4 người ở Việt Nam bị Facebook kiện vì đánh cắp tài khoản, chiếm đoạt 36 triệu USD

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Nhóm cá nhân đang sống ở Việt Nam vì hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook và chạy quảng cáo trái phép với giá trị lên tới 36 triệu USD.

Facebook kiện 4 người sống ở Việt Nam vì đánh cắp tài khoản để quảng cáo trái phép, chiếm đoạt 36 triệu USD

Facebook vừa đăng tải nội dung trên kênh chính thức của mình về việc đã kiện một nhóm cá nhân đang sống ở Việt Nam vì hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook và chạy quảng cáo trái phép với giá trị lên tới 36 triệu USD.

Theo Facebook, các đối tượng được nhắc đến đã dùng các kỹ thuật như "đánh cắp session" hoặc "đánh cắp cookie" để chiếm đoạt tài khoản của các nhân viên công ty quảng cáo và marketing tại Việt Nam để chạy các quảng cáo trái phép. Nhóm cá nhân bị Facebook kiện là T.H.N, L.K, N.Q.B và P.H.D.

Nhóm cá nhân này đã đánh lừa nạn nhân và lấy thông tin tài khoản bằng cách cài đặt một ứng dụng di động giả từ Google Play Store có tên gọi Ad Manager for Facebook. Hiện tại, ứng dụng này đã bị Google gỡ bỏ.

Trong một số trường hợp, các quảng cáo mà nhóm cá nhân nói trên đăng tải còn liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hiện tại, Facebook đã hoàn lại số tiền 36 triệu USD cho nạn nhân đồng thời tăng cường các biện pháp bảo mật cho tài khoản của họ.

Theo Facebook, nhóm cá nhân này phải chịu trách nhiệm vì tạo ra ứng dụng giả, lừa người dùng cài đặt, chiếm đoạt tài khoản và chạy quảng cáo không hợp lệ. Đây là lần thứ 2 Facebook thực hiện vụ kiện pháp lý liên quan đến tấn công chiếm đoạt tài khoản, bà Jessica Romero, Giám đốc thực thi và kiện tụng nền tảng của Facebook cho biết.

Đây là lần thứ 2 Facebook kiện pháp lý liên quan đến chiếm đoạt tài khoản

Đây là lần thứ 2 Facebook kiện pháp lý liên quan đến chiếm đoạt tài khoản

Ngày ngày 28/6 vừa qua, vốn hóa thị trường của Facebook lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Gã khổng lồ mạng xã hội do Mark Zuckerberg thành lập là công ty Mỹ thứ 5 đạt được thành tích này, sau Apple, Microsoft, Amazon và công ty mẹ của Google là Alphabet.

Toàn bộ doanh thu của Facebook gần như đến từ các quảng cáo cá nhân hóa được hiển thị đối với người dùng mạng xã hội Facebook và Instagram. Facebook cũng có mảng kinh doanh phần cứng đang phát triển, chế tạo những sản phẩm như thiết bị gọi điện video Portal, tai nghe thực tế ảo Oculus và kính thông minh. Dự kiến những sản phẩm này sẽ được phát hành trong năm 2021.

Facebook tổ chức IPO vào tháng 5/2012, chào sàn với vốn hóa 104 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ mức lương, thưởng của lãnh đạo sân chơi nóng nhất Việt Nam

Theo thông tin được công bố, 7 thành viên trong đội ngũ quản lý Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhận hơn 4,4 tỷ đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN