17 người chi 700 triệu đồng mua một căn nhà cùng xem World Cup

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Căn nhà được mua trước ngày World Cup khởi tranh và được trang trí rực rỡ sắc màu.

Suốt nhiều năm qua, 17 người ở một ngôi làng tại Ấn Độ thường xuyên tụ tập, xem bóng đá cùng nhau ở các giải kể cả World Cup. Năm nay, họ cùng nhau làm một việc lớn là bỏ ra 2,3 triệu Rupee Ấn Độ (700 triệu đồng) để mua một căn nhà lợp ngói trong làng.

Căn nhà được mua trước khi World Cup chính thức khởi tranh tại Qatar. Anh Sheefer - một trong số những người bỏ tiền ra mua nhà cho hay: "Chúng tôi đã lên kế hoạch làm một điều gì đó đặc biệt cho World Cup 2022. 17 người chúng tôi đã mua một ngôi nhà và trang trí nó".

Suốt 15-20 năm qua, 17 người này thường xuyên xem bóng đá cùng nhau. Và họ hy vọng đời con cháu cũng sẽ đến căn nhà này để tụ tập và thưởng thức các trận đá bóng.

17 người chi 700 triệu đồng mua một căn nhà cùng xem World Cup - 1

17 người cùng góp tiền mua căn nhà để xem World Cup.

Sau khi được mua, căn nhà đã thật sự khoác lên một tấm áo mới. Trên các bức tường có hình vẽ lá cờ của các quốc gia dự World Cup 2022 và hình ảnh của những cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Phía trên mái còn treo nhiều lá cờ, tạo không khí tươi vui, rộn ràng trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cho dù họ không được đặt chân đến Qatar xa xôi, nhưng trong và xung quanh căn nhà vẫn ngập tràn không khí của các trận cầu đỉnh cao. 

17 người chi 700 triệu đồng mua một căn nhà cùng xem World Cup - 2

Căn nhà được trang trí sau khi mua.

Một TV có màn hình 55 inch cũng được mua để phục vụ việc xem bóng đá. Điều đáng nói là không chỉ có 17 người này mà họ còn đón thêm những người khác cùng xem tại căn nhà này. Mỗi ngày có 50-60 người xem bóng đá ở đây.

Mục đích của nhóm 17 người này không chỉ để thỏa mãn đam mê mà còn mong muốn tạo điều kiện cho người dân địa phương được thưởng thức bóng đá World Cup trong không khí cuồng nhiệt.

Sau khi World Cup kết thúc, căn nhà vẫn được giữ lại để xem bóng đá ở các giải khác và tổ chức các hoạt động xã hội. 

Nguồn: [Link nguồn]

Cầu thủ Việt Nam là khách mời của World Cup 2022 sở hữu tài sản thế nào?

Cầu thủ tài năng này còn trẻ nhưng đã sỡ hữu trong tay khối tài sản khá lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN