Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Thầy trò ông Park ở thế chân tường

Đội tuyển trẻ Việt Nam muốn vào tứ kết bắt buộc phải thắng CHDCND Triều Tiên từ hai bàn, đồng thời trận còn lại Jordan và UAE phải có kết quả thắng thua nhau.

U-23 Việt Nam đối đầu với Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng D (VTV6 trực tiếp 20 giờ 15 ngày 16-1) mà không còn nắm trong tay quyền tự quyết cho một suất đi tiếp. Chỉ có chút thuận lợi của thầy trò ông Park (2 điểm, hiệu số 0/0) là đối thủ Triều Tiên (0 điểm, hiệu số 1/4) đã chắc chắn bị loại nên không còn nhiều động lực để chiến đấu.Tuy nhiên, mọi nỗ lực của U-23 Việt Nam sẽ trở thành vô nghĩa nếu U-23 UAE (4 điểm, hiệu số 4/1) hòa với U-23 Jordan (4 điểm, hiệu số 2/1) có bàn thắng (ví dụ 1-1, 2-2…) do điều lệ giải quy định các đội bằng điểm nhau sẽ so sánh “số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu”.

Hà Đức Chinh có cửa ra sân ngay từ đầu trận đá cặp trung phong với Tiến Linh để tìm bàn thắng vào lưới Triều Tiên. Ảnh: TRÂM ANH

Hà Đức Chinh có cửa ra sân ngay từ đầu trận đá cặp trung phong với Tiến Linh để tìm bàn thắng vào lưới Triều Tiên. Ảnh: TRÂM ANH

HLV Park Hang-seo và các học trò biết rất rõ điều đó và buộc phải chấp nhận. Việc còn lại là cách chơi làm sao để thắng Triều Tiên cũng không phải đơn giản vì nội lực còn nhiều hạn chế so với lần á quân hai năm trước.

Trục trặc lớn nhất của U-23 Việt Nam ở tuyến phòng ngự trong 180 phút đã qua buộc ông Park ra tay điều chỉnh nhiều. Trung vệ Đình Trọng chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương vẫn nghiến răng vào sân bịt những lỗ rò, xuất phát từ một số đồng đội còn bị đau hoặc thiếu người phải đá trái sở trường.

Ngay cả ông Park cũng lưỡng lự nhiều với cách chơi hai trung phong hay một tiền đạo cắm, bởi nó tác động lớn đến lối vận hành sơ đồ chiến thuật với một hoặc hai tiền vệ trung tâm. Hai trận đã qua, U-23 Việt Nam rất tích cực thay đổi cách đá, tùy theo đối thủ và diễn biến cụ thể trên sân nhưng vấn đề cốt lõi nhất là bàn thắng thì chưa có. Các chân sút trẻ Việt Nam kém duyên đã đành, cơ hội săn bàn cũng không có nhiều, dẫn đến việc thầy trò ông Park dù bất bại vẫn có nguy cơ lớn bị loại khi phải lệ thuộc rất lớn vào kết quả trận đấu còn lại.

Ai cũng thấy các tuyển thủ trẻ Việt Nam rất khó bị đánh bại nhưng để thắng đối thủ cũng không phải dễ. Ông Park chia sẻ nguyên nhân một số học trò của ông quá thiếu kinh nghiệm ở đấu trường lớn, trong hoàn cảnh những trụ cột không có thể trạng khỏe khoắn nhất. Nó làm ban huấn luyện U-23 Việt Nam luôn tìm giải pháp an toàn cho cầu môn và chọn cách đá rình rập chờ thời cơ nên khả năng giải quyết bàn thắng rất… hên xui.

Chưa kể thầy trò ông Park sau hai năm tạo ra nhiều dấu ấn đáng kể trên khắp sân chơi quốc tế cũng không còn là ẩn số cho các đối thủ và ai cũng dốc sức đá với đương kim á quân U-23 châu Á khiến U-23 Việt Nam vốn đã khó lại càng gặp thêm khó.

Đã không còn quyền tự quyết, ông Park cùng các học trò chỉ còn biết nỗ lực thắng Triều Tiên, chuyện còn lại phó mặc cho may rủi.

Ông Park chơi tất tay

Còn bao nhiêu vốn liếng HLV Park Hang-seo sẽ dốc hết vào canh bạc cuối cùng với Triều Tiên ở lượt cuối vòng bảng, vì chẳng có lý do lớn mà giữ gìn nữa. U-23 Việt Nam chắc chắn cũng phải thay đổi cách chơi nếu muốn chiến thắng.

Theo đó, học trò ông Park sẽ tăng tốc đá tấn công ngay từ đầu để vùi dập ý chí kháng cự của đối phương mà không co cụm lo phòng thủ như hai trận đấu trước. Khả năng lớn nhất là ông thầy Hàn sẽ tung ra cặp trung phong Tiến Linh - Hà Đức Chinh cùng các tiền vệ quen thuộc Quang Hải, Đức Chiến, Hoàng Đức.

Đội tuyển U-23 Việt Nam chưa bao giờ thay đổi cách phòng ngự với ba trung vệ, trong đó Đình Trọng sẽ chơi từ đầu bên cạnh Thành Chung và Việt Anh. Ở biên phải, Tấn Tài chắc chắn có một suất, còn phía đối diện ông Park sẽ chọn Thanh Thịnh hoặc Ngọc Bảo. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là chọn lựa tin cậy nhất của U-23 Việt Nam. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Gia Huy ([Tên nguồn])
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN