Bộ Lao động: Tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học giảm

Sự kiện: Kinh Doanh

Tại buổi hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động (Qúy 4/2018), Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong quý 4/2018 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thất nghiệp ở nhóm lao động có trình độ đại học trở lên giảm mạnh.

Theo ông Diệp, nhìn vào số liệu thống kê 5 năm qua (kể từ khi có bản tin cập nhật thị trường lao động), sẽ thấy tính đến quý 1/2019 lực lượng lao động đã tăng hơn 2 triệu người so với cùng kỳ năm 2014

"Nếu tính 5 năm, mỗi năm lực lượng lao động chỉ tăng 400.000 người, không dồi dào lực lượng lao động như ta vẫn nói. Tính từng quý một sẽ thấy sự dịch chuyển lao động quá chậm, nhưng nếu nhìn cả 5 năm (20 quý) sẽ thấy lực lượng lao động đã, đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ, tích cực. Lực lượng lao động nông nghiệp đã giảm 9%, bên cạnh đó lực lượng làm công hưởng lương tăng 9%...",  ông Diệp nói.

Bộ Lao động: Tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học giảm - 1

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp

Về tỷ lệ thất nghiệp, Thứ trưởng Diệp cho biết, quý 4/2018 giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Thất nghiệp ở nhóm lao động có trình độ “đại học trở lên” giảm mạnh.

Cụ thể, qúy 4/2018, cả nước có 1, 062 triệu người trong độ tuổi thất nghiệp. Trong đó, ở nhóm có trình độ “đại học trở lên” là 135,8 nghìn người (giảm 15,9 nghìn người) ; nhóm có trình độ “trung cấp” là 68,8 nghìn người (giảm 1,5 nghìn người).

Ngược lại, nhóm trình độ “cao đẳng”, số người thất nghiệp là 81,4 nghìn người (tăng 6,2 nghìn người); nhóm trình độ “sơ cấp nghề” có 27 nghìn người thất nghiệp (tăng 1,6 nghìn người so với qúy 3/2018).

Về thu nhập của lao động, TS Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội cho biết, thu nhập của lao động làm công hưởng lương tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý 4/2018, thu nhập bình quân tháng của nhóm này là 5,88 triệu đồng, tăng 93 nghìn đồng so với Quý 3/2018, và tăng 468 nghìn đồng so với cùng kỳ 2017. Thu nhập bình quân tháng của lao động có trình độ đại học trở lên là 8,27 triệu đồng.

Lương công chức, viên chức, hưu trí, người lao động năm 2019 tăng như thế nào?

Ai sẽ được tăng lương trong năm 2019, mức tăng cụ thể với từng đối tượng... là những câu hỏi mà nhiều người quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Hưng ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN