Bóng đá trẻ Thái Lan báo động đỏ: 3 lứa tuổi, cùng một kịch bản buồn
U17, U20 và U23 Thái Lan đồng loạt bị loại ngay từ vòng bảng giải châu Á, phơi bày khoảng cách lớn giữa thành tích khu vực và thực tế sân chơi châu lục.
U23 Thái Lan - U23 Trung Quốc:
⚠️ Thất bại không còn là ngẫu nhiên
Trong vòng một năm trở lại đây, bóng đá trẻ Thái Lan liên tiếp trải qua những giải đấu đáng quên ở sân chơi châu Á. Cả ba đội tuyển U17, U20 và U23 đều bị loại ngay từ vòng bảng, xếp cuối bảng và không giành nổi một chiến thắng nào.
Ba lứa tuổi trẻ của Thái Lan cùng dừng bước từ vòng bảng châu Á, cho thấy đây không còn là thất bại mang tính nhất thời
Ban đầu, nhiều người có thể cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp không may. Tuy nhiên, khi ba lứa tuổi khác nhau cùng cho ra một kết quả giống nhau, thực tế đã quá rõ ràng: đây không phải vấn đề của riêng một đội tuyển, mà là vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá trẻ Thái Lan.
Điều đáng nói là mỗi đội đi theo một con đường khác nhau. Có đội mang theo kỳ vọng lớn từ thành công ở Đông Nam Á, có đội chọn mô hình được xem như “đường tắt”, trong khi đội khác lại thiếu sự chuẩn bị vì cách sắp xếp ưu tiên chưa hợp lý. Thế nhưng, điểm đến cuối cùng trên sân chơi châu Á vẫn giống nhau: thất bại.
🌱 U17 Thái Lan: “Mơ thật xa nhưng không thể chạm tới”
Nhờ màn trình diễn ấn tượng ở khu vực Đông Nam Á và vòng loại, U17 Thái Lan từng được xem là một trong những đội mạnh nhất và được kỳ vọng cạnh tranh vé dự World Cup trẻ. Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi châu lục, giấc mơ nhanh chóng vỡ vụn.
U17 Thái Lan sụp đổ trước các đối thủ châu Á, khi khoảng cách về thể lực và tốc độ bị phơi bày rõ rệt
U17 Thái Lan lần lượt nhận thất bại trước Uzbekistan với tỷ số 1-4, tiếp đó là trận thua 1-3 trước Saudi Arabia, trước khi khép lại vòng bảng bằng thất bại 0-2 trước Trung Quốc. Ba trận toàn thua, hàng thủ liên tục bị xuyên phá, trong khi hàng công tỏ ra bế tắc trước những đối thủ vượt trội hơn về thể chất và tốc độ.
Ở đấu trường Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ Thái Lan chơi bóng khá dễ dàng, kiểm soát thế trận và có nhiều thời gian xử lý. Nhưng tại châu Á, tốc độ trận đấu nhanh hơn, không gian bị thu hẹp và chỉ một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá ngay lập tức.
Khoảng cách về thể lực và sức mạnh bộc lộ rõ ở cuối trận, đặc biệt trong các pha tranh chấp, bóng bổng và tình huống cố định – những điểm yếu bị đối thủ khai thác liên tục. Khi bị dẫn bàn, áp lực từ kỳ vọng lớn khiến lối chơi dần mất kiểm soát.
Những gì diễn ra cho thấy bóng đá trẻ Thái Lan vẫn cần một cuộc nâng cấp toàn diện, từ dinh dưỡng, thể lực, sự đa dạng chiến thuật cho tới cơ hội cọ xát quốc tế ở cường độ cao hơn.
🧩 U20 Thái Lan: “Buriram Way – con đường không phải lời giải”
U20 Thái Lan bước vào giải với kỳ vọng không quá lớn, một phần vì bảng đấu có sự góp mặt của các đội mạnh hàng đầu châu lục, phần khác đến từ cách làm đội theo mô hình được gọi là “Buriram Way”, nhấn mạnh sự ổn định và tập trung dài hạn.
Mô hình được kỳ vọng giúp U20 Thái Lan ổn định lực lượng, nhưng lại không đủ để cạnh tranh trước Nhật Bản và Hàn Quốc
Tại vòng chung kết U20 châu Á, U20 Thái Lan không thể tạo ra bất ngờ khi để thua Nhật Bản 0-3 và tiếp tục thất bại nặng nề 1-4 trước Hàn Quốc. Trận hòa 2-2 với Syria ở lượt đấu cuối chỉ giúp họ giành được 1 điểm danh dự, qua đó khép lại vòng bảng ở vị trí cuối cùng.
Một điểm số không vượt quá dự đoán ban đầu, nhưng đủ để đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của con đường đã chọn. Việc tập trung dài ngày giúp đội có kỷ luật và sự hiểu biết lẫn nhau trong hệ thống. Tuy nhiên, khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu như Nhật Bản hay Hàn Quốc, lối chơi của U20 Thái Lan nhanh chóng bị bắt bài. Khi thế trận bất lợi, đội gần như không có nhiều phương án chiến thuật để điều chỉnh.
Đây có thể chưa phải một thất bại hoàn toàn, nhưng là lời nhắc nhở rõ ràng rằng không tồn tại “đường tắt” để thành công ở châu Á. Muốn tiến bộ, đội tuyển quốc gia cần được đặt trong môi trường thi đấu đa dạng và cạnh tranh hơn nữa.
🧭 U23 Thái Lan: Sự ưu tiên sai lệch khiến đội bóng lạc hướng
Xét về tiềm năng, U23 Thái Lan lẽ ra phải là lứa tuổi sẵn sàng nhất. Thế nhưng, vấn đề lại xuất hiện ngay từ khâu chuẩn bị, khi giải vô địch châu Á không trùng FIFA Days, khiến các CLB không nhả cầu thủ.
U23 Thái Lan chơi không tệ nhưng vẫn bị loại, khi đội hình thiếu đồng bộ và khâu chuẩn bị không trọn vẹn
Tại vòng chung kết, U23 Thái Lan để thua Australia với tỷ số sát nút 1-2 trong trận ra quân, trước khi cầm hòa Iraq 1-1 và hòa Trung Quốc 0-0 ở hai lượt đấu tiếp theo. Dù bất bại ở hai trận cuối và không hề lép vế về thế trận, đội bóng này vẫn phải dừng bước khi thiếu đi sự sắc bén cần thiết.
Những khoảnh khắc mất tập trung, cùng khả năng dứt điểm thiếu hiệu quả trong các thời điểm quyết định, đã khiến U23 Thái Lan không thể chuyển lợi thế thành chiến thắng. Vấn đề cốt lõi không nằm ở chất lượng cầu thủ, mà ở sự thiếu liên tục và cách sắp xếp ưu tiên ngay từ đầu giải.
🔔 Hồi chuông cảnh báo cho bóng đá trẻ Thái Lan
Thất bại của “Voi chiến” trẻ ở cả ba lứa tuổi không phải tai nạn, mà là lời cảnh báo rõ ràng rằng bóng đá trẻ Thái Lan đang tụt lại so với chuẩn mực châu Á. Thành công ở Đông Nam Á không còn đủ để làm thước đo cho trình độ cấp châu lục.
Khi tài năng chưa được mài giũa đủ độ “nặng”, hệ thống chưa đủ mở và tư duy ưu tiên vẫn còn rối rắm, kết quả trên sân chơi châu Á khó có thể khác đi. Hôm nay có thể đau đớn, nhưng nếu dám đối diện sự thật, những thất bại này hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một sự thay đổi thực sự của bóng đá Thái Lan.
ANTD.VN - Ngay sau trận hòa U23 Trung Quốc và bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2026 với vị trí bét bảng D, các thành viên U23 Thái Lan đi dự...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/02/2026 23:33 PM (GMT+7)



