Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Ed Woodward lý giải vì sao MU để hụt Haaland & Bellingham

MU để vuột Bellingham và Haaland trước khi họ trở thành ngôi sao lớn.

   

Ed Woodward là một nhân vật không được ưa thích trong những năm cầm quyền tại Manchester United. Thay thế David Gill năm 2013 trong vai trò CEO của CLB, Woodward bị đổ lỗi cho sự sa sút của MU về mặt thành tích do chiến lược chuyển nhượng quá tệ, mang về nhiều bản hợp đồng thất bại.

Ed Woodward lý giải vì sao MU không tuyển mộ Haaland và Bellingham

Ed Woodward lý giải vì sao MU không tuyển mộ Haaland và Bellingham

Nhưng không chỉ đưa về những “bom xịt” như Paul Pogba hay Alexis Sanchez, Woodward còn bị cho là đã để hụt nhiều tài năng lớn như Erling Haaland và Jude Bellingham. Haaland đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer giới thiệu cho MU, còn Bellingham thậm chí đến thăm sân tập Carrington, nhưng cả hai đều không về MU trước khi trở thành ngôi sao tại Man City và Real Madrid.

Mới đây một bài viết của ESPN đã tiết lộ về một số nội tình chuyển nhượng của MU thời Woodward, bao gồm lời tự giải thích của chính vị cựu CEO này. Trước câu hỏi của ESPN, Woodward lý giải: “Man Utd lúc đó không thể bảo đảm số phút thi đấu mà Bellingham đòi hỏi, Bellingham đã nhận được sự cam kết từ phía Dortmund rồi quay lại hỏi ý của Man Utd và sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định không chấp nhận đòi hỏi đó”.

“Còn Haaland, định mệnh muốn cậu ta gia nhập Man City bởi cha cậu ta là cựu cầu thủ của CLB và Haaland không thực sự muốn đến Man Utd. Chúng tôi không muốn mất thời gian vào việc theo đuổi một cầu thủ đã xác định điểm đến tương lai của anh ta”.

Haaland và Bellingham tại Dortmund

Haaland và Bellingham tại Dortmund

Cũng trong bài viết này của ESPN, việc săn đón Haaland và Bellingham từng nằm trong mục tiêu của HLV Solskjaer nhằm trẻ hóa đội hình MU sau mùa giải 2019/20. Ngay lúc đó Solskjaer cũng đã muốn Declan Rice của West Ham, nhưng Woodward lại tự làm theo ý mình và đưa về Donny Van de Beek, một cầu thủ Solskjaer không có ý định chiêu mộ.

Bài viết cũng bóc mẽ thái độ của nhà Glazer trong những năm điều hành CLB, rằng những mùa giải không có danh hiệu lại không phải vấn đề cho các nhà tài phiệt tới từ Mỹ. Một cựu trợ lý giấu tên của Solskjaer cho biết: “Mục tiêu chỉ là giành suất dự Champions League, chứ không phải vô địch Champions League. Thậm chí nhà Glazer coi một mùa giải không danh hiệu là bình thường miễn là đội vào top 4, bởi như vậy họ không phải trả thêm tiền thưởng cho các cầu thủ”.

MU những năm qua như căn bệnh trầm kha, có quá nhiều vấn đề đã tồn đọng trong hàng chục năm. Phải đến khi tỷ phú Anh Jim Ratcliffe đổ bộ, những vấn đề đó mới mong được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp ESPN) ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN