MU bị đội bét bảng cầm hòa: Sơ đồ ưa thích báo hại Amorim, ngán ngẩm với Sesko
MU khép lại năm 2025 bằng kết quả vô cùng đáng quên khi đoàn quân HLV Amorim bị đội cuối bảng Wolves cầm hòa ngay tại Old Trafford.
MU trở lại với hàng thủ 5 người
Trước trận đấu với Wolves, HLV Ruben Amorim đã đề cập đến việc thay đổi sơ đồ và nhấn mạnh ông không muốn điều chỉnh hệ thống chỉ vì áp lực từ truyền thông.
Gần đây, MU đã chơi ấn tượng với hàng thủ 4 người. Nhưng cuối cùng, HLV Amorim quyết định quay lại sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc trước Wolves.
Diogo Dalot và Patrick Dorgu mỗi người lĩnh xướng một bên cánh sau khi từng chơi cùng bên cánh ở trận đấu trước. Nhưng cuối cùng, họ lại không cho thấy sự hiệu quả cần thiết.
MU lại chơi không tốt khi HLV Amorim sử dụng sơ đồ có 3 trung vệ
Việc quay về với sơ đồ yêu thích của HLV Amorim khiến cho MU đánh mất sự thanh thoát. Nếu gặp đối thủ mạnh hơn, họ có lẽ phải trả giá đắt.
Trong khi đó, không thể phủ nhận đây là mùa giải tồi tệ chưa từng thấy với Wolves. Nhưng màn trình diễn tại Old Trafford chắc chắn nằm trong số những trận hay nhất của họ ở mùa bóng 2025.
Bí ẩn xung quanh Joshua Zirkzee
Joshua Zirkzee đang bị đồn sẽ rời MU ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. Nhưng cuối cùng, anh vẫn được trao cơ hội đá chính trước Wolves sau khi Mason Mount gặp chấn thương.
Zirkzee ghi bàn mở tỷ số và đánh dấu bàn thứ 2 cho MU ở mùa giải 2025/26. Nếu những tin đồn về chuyện chuyển nhượng trở thành hiện thực, đây có thể là bàn thắng cuối của tiền đạo người Hà Lan tại sân Old Trafford.
Zirkzee nên được trao nhiều cơ hội hơn
MU không coi Zirkzee là chân sút số một. Nhưng trong bối cảnh nhân sự tổn thất nhiều vì chấn thương và CAN Cup, việc để ngôi sao sinh năm 2001 rời đi là phương án không hợp lý.
Màn trình diễn đỉnh cao của các "người nhện"
Việc MU và Wolves chỉ ghi tổng cộng 2 bàn ở trận này có nguyên nhân tới từ màn trình diễn khó quên đến từ thủ môn Lammens và Jose Sa. Họ chơi chắc chắn và chỉ nhận những bàn thua mà bản thân không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bóng bay vào lưới.
Lammens có 3 pha cứu thua, trong khi Jose Sa nhỉnh hơn với 5 lần cứu thua. 2 thủ môn này chơi ổn định, nhưng việc hàng thủ MU và Wolves thể hiện sự thiếu tập trung khiến họ ít có cơ hội giữ sạch lưới ở mùa giải 2025/26.
Thủ môn Lammens gánh vác MU
Hành trình của MU và Wolves còn dài. Trong khi "Quỷ đỏ" phải cố gắng giành vé dự Cúp C1, thì Wolves nỗ lực vớt vát cơ hội trụ hạng. Nhưng nếu vẫn mãi dựa vào sự tỏa sáng của những thủ môn, họ khó lòng đạt được mục đích.
Sesko vô duyên
Sesko khao khát ghi bàn và anh dứt điểm tới 6 lần ở trận này, con số cao hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Nhưng ngôi sao người Slovenia lại tịt ngòi.
Không thể chê khả năng di chuyển, nỗ lực cài đè để tìm ra cơ hội dứt điểm của Sesko. Nhưng MU cần nhiều hơn vậy từ tiền đạo được mua về với mức giá gần 74 triệu bảng.
Sesko phung phí các cơ hội
Đã có những lần Jose Sa chơi xuất sắc để ngăn cản Sesko ghi bàn. Nhưng cũng có một số pha bóng chứng kiến sự vô duyên của tiền đạo sinh năm 2003, đặc biệt trong việc không chiến, điều đáng lẽ anh phải làm tốt với chiều cao lên tới 1m94 của mình.
HLV Amorim đã có những phát biểu đáng chú ý trước ngày MU đấu Wolves (3h15, 31/12) tại vòng 19 Ngoại hạng Anh.
Nguồn: [Link nguồn]
-31/12/2025 06:02 AM (GMT+7)





