Những thứ điên rồ nhất mọi người từng gửi qua đường bưu điện

Trong quá khứ, bưu chính là cách gửi bưu phẩm nhanh và rẻ. Tuy nhiên, mọi người thường gửi rất nhiều mặt hàng kỳ cục như động vật, trứng, thậm chí cả… người.

1. Mary Pierstoff

Những thứ điên rồ nhất mọi người từng gửi qua đường bưu điện - 1

Món hàng kỳ lạ nhất được gửi đi qua đường bưu điện chính là một cô bé 4 tuổi có tên Mary Pierstoff. Cô được gửi tới cho bà ngoại từ Grangeville tới Lewiston. Bố mẹ cô bé khẳng định gửi bưu điện còn rẻ hơn mua vé tàu hỏa. Do không có quy định cấm gửi người, họ đã dán tem lên cô bé và gửi đi.

2. Viên kim cương 1 triệu USD

Những thứ điên rồ nhất mọi người từng gửi qua đường bưu điện - 2

Chuỗi vòng kim cương Hope Diamond đã được gửi qua đường bưu điện trong chiếc hộp màu nâu đơn giản khi chủ nhân của nó, Harry Winston, qua đời. Ông tin tưởng hệ thống bưu chính tới nỗi gửi viên kim cương này từ New York đến Bảo tảng Lịch sử tự nhiên. Ông chỉ mất 2,44 USD tiền cước nhưng phải mua bảo hiểm 142,85 USD.

3. Cá

Những thứ điên rồ nhất mọi người từng gửi qua đường bưu điện - 3

Cá sống hay chết cũng có thể gửi qua bưu điện.

4. Tắc kè hoa

Những thứ điên rồ nhất mọi người từng gửi qua đường bưu điện - 4

Tháng 12/1954, Davide, người đàn ông sống tại Fostoria, Ohio, gửi thư đến cho nhân viên bưu điện tại Orlando, Floria. Trong lá thư, ông nói sẽ gửi con tắc kè hoa của mình từ Ohio vì hiện giờ trời quá lạnh và khi đến Orlando, nó sẽ được thả tự do.

5. Mảnh vỡ tàu Titanic

Những thứ điên rồ nhất mọi người từng gửi qua đường bưu điện - 5

Hơn 90 tấn mảnh vỡ sót lại của con tàu Titanic được tìm thấy tại Italy và được gửi toàn bộ từ Milan sang Georgia qua đường bưu chính.

6. Mèo gửi qua ống khí nén

Những thứ điên rồ nhất mọi người từng gửi qua đường bưu điện - 6

Hệ thống khí nén được xây dựng những năm 1800 tại New York để gửi thư nhanh hơn. Hệ thống nằm dưới lòng dất và những người phụ trách đường ống được gọi là “rocketeer”. Tuy nhiên, năm 1897, một số người muốn thử tốc độ của hệ thống bằng cách đặt một con mèo còn sống vào trong đường ống và gửi đi. May mắn là nó sống sót.

7. Suffragette

Những thứ điên rồ nhất mọi người từng gửi qua đường bưu điện - 7

Trong thế kỷ 20, Suffragette là từ gọi chung những phụ nữ đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Có 2 người đã tự “gửi” mình qua hệ thống bưu chính vì không có quy định cấm gửi người. Họ thành công và xuất hiện trước mặt Thủ tướng Anh để truyền đi thông điệp của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Ứng dụng nào được tải về nhiều nhất trong 10 năm qua?

Facebook, YouTube hay Instagram, TikTok là ứng dụng được mọi người ưa chuộng nhất trong thập kỷ vừa qua?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Du Lam (Theo Brightside) ([Tên nguồn])
Giao hàng nhanh thời công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN