Chủ nợ lớn nhất của đế chế nhà Cường đô la là ai?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Đến hết quý 2, nợ phải trả của QCG chiếm gần 5.658 tỷ đồng. Trong đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cho công ty nhà Cường đô la “mượn” từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng.

Trong tháng 6/2021, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ doanh nhân Cường đô la đã thông qua việc giải thể Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển - công ty con do Quốc Cường Gia Lai sở hữu 80% vốn.

Cùng với đó, Quốc Cường Gia Lai cũng công bố giải thể Công ty cổ phần Bất động sản Quốc Cường Thuận An, công ty liên kết do Quốc Cường Gia Lai sở hữu 31% vốn.

Bên cạnh việc công bố giải thể Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển và Công ty cổ phần Bất động sản Quốc Cường Thuận An, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của Quốc Cường Gia Lai cho thấy doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục đi lùi trong bối cảnh thiếu hụt lượng căn hộ để bán.

Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan cho QCG mượn số tiền hơn 97 tỷ đồng

Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan cho QCG mượn số tiền hơn 97 tỷ đồng

Cụ thể, trong quý 2/2021, công ty của mẹ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chỉ ghi nhận gần 204 tỷ đồng doanh thu thuần, thấp hơn 78,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thay đổi này tương đương mức giảm ròng hơn 760 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm 80% khi chỉ mang về 182 tỷ đồng quý này, trong khi cùng kỳ mang về 934 tỷ.

Nhờ giá vốn giảm đến 81% nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 49% về 44 tỷ đồng, biên lãi gộp của doanh nghiệp được cải thiện từ 9,2% lên 21,8%.

Doanh thu tài chính quý 2 giảm 96% còn hơn 804 triệu đồng, trong khi cùng kỳ đạt hơn 18 tỷ đồng do không có lãi từ chuyển nhượng vốn góp.

Đối với chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay vẫn chiếm 10 tỷ đồng, chỉ giảm 6%.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của QCG giảm mạnh khi giảm 78% và 12% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí bán hàng giảm từ hơn 71 tỷ đồng xuống còn hơn 15,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, QCG báo lãi 8,6 tỷ đồng, giảm gần 18% so với khoản lãi sau thuế gần 10,5 tỷ đồng của quý 2/2020.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ghi nhận hơn 8,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 11,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, QCG báo doanh thu thuần đạt 550 tỷ đồng giảm 46% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, giảm 31% so với nửa đầu năm 2020.

Tại thời điểm 30/6, tiền mặt gửi ngân hàng của QCG là 445 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng là 61,5 tỷ đồng, tổng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 62 tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của QCG giảm nhẹ 4% so với hồi đầu năm, còn hơn 9.922 tỷ đồng.

Trong đó, hàng tồn kho phần lớn là bất động sản dở dang đang xây dựng chủ yếu bao gồm các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến dự án, chiếm tỷ trọng gần 72% tổng tài sản, giá trị hơn 7.131 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của QCG chiếm gần 5.658 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp của mẹ doanh nhân Cường đô la vẫn ghi nhận khoản phải trả của Sunny cho Dự án Phước Kiển lên tới hơn 2.882 tỷ đồng. QCG cũng có khoản phải trả với Công ty Cổ phần BĐS Hiệp Phúc lên tới hơn 422,5 tỷ đồng.

Chủ nợ ngân hàng lớn nhất của QCG là Ngân hàng TPCP Ngoại thương Gia Lai với tổng dư nợ lên tới 381 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 354 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp như ông Lại Thế Hà, Lại Thị Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Huyền My và bà Nguyễn Thị Như Loan cũng cho QCG vay mượn từ chục tỷ đến vài chục tỷ đồng.

Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan cho doanh nghiệp vay số tiền hơn 97 tỷ đồng, bà Lại Thị Hoàng Yến cho QCG vay hơn 73 tỷ đồng và ông Lại Thế Hà cũng cho doanh nghiệp vay hơn 47 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị của Quốc Cường Gia Lai, gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, vẫn là nhóm cổ đông lớn nhất với trên 55% vốn sở hữu. Ước tính, lượng cổ phiếu QCG gia đình bà Loan nắm giữ hiện có giá thị trường vào khoảng 1.040 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Công ty kinh doanh vàng mã lãi lớn trong mùa dịch Covid-19

Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán vàng mã vẫn lãi lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN