra phức tạp.

Không chỉ Đầm Bông, tại khu Đầm Hồng, Đầm Sòi cạnh đó tình trạng vi phạm xây dựng, vi phạm đất đai cũng diễn ra phức tạp.

Cận cảnh những công trình ‘xóa sổ’ 3,5ha Đầm Bông giữa Thủ đô - 14

Những sân bóng nhân tạo "mọc" trên khu đất cạnh Đầm Hồng.

Những sân bóng nhân tạo "mọc" trên khu đất cạnh Đầm Hồng.

Được biết, tại họp báo Quý IV UBND TP Hà Nội chiều 16/12, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực Đầm Bông trong vòng 5 năm trở lại đây sau phản ánh của báo chí về việc “3,5 ha diện tích Đầm Bông giữa Thủ đô biến mất”.

Được biết, tại họp báo Quý IV UBND TP Hà Nội chiều 16/12, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực Đầm Bông trong vòng 5 năm trở lại đây sau phản ánh của báo chí về việc “3,5 ha diện tích Đầm Bông giữa Thủ đô biến mất”.

“Những vi phạm ở đây, không những quận biết, thành phố biết mà Chính phủ cũng biết. Chính phủ đã yêu cầu xử lý các vi phạm. UBND thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo Sở TN&MT tiến hành thanh tra và yêu cầu quận xử lý đối với 1.042 trường hợp vi phạm ở đây”, ông Tùng nói.

“Những vi phạm ở đây, không những quận biết, thành phố biết mà Chính phủ cũng biết. Chính phủ đã yêu cầu xử lý các vi phạm. UBND thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo Sở TN&MT tiến hành thanh tra và yêu cầu quận xử lý đối với 1.042 trường hợp vi phạm ở đây”, ông Tùng nói.

Theo ông Tùng lý giải, vi phạm trật tự xây dựng ở Đầm Bông đã tồn tại từ trước. Nhiều cán bộ của quận đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị khởi tố. Về việc quận có buông lỏng quản lý hay không, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai thông tin, Thường trực Quận ủy xác định đây là “điểm nóng” nên đã trực tiếp phân công một Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách phường để chỉ đạo xử lý các vi phạm này. Quận cũng yêu cầu các phường, phòng, ban bám sát thực tế, báo cáo tình hình, hằng tuần, hằng tháng. Nếu có vi phạm trong thời gian gần đây sẽ xử lý nghiêm.

Theo ông Tùng lý giải, vi phạm trật tự xây dựng ở Đầm Bông đã tồn tại từ trước. Nhiều cán bộ của quận đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị khởi tố. Về việc quận có buông lỏng quản lý hay không, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai thông tin, Thường trực Quận ủy xác định đây là “điểm nóng” nên đã trực tiếp phân công một Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách phường để chỉ đạo xử lý các vi phạm này. Quận cũng yêu cầu các phường, phòng, ban bám sát thực tế, báo cáo tình hình, hằng tuần, hằng tháng. Nếu có vi phạm trong thời gian gần đây sẽ xử lý nghiêm.

Thông tin thêm về vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã giao Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 31/12/2022.

Thông tin thêm về vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã giao Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 31/12/2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh các dự án ‘ma’ tan hoang sau khi lãnh đạo công ty địa ốc bị bắt

Hàng trăm khách hàng “nhẹ dạ cả tin” bỏ tiền mua đất tại các dự án “ma” ở Bình Dương đang đối mặt trước nguy cơ trắng tay khi lãnh đạo các công ty địa ốc bị khởi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Vỹ ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN