Elon Musk đổi ý, quyết định tiếp tục thỏa thuận mua lại Twitter

Sự kiện: Tỷ phú Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk cuối cùng đã sẵn sàng chốt thỏa thuận khổng lồ để sở hữu mạng xã hội Twitter.

Theo Engadget, sau tất cả những rắc rối, Elon Musk tiếp tục muốn sở hữu Twitter. Theo các nguồn tin, tỷ phú xe điện và những người ủng hộ ông đã đệ trình một bức thư lên SEC vào thứ Hai ngày 3/10 để bắt đầu lại thương vụ Twitter theo các điều khoản đã thỏa thuận ban đầu.

Theo Bloomberg, CEO của Tesla đã quyết định tiếp tục mua mạng xã hội Twitter với giá 54,20 USD / cổ phiếu.

Sau nhiều tranh cãi, tỷ phú Elon Musk đã quyết định tiếp tục mua lại Twitter.

Sau nhiều tranh cãi, tỷ phú Elon Musk đã quyết định tiếp tục mua lại Twitter.

Tin tức được đưa ra chưa đầy 2 tuần trước khi Musk và Twitter chuẩn bị tham gia một phiên xét xử tại Tòa án Chancery của bang Delaware (Mỹ) về việc ông muốn thoát khỏi thương vụ. Theo Musk, nguyên nhân ông muốn hủy bỏ thỏa thuận là vì lo ngại về số lượng tài khoản spam và bot trên Twitter.

Sau khi tuyên bố của Musk được thông báo rộng rãi, CNBC đã báo cáo rằng giao dịch cổ phiếu của Twitter đã bị tạm dừng.

Nếu hai bên đồng ý tiếp tục các điều khoản của thỏa thuận ban đầu, điều này sẽ kết thúc cuộc chiến pháp lý đang ngày càng trở nên lộn xộn sau nhiều tháng kéo dài. Tuần trước, hàng trăm tin nhắn riêng tư của Musk đã được công bố trong hồ sơ pháp lý. Các đoạn tin nhắn đã trình bày chi tiết về các cuộc đàm phán của Musk với Twitter vào đầu năm nay, khiến ông tuyên bố sẽ mua lại nền tảng này và giữ nó ở chế độ riêng tư.

Nhưng không lâu sau khi thỏa thuận được chấp thuận, Musk bắt đầu đặt câu hỏi cho Twitter về số lượng bot và tài khoản spam trên nền tảng này. Musk tuyên bố rằng Twitter đã thống kê không đủ và buộc tội nền tảng này gian lận.

Các luật sư của Twitter khẳng định rằng ước tính của Musk là không chính xác và những tuyên bố về tài khoản spam và bot chỉ là “cái cớ”. Họ đã trích dẫn các tin nhắn văn bản của Musk trong một cuộc trò chuyện với chủ ngân hàng của ông tại Morgan Stanley, nói rằng ông lo lắng về các động thái của Nga ở Ukraine và lo sợ sẽ xảy ra thế chiến thứ 3.

Hiện Twitter đã xác nhận rằng họ đã nhận được bức thư của Musk và cho biết công ty dự định chốt hạ thương vụ với giá 54,20 USD / cổ phiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Sắp xuất hiện mạng xã hội “made by Elon Musk”?

Elon Musk đã lên tiếng chọc ghẹo rằng trang mạng xã hội tiềm năng của ông sẽ là đối thủ lớn của Twitter.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẠCH NGÂN ([Tên nguồn])
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN