Juventus chơi lớn: Đề nghị “khủng” mời Pep dẫn dắt Ronaldo, Sarri dễ mất ghế

Thành tích kém thuyết phục gần đây của Juventus khiến tương lai của HLV Maurizio Sarri bị đặt dấu hỏi.

Nguồn tin từ tờ La Repubblica cho hay, Juventus đang tính đến phương án chia tay với HLV Maurizio Sarri khi thành tích của Juventus đang sa sút so với mùa trước, theo nhận định từ Chủ tịch Andrea Agnelli. Juve dưới sự chỉ đạo của HLV Sarri đang không chơi tốt trong mùa giải này. Bianconeri vừa thua 2 trong 3 trận gần nhất tại Serie A và tuột mất ngôi đầu vào tay Inter.

Guardiola sẽ thay Sarri ở Juventus?

Guardiola sẽ thay Sarri ở Juventus?

Sarri bị cho là quá phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo, đồng thời làm giảm ảnh hưởng của một vài trụ cột tại Juve trong quá khứ như Miralem Pjanic, Douglas Costa hay Blaise Matuidi. Nhà cầm quân người Italia vẫn chưa truyền được thứ bóng đá tấn công mới mẻ đặc trưng của mình tới Juventus và khiến hệ thống của "Bà đầm già" khó vận hành.

Nhiều nguồn tin từ Italia hé lộ Juventus đang có ý định mời lại người cũ Max Allegri. Hợp đồng của Allegri với Juve vẫn còn hiệu lực, do ông mới chỉ ra đi vào tháng 6/2019, sau 5 năm dẫn dắt đội bóng này. Hiện Allegri đang trong thời gian nghỉ ngơi và đã từ chối tất cả những lời mời gọi từ Barca, Real, PSG, MU và Tottenham.

Allegri dẫn dắt Juve từ đầu mùa 2014/15 và lập tức đưa đội bóng này vào chung kết Champions League (thua Barca 1-3) bên cạnh việc giành Scudetto. Trong 5 năm dẫn dắt Juve, Allegri giành 5 Scudetto, 4 Coppa Italia, vào chung kết Champions League 2 lần. Mùa trước, Allegri dẫn dắt Juve vào tứ kết Champions League trước khi thua Ajax dù Ronaldo ghi bàn trong cả hai lượt trận.

Tuy nhiên, những nguồn tin từ Anh lại đăng một câu chuyện kịch tính hơn, khi cho rằng Juventus đang nhăm nhe mời bằng được HLV Pep Guardiola. Chủ tịch Andrea Agnelli là “fan cứng” của Pep và cho rằng HLV người Tây Ban Nha là mảnh ghép còn thiếu trong tham vọng làm bá chủ châu Âu của “Lão bà”.

Điểm đặc biệt hơn cả, theo tiết lộ từ tờ The Sun, Pep sẽ được tự do yêu cầu bất kỳ chế độ đãi ngộ nào mình muốn khi đàm phán với Juventus. Đây thực sự là một cuộc “chơi lớn” mà Juventus đang rất quyết tâm biến thành hiện thực. Agnelli khẳng định Guardiola sẽ đến Serie A một khi HLV này rời nước Anh.

Vào mùa Hè năm ngoái, Juventus được cho đã gửi đến Pep lời đề nghị làm HLV trưởng Juventus với mức lương 20 triệu bảng/năm. Mức lương hiện tại của Pep ở Etihad là 15 triệu bảng/năm. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, Juventus cũng bày tỏ tham vọng chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool mới mức giá kỷ lục 150 triệu bảng.

Nguồn: [Link nguồn]

Juventus bị Inter soán ngôi: Nghi án Ronaldo mắng đồng đội, Sarri như ”bù nhìn”

Ronaldo thể hiện quyền lực ngày càng lớn ở Juventus, thậm chí át cả HLV trưởng?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Juventus F.C Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN