Trào lưu thử thách hình thể "độc hại" với chiếc ghế

Ở Trung Quốc xuất hiện trào lưu khoe body mới thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao, hot girl nhưng bị phản đối gay gắt.

Dương Mịch khoe "vòng eo trong truyện tranh" đang "hot" trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dương Mịch khoe "vòng eo trong truyện tranh" đang "hot" trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện trào lưu đo chuẩn vóc dáng có tên là "vòng eo trong truyện tranh". Các người đẹp tạo dáng chiếc ghế ngược khoe đường cong mềm mại cùng vòng eo nhỏ như hình ảnh cô gái được vẽ trong truyện. Tuy nhiên, xu hướng này gây nên không ít tranh cãi.

Nữ diễn viên Dương Mịch - người "gây bão" khi thực hiện thử thách trên phải lên tiếng xin lỗi trước áp lực của dư luận. Người đẹp thừa nhận mình suy nghĩ không thấu đáo khi đăng ảnh sau khi biết động tác cô thực hiện có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn. 

Từ người nổi tiếng đến những cô gái vô danh đều hưởng ứng xu hướng khoe dáng này.

Từ người nổi tiếng đến những cô gái vô danh đều hưởng ứng xu hướng khoe dáng này.

Nếu không đủ gầy và dẻo dai, bạn khó lòng thực hiện thành công thử thách trên.

Nếu không đủ gầy và dẻo dai, bạn khó lòng thực hiện thành công thử thách trên.

Nhưng trước khi Dương Mịch lên tiếng xin lỗi, đã có vô số người khác lăng xê thử thách trên như người đẹp Hàn Quốc đang hoạt động ở Trung Quốc là Clara Lee, thành viên nhóm nhạc Bon Bon Girls 303 Trương Nghệ Phàm,... 

Hay những người đẹp "vô danh" cũng tích cực đăng tải hình ảnh bản thân thực hiện thử thách lên trang cá nhân. Hiện tại, topic liên quan đến xu hướng này trên Weibo đã có hàng triệu người đọc cùng hàng trăm nghìn bình luận.

Clara Lee khoe body nuột nà ở tuổi U40 không thua kém gì những cô gái trẻ.

Clara Lee khoe body nuột nà ở tuổi U40 không thua kém gì những cô gái trẻ.

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi thân hình chuẩn đẹp của các mỹ nữ, một số người lên tiếng phản đối gay gắt. Đầu tiên là tư thế này không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến cột sống, thắt lưng bởi vậy bạn không nên làm điều tổn thương cơ thể. 

Không chỉ dừng lại ở vấn đề sức khỏe, cư dân mạng Trung Quốc còn cho rằng đây là thử thách cổ súy cho những tiêu chuẩn vô nghĩa, bóp méo thẩm mỹ. Phái đẹp đang bị đầu độc bởi những trào lưu không giá trị. Theo đó gầy mới là đẹp, các cô gái đều phải cố gắng để gầy, thậm chí đến khi người mỏng tờ giấy. 

Một số người lên tiếng phản đối xu hướng này vì ảnh hưởng sức khỏe.

Một số người lên tiếng phản đối xu hướng này vì ảnh hưởng sức khỏe.

Ngoài ra, nó còn bị đánh giá là vô nghĩa khi cổ súy cho chuẩn mực cái đẹp gầy.

Ngoài ra, nó còn bị đánh giá là vô nghĩa khi cổ súy cho chuẩn mực cái đẹp gầy.

Đây không phải lần đầu tiên ở Trung Quốc xuất hiện những xu hướng đo vóc dáng như thế này. Người ta đã từng nhắc tới việc nuôi cá hay đặt đồng xu trong hõm xương quai xanh. Xương quai xanh càng hõm sâu càng đẹp. Hoặc cách đo eo bằng tờ giấy A4, tai nghe thậm chí là khẩu trang rồi vòng tay chạm rốn,... Chẳng những vậy, cổ tay cũng phải mảnh mai, tờ 10 tệ có thể ôm vừa. 

Dường như chỉ những cô nàng gầy, thậm chí siêu gầy mới có thể thực hiện thành công những thử thách trên. Điều này vô hình chung tạo nên chuẩn mực cái đẹp siêu mỏng. Những ai thất bại bị xem là "lệch chuẩn", chưa nhắc đến mũm mĩm mà chỉ những cô gái hơi tròn người cũng khó được xem là đẹp.

Xương quai xanh của nhiều cô gái Trung Quốc có thể nuôi cá hoặc đựng đồng xu.

Xương quai xanh của nhiều cô gái Trung Quốc có thể nuôi cá hoặc đựng đồng xu.

Chẳng những xương quai xanh mảnh mà cổ tay cũng phải nhỏ nhắn mới được xem là đẹp.

Chẳng những xương quai xanh mảnh mà cổ tay cũng phải nhỏ nhắn mới được xem là đẹp.

Những tưởng, chỉ ở Hàn Quốc phái đẹp mới phải chịu áp lực ngoại hình, cố gắng gầy để đẹp thì tình trạng này ở Trung Quốc cũng không khả quan hơn. Dù trong quá khứ, người thời Đường từng tôn vinh nét đẹp mũm mĩm đầy sức sống của phụ nữ.

Hiện tại, gầy vẫn được xem như thước đo chuẩn vóc dáng của phái đẹp nhưng thực tế đây là điều không tưởng, giới hạn phụ nữ thể hiện cá nhân. Rất khó để không bị cuốn vào việc trở nên gầy hơn trong khi các cô gái hoàn toàn có thể tự tin với vẻ đẹp cân đối, kể cả béo mập. 

Chỉ những cô gái gầy mới có thể thực hiện thành công thử thách có phần quái gở này.

Chỉ những cô gái gầy mới có thể thực hiện thành công thử thách có phần quái gở này.

Người ta còn đo eo bằng tờ giấy A4 để chứng minh thân hình siêu mỏng.

Người ta còn đo eo bằng tờ giấy A4 để chứng minh thân hình siêu mỏng.

Nguồn: [Link nguồn]

”Cô gái khiến Tuấn Hưng lao tâm khổ tứ” tuổi ”băm” vẫn sở hữu body tuyệt tác

Hạnh Sino hiện tại đã 31 tuổi nhưng vẫn được cư dân mạng tấm tắc ngợi khen vóc dáng đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng làm đẹp hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN