Nhóm nhảy đèn Led gây chấn động Châu Á "218 Dance Crew" bất ngờ tung chiêu lạ

Sự kiện: Gameshow giải trí

218 Dance Crew kết hợp hiệu ứng đèn LED để tái hiện các hình ảnh dung dị mà đậm chất thẩm mỹ,

Là chương trình đỉnh cao của Mỹ từng “làm mưa làm gió” cách đây hơn 10 năm trong cộng đồng dancer Thế giới, giờ đây đã xuất hiện tại Việt Nam với tên gọi Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew. Đây được coi như là sân chơi về nhảy múa chính thức trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình với sự tranh tài của 8 nhóm nhảy đỉnh cao.

MC Diệp Bảo Ngọc, MC Trần Anh Huy và biên đạo múa Tuyết Minh và Việt Max.

MC Diệp Bảo Ngọc, MC Trần Anh Huy và biên đạo múa Tuyết Minh và Việt Max.

Ngay trong tập đầu tiên, điều dễ dàng nhận thấy chính là sự đam mê toát lên trong mỗi ánh mắt, mỗi bước nhảy của từng thành viên các nhóm và lan toả dần đến khán giả. Với dàn giám khảo cố định bao gồm hai biên đạo múa có tên tuổi là Tuyết Minh và Việt Max. Không chỉ đơn thuần đóng vai trò cầm cân nảy mực với những nhận xét mang tính chuyên môn mà qua đó, khán giả sẽ cảm thấy thư giãn với sự hài hước, gần gũi của các vị giám khảo trên những chiếc ghế “nóng”. Cùng đồng hành còn có Nhà sản xuất âm nhạc Thái Sơn - người vừa giành ngôi vị Á quân trong chương trình Trời sinh một cặp vừa qua.

Màn chào sân ngay trong tập đầu tiên của chương trình Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew mang đến sự phấn khích, sôi động không hề nhỏ cho khán giả thông qua màn trình diễn của các nhóm nhảy là 218 Dance Crew, Fido Crew, Son Crew và Lyricíst.

218 Dance Crew: Dẫu bật đèn vẫn dễ dàng tạo dấu ấn

Nhóm nhảy đèn Led gây chấn động Châu Á "218 Dance Crew" bất ngờ tung chiêu lạ - 2

Tiết mục của 218 Dance Crew

Tiết mục của 218 Dance Crew

218 Dance Crew không lựa chọn thế mạnh led dance quen thuộc để phô bày thanh thế của mình. Lý giải cho điều này, đại diện của 218 Dance Crew chia sẻ: "Tụi em muốn học hỏi và trau dồi thêm với những lĩnh vực khác, không chỉ là tắt đèn tụi em sẽ tỏa sáng mà khi tụi em mở đèn lên, tụi em cũng sẽ tỏa sáng".

Tán đồng với sự giải thích này, giám khảo Việt Max cho biết đôi khi chúng ta phải thoát ra khỏi hào quang của chính mình và thử thách bản thân nhiều hơn. Với phần trình diễn của 218 Dance Crew, anh cho rằng: "Các bạn làm tôi hứng thú hơn khi tôi xem các bạn nhảy led". Về phía giám khảo Tuyết Minh, chị nhận định: "Các bạn đang rất là thông minh, đang có một chiến thuật để đi rất là xa trong chương trình".  Chủ đề ở vòng thi sau mà giám khảo Việt Max đưa ra cho 218 Dance Crew chính là "Tình yêu thời công nghệ".

Việt Max phô diễn kỹ năng đỉnh cao sau màn "chào sân" ấn tượng của Fido Crew

Tiết mục của Fido Crew

Tiết mục của Fido Crew

Với sự dẫn dắt của HCB Seagame 30th bộ môn Breaking - Lê Hữu Phước, nhóm nhảy Fido Crew đã có màn chào sân đầy ấn tượng với những điệu nhảy đường phố phá tan mọi rào cản ngôn ngữ trên nền nhạc Beggin - Madcon.

Ngoài sự phối hợp đồng đội thì các thành viên Fido Crew còn khéo léo phô diễn những động tác đòi hỏi kỹ năng cao như popping, freeze, power moves… để giám khảo cũng như khán giả có thể đánh giá về sự hoàn hảo mà họ thực hiện những động tác này.

Giám khảo Việt Max trình diễn hip hop

Giám khảo Việt Max trình diễn hip hop

Khi tiết mục kết thúc, giám khảo Việt Max không giấu được sự hưng phấn của mình vì: "Anh rất vui khi được nhìn thấy màu sắc breaking tại sân khấu hôm nay. Nghe đến tên Fido Crew là nhớ lại những năm đầu 2000, nền breaking tại miền Nam được phát triển".

Không những vậy "cánh chim đầu đàn" của hip hop Việt còn nhận xét màn trình diễn của Fido Crew khiến anh nhớ đến quán quân mùa thứ 2 của American’s Best Dance Crew là Super Crew với sở trường breaking.

Giám khảo Tuyết Minh lại đặt kỳ vọng ở Fido Crew bởi: "Chị rất là mong chờ số tiếp theo để thấy rằng những kỹ thuật của các em, những cái đỉnh cao và tố chất của từng thành viên trong nhóm sẽ được thể hiện qua những thử thách của chương trình".

Ngay sau đó, cô không ngần ngại mà "vạch trần" Việt Max cứ cười tủm tỉm khi theo dõi màn trình diễn và khẳng định anh đang nhớ về thanh xuân với thời kỳ đỉnh cao nghệ thuật của mình.

Trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, biên đạo Việt Max đã lên sân khấu để trình diễn loạt động tác drop đầy chuyên nghiệp. Góp vui với anh còn có MC Trần Anh Huy. Sau đó, giám khảo Việt Max đã thông báo chủ đề vòng sau của Fido Crew với tên gọi "Trong ánh mắt trẻ thơ".

Son Crew khiến Việt Max liên tưởng đến một bộ phim có cái kết đẹp

Son Crew là nhóm nhảy được thành lập bởi Châu Dương và Minh Nhật khi tập hợp những bạn trẻ có xuất thân từ trường múa, được đào tạo bài bản với mong muốn mang bản sắc văn hóa dân tộc thông qua những động tác vũ đạo. Chính vì lý tưởng này nên khi xuất hiện trên sân khấu Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew, Son Crew đã mang đến những động tác vũ đạo đương đại trên nền nhạc Bài ca đất phương Nam.

Tái hiện lại miền Tây sông nước trong những ngày lũ dâng, người nông dân ở đây lấy khó khăn làm động lực trong cuộc sống mưu sinh với đất trời. Bắt đầu bằng những động tác uyển chuyển và mềm mại, các thành viên Son Crew không chỉ kiểm soát cơ thể rất tốt mà còn khéo léo xử lý chuyển động một cách tinh tế, hài hòa với âm thanh của nhạc cụ truyền thống.

Cuối cùng, loạt động tác nhào lộn trên không gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi biểu cảm cùng sự dứt khoát, mạnh mẽ như lột tả nội tâm kiên cường, sống vươn lên của những người nông dân chân lấm tay bùn.

Tiết mục của Son Crew

Tiết mục của Son Crew

Là nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật múa nước nhà, giám khảo Tuyết Minh đã giành nhiều lời khen ngợi cho nhóm múa đương đại duy nhất trong chương trình: "Các em rất là dũng cảm, rất là thông minh khi decor sân khấu dẫn luôn khán giả vào câu chuyện của mình". Bên cạnh đó chị còn gửi gắm niềm hy vọng ở Son Crew có thể mang đến cho khán giả "sự chiêm ngưỡng, yêu thích" ở thể loại múa đương đại để giúp họ "đến với sân khấu múa nhiều hơn".

Về phía giám khảo Việt Max, anh không giấu được sự thích thú và cho rằng: "Tôi xem bài các bạn diễn, tôi có cảm giác như xem một bộ phim. Một bộ phim có cái kết rất là đẹp để truyền tải về tinh thần đoàn kết, tinh thần kiên cường của người Việt".

Chính thông điệp truyền tải luôn biến những cái tiêu cực thành tích cực khiến Son Crew đã để lại dấu ấn mạnh mẽ ngay trong tập đầu tiên của chương trình. Chủ đề tiếp theo mà nhóm phải đối diện có tên gọi "Không bỏ cuộc".

Lyricíst của biên đạo Alex gây bùng nổ bởi sự ăn ý không tì vết

Ít người biết, biên đạo múa Alex Tú chính là cựu thành viên của Kaba Modern - nhóm nhảy đoạt giải 3 cuộc thi America's Best Dance Crew trong mùa giải đầu tiên. Đồng hành cùng với anh khi đến với sân khấu Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew là nhóm nhảy Lyricíst với mong muốn được trải nghiệm, học hỏi và phát triển thông qua tư cách là một nghệ sĩ.

Tiết mục của Lyricíst

Tiết mục của Lyricíst

Trên nền nhạc Arena - Clozee, nhóm đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi khả năng nhảy vượt trội của mình với loạt động tác popping mạnh mẽ, pha thêm chút pirouette mượt mà và duyên dáng nhằm lột tả nội tâm của một con người với những sắc thái đối lập như hi vọng - tuyệt vọng, thành công - thất bại… Cũng trong tiết mục này, Lyricíst đã khéo léo trích dẫn lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến người xem không khỏi xúc động và ngơ ngẩn để rồi ngay sau đó vỡ òa bằng những động tác vũ đạo phóng khoáng, đầy kỹ thuật được phối hợp một cách nhịp nhàng và tinh tế.

Ngay khi kết thúc, giám khảo Tuyết Minh không khỏi ngỡ ngàng mà thốt lên: "Không hiểu sao các bạn gồm 11 thành viên mà lại có thể làm được những cái động tác chi tiết, tỉ mỉ như vậy". Đồng thời chị cũng cho rằng chính những động tác này góp phần khiến trình độ kỹ thuật, kỹ xảo của Lyricíst "đạt được đến sự tinh tế".

Về phía giám khảo Việt Max anh cho rằng Lyricíst do biên đạo Alex Tú dẫn dắt nhưng các thành viên không luyện tập một cách "sao chép" mà "các bạn đã tạo nên được dấu ấn của nhóm" với một phong cách rất riêng, rất khác biệt của Lyricíst. Sau khi đón nhận những cơn mưa lời khen, giám khảo Tuyết Minh đã thông báo chủ đề vòng sau của nhóm Lyricíst với tên gọi "Niềm vui nho nhỏ".

Tập thứ 2 của chương trình sẽ lên sóng vào ngày 29/5/2020 sắp tới với phần thể hiện của 4 nhóm nhảy còn lại. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tiểu phẩm hài của Hoài Linh bất ngờ tăng view, hot trở lại vì lùm xùm từ thiện 13 tỷ đồng

Được biết, lượt xem tiểu phẩm hài trên YouTube đã cán mốc 30 triệu lượt xem, vượt qua nhiều MV âm nhạc đình đám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Nguyễn ([Tên nguồn])
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN