Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Rooney: Có thực sự cần thiết cho Wenger?

“Có ai lại không muốn sở hữu Rooney?”, Wenger thẳng thắn thừa nhận.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình Al Jazeera, HLV Arsene Wenger thừa nhận đang rất quan tâm tới Wayne Rooney: “Wayne là một cầu thủ hấp dẫn với mọi đội bóng trên thế giới. Có ai lại không muốn sở hữu cậu ấy? Tôi nghĩ David Moyes sẽ có nhiều chuyện để nói với Wayne. Nếu trường hợp này là khả thi và nếu Rooney muốn có một vụ chuyển nhượng, chúng tôi sẽ xem xét. Sẽ rất thú vị để xem mọi việc được xử lý ra sao”.

Không phải chờ đến sau phát biểu này của Wenger để khẳng định ông muốn chiêu mộ Rooney hoặc ít nhất là thực hiện một thương vụ lớn trong mùa Hè năm nay. Kinh phí chuyển nhượng dành cho Wenger, theo báo chí Anh đưa tin, là 70 triệu bảng. Đây là một con số không hề nhỏ trong bối cảnh hiện tại và đủ để đưa một hoặc hai ngôi sao đẳng cấp thế giới về sân Emirates. Mới đây, Barca “chỉ” tốn 57 triệu euro cho tài năng trẻ sáng giá Neymar. Năm ngoái, PSG chi 23 triệu euro để mua Ibrahimovic và chính Arsenal đã bán Van Persie cho MU để thu về khoảng 24 triệu bảng.

Rooney: Có thực sự cần thiết cho Wenger? - 1

Họ sẽ đổi chỗ?

Mức giá hiện tại của Rooney là dưới 30 triệu bảng, con số không quá “chát”, nhất là sau khi Wenger chiêm ngưỡng màn trình diễn đỉnh cao mới đây của tiền đạo MU trước dàn sao Brazil. Khi đã đề cập đến vấn đề chuyển nhượng, nghĩa là Rooney được xem như một sự bổ sung cần thiết cho Arsenal. Hãy nhìn vào hàng công Pháo thủ, họ không có một chân sút nào ở tầm cỡ như Van Persie và Rooney là người đủ khả năng bù đắp khoảng trống ấy, thậm chí có thể giúp lối chơi của Arsenal lợi hại hơn. Cần nhớ rằng một năm trước khi Persie về MU, Rooney đã ghi đến 34 bàn (27 ở Premier League).

Wenger hoàn toàn đúng khi nhận định mẫu cầu thủ như Rooney đủ sức hấp dẫn mọi đội bóng. Anh có kỹ thuật, khả năng săn bàn, sự tận tụy, tinh thần đồng đội và lòng nhiệt huyết. Arsenal có lẽ đang thiếu một hình mẫu toàn diện như Rooney. Mùa giải này đã chứng minh Wenger không thể xoay sở với một đội hình gồm hầu hết những ngôi sao “hạng hai”. Chỉ có sự xuất sắc của Walcott, Cazorla và tính ổn định của Arteta là chưa đủ trong bối cảnh Wilshere phải nghỉ thi đấu dài ngày còn Chamberlain vẫn rất non nớt.

Thực ra, chất lượng nhân sự của Arenal không hề tồi, nhưng khó có thể được xếp vào loại hùng mạnh ở Premier League. Điều đó thể hiện rất rõ trong mùa giải vừa qua khi Pháo thủ phải chật vật cạnh tranh vị trí thứ tư với Tottenham. Nếu không nhanh chóng nâng cấp đội hình bằng những tên tuổi tầm cỡ như Rooney, e rằng mùa sau Arsenal sẽ không còn đủ sức để duy trì thứ hạng trong top 4 chứ chưa nói đến cuộc đua vô địch hoặc những màn trình diễn khá hơn tại Champions League.

Nên đón Cesc trở lại hay không?

Cũng trong cuộc nói chuyện với đài Al Jazeera, Giáo sư Wenger không bác bỏ khả năng mua lại Cesc Fabregas, vốn là một điều khoản được “cài” vào thỏa thuận với Barcelona trước đây. Cesc hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí chính thức ở sân Nou Camp và theo nhiều nguồn tin, trong tuần này anh sẽ gặp HLV Tito để bàn về tương lai. Cesc không muốn ra đi trong tư thế của một kẻ thất bại nhưng anh muốn biết rõ vai trò của mình ở Nou Camp trong mùa giải sắp tới trước khi ra quyết định.

Rooney: Có thực sự cần thiết cho Wenger? - 2

Cesc có thể rời Barca

Khả năng Arsenal mua lại Cesc không phải là không thể xảy ra, một khi tiền vệ 26 tuổi muốn “dứt áo” với Barca. Wenger là người hiểu rõ tình cảnh lúc này của cậu học trò cũ. “Cesc được thi đấu quá ít và điều đó ảnh hưởng lớn tới sự tự tin của cậu ấy. Cesc là mẫu cầu thủ đầy đam mê và việc phải ngồi dự bị làm tổn thương cậu ấy. Khi bạn thường xuyên bị thay ra thay vào, bạn sẽ không bao giờ có thể chơi bóng với tất cả sự tự tin”, Wenger nhận định.

Man City và MU được cho là đang sẵn sàng chiêu mộ Cesc và họ chính là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Arsenal. Nhưng HLV Wenger cũng chưa cho thấy sự thích thú trước viễn cảnh mang Cesc trở lại Emirates, như cái cách ông nói về khả năng chiêu mộ Rooney. Với ngân sách 70 triệu bảng, sau khi mua một chân sút tầm cỡ, Wenger phải cân nhắc hai phương án mua lại Cesc hoặc nâng cấp hàng phòng ngự. Có vẻ như vào thời điểm này, hàng thủ Arsenal mới là nỗi lo lớn nhất chứ không phải mua thêm một tiền vệ.

Michu là “phương án B”

Theo Sportmail, Arsenal có thể thực hiện một vụ áp phe bất ngờ với tiền đạo của Swansea, Michu. Chân sút đã ghi 22 bàn ở Premier League mùa vừa qua được cho là phương án B của Wenger trong trường hợp không thể mua Rooney.

Ngoài ra, ông Wenger đang muốn củng cố lại hàng phòng ngự lỏng lẻo của mình bằng việc nhắm đến trung vệ Williams cũng của Swansea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN