Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU suy yếu, Chelsea lại làm vua?

Sự kiện: Premier League 2023-24

Chelsea đang hội tụ đủ những yếu tố để lấy lại ngai vàng Premier League từ tay MU.

Đã 3 năm kể từ ngày Chelsea giương cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh, một khoảng thời gian đủ lâu cho một tập thể giàu tham vọng. Thực tế, 3 năm qua cuộc đua ở xứ sương mù chỉ là cuộc chiến nội bộ trong thành Manchester. MU vô địch 2 lần, thiết lập vị thế đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử giải vô địch quốc gia Anh, còn Man City cũng đăng quang ngoạn mục để chấm dứt gần nửa thế kỷ mòn mỏi chờ đợi được chạm tay vào ngai vàng.

MU và Man City đã chứng minh sức mạnh vượt trội trong bối cảnh các đối thủ đều sa sút hoặc không giữ được tính ổn định. Có thể nói, đó là điểm khác biệt lớn nhất để hai đại gia thành Manchester thay nhau nắm giữ vị trí số 1 trên BXH Premier League. Tuy nhiên, mùa Hè này đã chứng kiến xáo trộn cực lớn trên băng ghế huấn luyện của cả Man đỏ và Man xanh. Trong đó, mất mát từ việc Sir Alex Ferguson giải nghệ đối với MU là không thể bù đắp nổi.

Thời của Chelsea đã đến

Nếu cho rằng cuộc đua mùa này chỉ xoay quanh 3 cái tên MU, Man City và Chelsea thì đội chủ sân Stamford Bridge đang nắm nhiều lợi thế nhất. Thay HLV là một thay đổi cực lớn trong bóng đá hiện đại. MU và Man City sẽ phải nếm trải những khó khăn khủng khiếp từ điều này. Chelsea cũng thay tướng nhưng Mourinho hoàn toàn có thể xem là “người nhà” của The Blues. Ông đã quá hiểu đội bóng và thậm trí triết lý mà ông tạo dựng ở đây vẫn được rất nhiều thành viên kỳ cựu của Chelsea ghi nhớ.

MU suy yếu, Chelsea lại làm vua? - 1

Mourinho nhanh chóng tạo sự ổn định cho Chelsea

Thế nên, cho dù cùng xáo trộn băng ghế huấn luyện nhưng Chelsea vẫn là đội tạo được niềm tin lớn hơn cả cho khả năng bắt nhịp nhanh chóng của triều đại “mới mà cũ” mang tên Mourinho. Điều này thể hiện ngay trong quá trình chuẩn bị vừa qua. Chelsea đã thắng liên tục với nhiều trận cực kỳ ấn tượng. Mourinho là mẫu HLV không mất quá nhiều thời gian để áp đặt ý đồ chơi bóng và ông đã ngay lập tức đưa Chelsea vào khuôn khổ để chơi thứ bóng đá hiệu quả như đúng sở trường.

MU và Man City lại ở một hoàn cảnh khác. Cả hai đều rất vất vả trong những chuyến du đấu mùa Hè. Họ thi đấu chật vật với lối chơi thiếu rõ ràng và để lại nhiều âu lo. Nhưng nếu so sánh hai đội bóng láng giềng này với nhau, Man City vẫn gây ấn tượng hơn và chắc chắn tạo được nhiều niềm tin hơn nhờ hoạt động hiệu quả trên TTCN. HLV Pellegrini đã có trong tay gần như mọi mảnh ghép lý tưởng nhất và giờ nhiệm vụ của ông là tạo dựng một đội hình ăn ý, đoàn kết và giàu sức mạnh. Công việc này sẽ mất thời gian nhưng ít ra Pellegrini còn “có bột để gột nên hồ”.

David Moyes thì không được may mắn như thế. Không những phải gánh vác trọng trách quá lớn là thay thế Sir Alex, tân HLV MU còn gặp rắc rối lớn trong mua bán cầu thủ. Từ đầu mùa Hè, Moyes chỉ có đúng một thương vụ là hậu vệ 20 tuổi Valera. Đây là bản hợp đồng cho tương lai chứ chẳng mấy có ích ở hiện tại. Điều mà Quỷ đỏ cần nhất là cải tổ hàng tiền vệ thì Moyes chưa giải quyết được khi đã để tuột cả Strootman, Thiago và Fabregas. Ngoài ra, ông còn đang đau đầu với vụ Rooney đòi tới… Chelsea.

MU suy yếu, Chelsea lại làm vua? - 2

Moyes và MU đang đối mặt nhiều khó khăn

Trở lại với đội bóng thành London, mọi chuyện đều đang suôn sẻ và hoàn hảo với Mourinho. Những trận đấu thành công, bầu không khí thoải mái và các tân binh đầy hứa hẹn, tất cả giúp Mourinho dễ dàng hơn trong việc bắt tay xây dựng đội bóng của riêng mình. Những chất liệu mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang sở hữu cũng là thành quả từ những vụ đầu tư đầy hợp lý mà Chelsea thực hiện hồi năm ngoái.

The Blues đang sở hữu tuyến tiền vệ cực mạnh, hàng thủ với những hậu vệ xuất sắc và vấn đề chỉ còn nằm ở hàng công khi Mourinho vẫn đang săn lùng một trung phong đẳng cấp. Rooney là mục tiêu số 1 và có lẽ là duy nhất vào lúc này, khi Premier League chỉ còn hơn 1 tuần nữa là khai mạc. Tuy nhiên, ngay cả khi không mua được Rooney thì Mourinho vẫn có thể xoa tay hài lòng bởi phong độ khá tốt của những tiền đạo còn lại và quan trọng hơn, hàng tiền vệ dồi dào của ông có rất nhiều “chân sút” lợi hại có thể san sẻ gánh nặng cho hàng công.

Một cách tổng quan, Chelsea đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi hơn hẳn hai đối thủ MU và Man City. Họ cũng khởi động mùa giải tốt hơn và vì thế sẽ không phải vô lý nếu cho rằng cửa vô địch của Chelsea mùa tới là rộng mở hơn cả.

Barca quyết mua David Luiz

Hãng tin danh tiếng BBC đưa tin Barcelona đang rất quyết tâm theo đuổi trung vệ David Luiz của Chelsea. Thậm chí, Giám đốc Raul Sanllehi của Barca đã bay tới London ngày hôm qua để nói chuyện với người đại diện Giuliano Bertolucci của Luiz.

Mặc dù vậy, hôm qua HLV Jose Mourinho đã tuyên bố Luiz sẽ không bị bán trong mùa Hè này. Ông hy vọng sẽ giúp Luiz cải thiện lối chơi phòng ngự trong thời gian tới. David Luiz gia nhập Chelsea với phí 21 triệu bảng từ Benfica năm 2011. Và cái giá mà Barca dự định trả cho Chelsea bây giờ là khoảng 30 triệu bảng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN