“Gã khổng lồ” Boeing lần đầu báo lỗ trong 2 thập kỉ qua

Lần đầu tiên trong 20 năm qua, “gã khổng lồ” Boeing công bố lỗ 636 triệu USD năm 2019 khi hãng này đang “vật lộn” với khủng hoảng 737 Max.

Theo Business Insider, hôm 26/1, Boeing công bố lỗ 636 triệu USD vào năm 2019, chỉ riêng quý IV năm 2019, Boeing lỗ mất 1,01 tỷ USD. Khoản lỗ cả năm 2019 của Boeing rõ ràng chẳng thấm vào đâu so với khoản lãi 10,46 tỷ USD mà hãng báo cáo trong năm 2018.

Một số số liệu chính được Boeing báo cáo trong kết quả cả năm của mình:

-    Lỗ trên mỗi cổ phiếu là 1,12 USD, so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 17,85 USD năm 2018.

-    Dòng tiền của công ty bị âm 2,44 tỷ USD, trong khi năm 2018 có dòng tiền dương 15,3 tỷ USD. 

-    Biên độ hoạt động âm 2,6%, giảm từ 11,9% trong năm 2018.

Những thiệt hại này chủ yếu phản ánh tác động từ cuộc khủng hoảng 737 Max tăng vọt. Hiện tại, Boeing đang phải vật lộn với các vấn đề tài chính và uy tín gây ra bởi 2 vụ tai nạn liên quan đến máy bay 737 Max, khiến 346 người thiệt mạng.

Boeing công bố lỗ 636 triệu USD vào năm 2019, chỉ riêng quý IV năm 2019, Boeing lỗ mất 1,01 tỷ USD. Ảnh BI

Boeing công bố lỗ 636 triệu USD vào năm 2019, chỉ riêng quý IV năm 2019, Boeing lỗ mất 1,01 tỷ USD. Ảnh BI

CEO của hãng Boeing, David Calhoun cho biết trong một thông báo: “Chúng tôi nhận ra, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi đang tập trung vào việc nâng cao tính an toàn cho 737 Max và khôi phục niềm tin vào thương hiệu Boeing. May mắn thay, hoạt động tổng thể các mảng của Boeing cung cấp đủ thanh khoản cho quá trình hồi phục".

Theo đó, Boeing cũng công bố kế hoạch giảm tốc độ sản xuất máy bay thân rộng 787 Dreamliner xuống còn 10 chiếc/tháng so với tốc độ hiện nay là 14 chiếc/tháng.

Quá trình sản xuất máy bay thân rộng 787 Dreamliner sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2023. Hãng cũng cho hay, căng thẳng thương mại toàn cầu đang gây áp lực lên thị trường máy bay thương mại, dòng sản phẩm đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Boeing.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau thông báo lỗ 300 triệu/xe, Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm gì?

Lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa tiết lộ kế hoạch niêm yết công ty này trên thị trường chứng khoán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Đan (theo BI, CNN) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN