Tỷ phú Elon Musk muốn Twitter bắt chước WeChat của Trung Quốc

Sự kiện: Tỷ phú Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk đang lấy cảm hứng từ mạng xã hội hàng đầu của Trung Quốc WeChat để hoạch định tương lai của Twitter. Dù ông mới chia sẻ vài thông tin về tham vọng xây dựng một ứng dụng có mọi thứ, các chuyên gia cho rằng làm việc này sẽ không dễ dàng.

Tỷ phú Elon Musk đồng ý mua lại Twitter để chấm dứt kiện tụng. (Ảnh: Getty)

Tỷ phú Elon Musk đồng ý mua lại Twitter để chấm dứt kiện tụng. (Ảnh: Getty)

Ngày 4/10, ông chủ Tesla cho biết ông muốn tạo ra một ứng dụng mới mang tên “X” sau khi mua lại Twitter.

“Mua Twitter là một bước tăng tốc để tạo ra X, một ứng dụng cho mọi thứ”, Musk viết trên Twitter.

Tweet này được đăng tải sau khi có thông tin tỷ phú nổi tiếng lập dị này lại thay đổi quan điểm, quyết định sẽ mua Twitter với giá 44 tỷ USD như đã thống nhất hồi tháng 4.

Thương vụ này sẽ giúp người đàn ông giàu nhất thế giới sở hữu một trong những mạng xã hội có ảnh hưởng nhất, sau nhiều cú “quay xe” và tranh cãi.

Giờ đây, ý định của Musk là tạo ra một nền tảng đa mục đích, được so sánh với “siêu app” ở châu Á, nơi phục vụ tất cả nhu cầu của người sử dụng.

Nhiều hãng công nghệ ở khu vực đã thành công với những ứng dụng tương tự. Đứng đầu là WeChat của hãng công nghệ Trung Quốc Tencent. Ứng dụng này được ví như sự kết hợp của Facebook, Twitter, SnapChat và PayPal.

Với hơn 1 tỷ người sử dụng, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục, WeChat phục vụ gần như mọi nhu cầu, từ mua thực phẩm đến đặt lớp yoga và thanh toán hoá đơn.

Ở những nước châu Á khác, người sử dụng cũng đang dùng ứng dụng tương tự, như Grab ở Singapore và Malaysia, hay Line ở Nhật Bản. Grab ban đầu chỉ là ứng dụng đặt xe, còn Line là ứng dụng nhắn tin, nhưng cả hai đều đã phát triển nhiều tính năng khác.

Musk không ngần ngại thể hiện khát vọng thành công như của WeChat. Hồi tháng 6, trong cuộc họp với các nhân viên Twitter, ông so sánh tiềm năng của hãng công nghệ Mỹ với dịch vụ phổ cập ở Trung Quốc.

“Tôi nghĩ mục tiêu quan trọng với Twitter sẽ là bao gồm càng nhiều càng tốt, ở trong nước và trên thế giới. Bạn cơ bản có thể sống dựa vào WeChat ở Trung Quốc vì nó quá hữu dụng với cuộc sống hằng ngày, và tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được điều đó, hoặc thậm chí tiến gần hơn nữa. Đó sẽ là một thành công lớn cho Twitter”, Musk nói.

Musk không phải lãnh đạo công nghệ Mỹ duy nhất đang lấy cảm hứng từ Trung Quốc. Trước đó, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cũng gợi ý rằng WeChat nên là trường hợp điển hình cho công ty của ông.

Đến nay, Musk vẫn chưa đưa ra kế hoạch phát triển X. Các nhà phân tích cho rằng ông sẽ đối mặt với nhiều thách thức, nhất là môi trường cạnh tranh dữ dội.

Những ứng dụng như WhatsApp, Facebook, YouTube, và TikTok cũng đang nỗ lực trở thành siêu app.

Nguồn: [Link nguồn]

Elon Musk đổi ý, quyết định tiếp tục thỏa thuận mua lại Twitter

Tỷ phú Elon Musk cuối cùng đã sẵn sàng chốt thỏa thuận khổng lồ để sở hữu mạng xã hội Twitter.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang (theo CNN) ([Tên nguồn])
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN