Tỉ phú Jack Ma tuyên bố từ chức đúng sinh nhật 55 tuổi

Sự kiện: Jack Ma

Tỉ phú Jack Ma chính thức tuyên bố từ chức Chủ tịch Tập đoàn Alibaba trong một sự kiện hoành tráng được tổ chức tại sân vận động Hàng Châu (Trung Quốc).

Tỉ phú Jack Ma. Ảnh: BBC

Tỉ phú Jack Ma. Ảnh: BBC

Theo CNN, tỉ phú Jack Ma hôm 10/9, đã chính thức “lui về ở ẩn” và trao lại quyền lực cho CEO của tập đoàn Alibaba, là ông Daniel Zhang.

Tuyên bố từ chức được Jack Ma đưa ra vào đúng ngày sinh nhật tròn 55 tuổi, tại một sự kiện hoành tráng được tổ chức tại sân vận động Hàng Châu.

Dù rời bỏ vị trí Chủ tịch tập đoàn, nhưng Jack Ma vẫn sẽ tiếp tục góp mặt trong hội đồng quản trị của Alibaba cho tới kì họp cổ đông thường niên năm 2020.

Phát biểu cách đây một năm, Jack Ma cho biết ông muốn được cống hiến cho các lĩnh vực khác, ví dụ như giáo dục, trước khi bước sang tuổi 70.

Thông tin về việc chuyển giao quyền lực cũng đã được tỉ phú họ Ma công bố trước đó, và ông khẳng định sẽ tiến hành việc này một cách từ từ.

“Tôi có thể hứa với mọi người rằng: Alibaba không phải của một mình Jack Ma. Nhưng Jack Ma sẽ mãi mãi thuộc về Alibaba.”

Jack Ma rời vị trí CEO của Alibaba hồi năm 2013. Người kế nhiệm ông vào thời điểm đó là Jonathan Lu. Năm 2015, Lu được thay thế bởi Daniel Zhang.

Theo Tech Crunch, ngoài việc là ngày sinh nhật, ngày 10/9 mà Jack Ma đã chọn để tuyên bố từ chức Chủ tịch trên thực tế cũng là ngày Hiến chương Nhà giáo ở Trung Quốc.

Trước khi khởi nghiệp với Alibaba, Jack Ma từng là một giáo viên dạy tiếng Anh. Biệt danh của tỉ phú 55 tuổi là “Thầy Ma”. Và ông cũng từng dự định sẽ dành quãng đời còn lại để cống hiến cho giáo dục và từ thiện.

Jack Ma: Một tuần chỉ nên làm việc 3 ngày, mỗi ngày 4 tiếng

Tỷ phú Jack Ma, người luôn ủng hộ văn hóa làm việc “bán sức” của Trung Quốc, nay lại cho rằng mọi người chỉ nên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh (Theo CNN, Tech Crunch) ([Tên nguồn])
Jack Ma Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN