Bão số 13 cách Gia Lai 120Km: Quân đội sẵn sàng điện thoại vệ tinh, BTS "kiểu Lego", drone

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trạm thu - phát sóng (BTS) có thể lắp ráp nhanh và vận chuyển dễ dàng trong điều kiện khẩn cấp, đã được chuẩn bị.

Bão số 13 (Kalmaegi) đang mạnh cấp 14 (150 - 166Km/h) - giật cấp 17, chỉ còn cách Gia Lai 120Km về phía Đông - Đông Nam, trích thông tin từ bản tin dự báo lúc 15h ngày 6/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây - Tây Bắc, tốc độ khoảng 30Km/h.

Dự báo đường đi và phạm vi ảnh hưởng của bão số 13.

Dự báo đường đi và phạm vi ảnh hưởng của bão số 13.

Để chủ động ứng phó với cơn bão này, tại buổi họp ngày 6/11 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Nguyễn Đạt cho biết: Viettel đã điều động 4 đoàn chỉ huy tiền phương tới Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa để trực tiếp điều hành tại chỗ, trong khi các địa bàn còn lại do Giám đốc Viettel tỉnh phụ trách.

"Hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật, cơ điện, truyền dẫn và bảo đảm thông tin đã được tăng cường, chia thành 190 đội BTS, 50 đội cơ điện, 170 đội bảo đảm thông tin cùng 20 đội truyền dẫn sẵn sàng cơ động ứng cứu theo vùng phụ trách", đại diện Viettel thông tin.

Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị cũng được triển khai đồng bộ với quy mô lớn. Viettel đã bổ sung 397 máy phát điện cơ động cho các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bảo đảm 110% năng lực dự phòng cho các trạm trọng yếu. Hơn 1.600 bình ắc quy được chuyển bổ sung cho hơn 1.100 trạm viễn thông để duy trì hoạt động ổn định khi mất điện diện rộng.

Cuộc họp ngày 6/11 về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13.

Cuộc họp ngày 6/11 về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13.

Cùng với đó, 17 bộ điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động đã được phân bổ tới các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, riêng Gia Lai và Bình Định được tăng cường thêm 2 drone vận tải hỗ trợ vận chuyển vật tư và hàng cứu trợ khi đường bộ bị chia cắt.

Song song, Viettel đã hạ tải trọng cho 236 vị trí cột ăng-ten có nguy cơ mất an toàn, đồng thời hoàn tất việc gia cố, bổ sung nhiên liệu, nhu yếu phẩm và nơi trú ẩn an toàn cho lực lượng trực ứng cứu. Hệ thống Trung tâm điều hành (NOC) tại 9 tỉnh được kích hoạt 24/24 giờ, cập nhật dữ liệu thời gian thực, giám sát và điều phối lực lượng ứng cứu nhanh ngay khi bão đổ bộ.

Trước đó, trong cuộc họp khẩn ngày 4/11 tại Gia Lai, lãnh đạo Viettel đã yêu cầu toàn bộ phương án ứng phó phải được hoàn tất trước ngày 5/11, đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sở chỉ huy chống bão - trung tâm chỉ đạo điều hành của toàn mạng lưới. Hệ thống điện dự phòng được củng cố, chủ động nâng cao vị trí lắp đặt máy phát để bảo đảm cơ quan đầu não vẫn vận hành liên tục ngay cả khi nước lũ dâng cao.

Các dữ liệu về kho vật tư, điểm trữ xăng dầu đều được cập nhật trên phần mềm Phòng chống thiên tai do Viettel phát triển, giúp chỉ huy có thể giám sát và điều hành tổng thể theo thời gian thực. Bên cạnh đó, Tập đoàn triển khai mô hình trạm gập kiểu Lego - các trạm phát sóng di động có thể lắp ráp nhanh và vận chuyển dễ dàng trong điều kiện khẩn cấp, phục vụ phục hồi thông tin ở khu vực bị cô lập.

Hiện, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cũng đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, giao Tập đoàn Viettel, Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Quân khu 5 và các cơ quan liên quan bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; bảo đảm đường truyền phục vụ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành công tác phòng thủ dân sự.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra công điện "khẩn" về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão số 13.

Trong đó, Bộ yêu cầu các nhà mạng lớn:

- VNPT bảo đảm mạng lưới cố định, di động, Internet; tăng cường xe BTS lưu động, phối hợp Cục Viễn thông và Cục Bưu điện Trung ương dùng vệ tinh làm phương án truyền dẫn dự phòng.

- Viettel bảo đảm thông tin liên lạc trên mọi nền tảng (cố định, di động, Internet, viba, vệ tinh); huy động xe chuyên dụng, thiết bị truyền hình ảnh hiện trường về trung tâm chỉ huy.

- MobiFone bảo đảm an toàn mạng lưới, tăng cường xe BTS lưu động.

"Các đơn vị theo dõi sát diễn biến, báo cáo công tác chuẩn bị và tình hình mạng lưới trước 12h00 hằng ngày cho Cục Viễn thông để tổng hợp báo cáo Bộ và Ban Chỉ đạo", công điện do Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long ký, nêu rõ.

Các bài đăng với lời kêu gọi “chạy bão”, “khẩn trương chằng chống nhà cửa” được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Bão số 13 Kalmaegi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN