Tin mới nhất bóng đá tối 15/4: Casillas ví von thú vị về Zidane

Bản tin bóng đá cập nhật tối 15/4: Theo Casillas, Zidane thể hiện phẩm chất thủ lĩnh trong hành trình vực lại Real mùa này.

Casillas ví Zidane như cảnh sát trưởng

Tối 14/4, Real cầm hòa Liverpool 0-0 tại sân Anfield, nhờ đó thắng chung cuộc 3-1 ở tứ kết Champions League. Huyền thoại Real, Iker Casillas tweet lại bài đăng của CLB và gọi HLV Zinedine Zidane là "Cảnh sát trưởng". Theo Casillas, Zidane thể hiện phẩm chất thủ lĩnh trong hành trình vực lại Real mùa này.

Tin mới nhất bóng đá tối 15/4: Casillas ví von thú vị về Zidane - 1

"Quyết định bổ nhiệm Zidane không có gì mạo hiểm. Nó tựa như việc Michael Jordan tái xuất ở Chicago Bulls. Real sẽ mở ra tương lai với sự lạc quan cùng Zizou. Real sẽ rất hạnh phúc khi có ông ấy", Casillas từng nói với tờ AS khi Real tái bổ nhiệm Zidane tháng 3/2019.

Thủ môn TP.HCM lĩnh án phạt

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng bị treo giò ba trận và nộp phạt 15 triệu đồng vì phản ứng thái quá với trợ lý trọng tài sau trận đấu Thanh Hoá tại V-League ngày 12/4. Án phạt được đưa ra sau cuộc họp của Ban kỷ luật VFF sáng 15/4. Với mức án này, Thanh Thắng sẽ không được thi đấu ở trận gặp Nam Định ngày 18/4, Viettel ngày 27/4 và Hải Phòng ngày 2/5.

UEFA xác nhận Italia đủ điều kiện đăng cai VCK EURO

UEFA thông báo sân Olimpico ở Rome đã được xác nhận là địa điểm tổ chức các trận đấu VCK EURO năm nay, sau khi Chính phủ Italia đảm bảo sự hiện diện của ít nhất 25% người hâm mộ trên sân. Ba thành phố khác - Munich (Đức), Bilbao (Tây Ban Nha) và Dublin (Ireland) - sẽ có thời hạn cho đến ngày 19/4 để cung cấp cho UEFA thông tin bổ sung về kế hoạch của họ cho khán giả vào sân ở các trận đấu tại VCK EURO.

Neymar thích đánh bài chuyên nghiệp sau khi treo giày

Neymar trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã tiết lộ rằng một khi chia tay bóng đá, anh sẽ chuyển sang sự nghiệp thi đấu bài poker chuyên nghiệp. “Đó là ý định của tôi sau khi giải nghệ, được dự các giải đấu poker chuyên nghiệp. Tôi không thể làm được điều đó lúc này do lịch thi đấu nhưng khi có cơ hội tôi nhất định sẽ tham gia. Tôi đã chơi poker trong một thời gian dài, nếu không nói là ngày nào tôi cũng chơi”, Neymar nói.

Neymar

Neymar

 Juventus nhờ “siêu cò” để đàm phán mua 4 cầu thủ

Theo nhà báo Romeo Agresti, Juventus đã liên hệ với nhà môi giới Mino Raiola để thảo luận về việc mua 3 cầu thủ đang là thân chủ của ông này. 3 thân chủ đó bao gồm Paul Pogba (MU), Gianluigi Donnarumma (AC Milan) và Alessandro Romanogli (AC Milan). Được biết Juventus cũng sẽ thông qua Raiola để bán một số cầu thủ khác trong biên chế, nhưng chắc chắn sẽ không có Mathijs De Ligt.

Joachim Andersen được Tottenham mời gia nhập

Trung vệ Joachim Andersen đang được Tottenham quan tâm và theo báo giới tại Đan Mạch, cầu thủ của Fulham sẽ cử người đại diện tới gặp Tottenham tuần sau. Andersen vẫn thuộc biên chế của Lyon nhưng đội bóng nước Pháp dự kiến sẽ bán đứt để kiếm tiền sau khi Andersen thể hiện phong độ rất tốt tại Fulham.

Sao Đỏ Belgrade bị phạt vì vụ Ibrahimovic

UEFA sẽ đưa ra án phạt 30.000 euro kèm theo lệnh cấm thi đấu 2 trận sân nhà liên tiếp ở cúp châu Âu đối với Sao Đỏ Belgrade. Fan của đội bóng này bị quy trách nhiệm cho những hành vi phân biệt sắc tộc dành cho Zlatan Ibrahimovic của AC Milan khi hai đội gặp nhau ở Europa League.

Solskjaer giải thích lý do MU “khôn chợ dại nhà”

MU đã giành được 27 điểm trên sân nhà Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mùa này, thua 4 trận và hòa 3, so với 36 điểm trên sân khách mà họ đang có chuỗi trận bất bại kéo dài 23 trận liên tiếp. HLV Solskjaer cho rằng sự khác biệt đó có thể liên quan đến những chiếc ghế màu đỏ trong sân Old Trafford.

MU thay đổi banner từ màu đỏ sang màu đen

MU thay đổi banner từ màu đỏ sang màu đen

Vị chiến lược gia người Na Uy giải thích: “Hiện tại các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Các banner của CLB không còn là màu đỏ nữa. Đây là điều chúng tôi đã phải cân nhắc. Thực sự không nên có bất cứ lý do gì cả, tuy nhiên một số cầu thủ đã nói rằng trong tích tắc phải đưa ra quyết định, họ tự hỏi không biết đồng đội có ở đó hay không, trong khi màu áo đỏ hiện ra trên nền banner màu đỏ cùng những chiếc ghế màu đỏ. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng thay đổi nó cùng với một chiến dịch chống phân biệt chủng tộc để nó không còn là màu đỏ nữa”.

Modric mời gọi Mbappe đến Real Madrid

Real Madrid được cho là đã sẵn sàng dốc toàn lực để đưa Mbappe rời khỏi Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với việc tiền đạo người Pháp vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Parc des Princes.

Khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến Mbappe, tiền vệ Modric nói: “Mbappe là một cầu thủ tuyệt vời và cậy ấy đã chứng minh điều đó với đội tuyển quốc gia của mình và PSG. Những cầu thủ tuyệt vời luôn được chào đón ở Real Madrid, nhưng tôi sẽ không đúng khi nói về những cầu thủ đang thuộc các câu lạc bộ khác, đặc biệt là ở giai đoạn này của mùa giải. Chúng ta sẽ phải xem điều gì sẽ xảy ra ở mùa giải tới, nhưng cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Trọng tài “cướp” bàn thắng của Ronaldo nhận án phạt

Mario Diks, trợ lý trọng tài không công nhận bàn thắng của Ronaldo vào lưới Serbia tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua, đã bị loại khỏi danh sách các trọng tài sẽ điều khiển các trận đấu tại VCK Euro 2020 vào mùa hè này.

Đích thân ông Mario Diks cũng đã xác nhận tin này: “Đây là một sự thất vọng rất lớn đối với tôi khi Euro đã đến gần. Vào ngày 31/3, tôi nghe tin từ Makkelie rằng ông ấy muốn tiếp tục với một trợ lý khác, bởi vì sự tin tưởng vào sự hợp tác giữa chúng tôi đã không còn nữa. Tôi thực sự hy vọng có nhiều sự hỗ trợ, hiểu biết và tin tưởng hơn sau sự hợp tác thành công trong những năm qua”.

Arteta tự tin đưa Arsenal tham dự cúp châu Âu

Arsenal đang đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh và gần như hết hy vọng lọt vào top 4. Còn tại Europa League, “Pháo thủ” đã bị Slavia Praha cầm hòa 1-1 ở lượt đi tứ kết và có nguy cơ bị loại. Nếu thảm họa đó xảy ra, đội bóng chủ sân Emirates sẽ không được dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1995.

Khi được hỏi về nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa tới, Arteta tự tin nói: “Tôi không muốn ghi nó vào tâm trí của mình hoặc truyền tai cho bất kỳ cầu thủ hoặc bất kỳ ai ở câu lạc bộ. Nó rất quan trọng đối với chúng tôi. Không có lợi ích cá nhân, tất cả là lợi ích tập thể mà chúng tôi muốn làm tốt ở mọi giải đấu. Trận đấu này có thể đưa chúng tôi vào bán kết của một giải đấu ở châu Âu. Đây chính xác là nơi mà câu lạc bộ này phải ở. Chúng tôi phải cố gắng hết sức để giành được điều đó”.

Nagelsmann phủ nhận sẽ dẫn dắt Bayern Munich

Tương lai của Flick tại Bayern Munich đang là chủ đề được quan tâm, với việc nhà cầm quân 56 tuổi hiện đang được cho là người có khả năng cao nhất sẽ kế nhiệm Joachim Low dẫn dắt đội tuyển Đức sau khi Euro 2020 kết thúc.

Nagelsmann được cho là thay thế Flick tại Allianz Arena vào mùa hè này, nhưng nhà cầm quân 33 tuổi lên tiếng phủ nhận: “Không có cuộc đàm phán nào giữa tôi và Bayern Munich”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin mới nhất bóng đá tối 14/4: MU muốn bán đứt Dalot

Bản tin cập nhật bóng đá tối 14/4: Man United đang không còn mặn mà với việc gọi trở lại hậu vệ Diogo Dalot khi mùa giải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN