ĐT Việt Nam đặt một tay vào cúp vô địch AFF Cup: Báo Thái cầu cứu Kiatisuk
Báo chí Thái Lan kêu gọi HLV Kiatisuk Senamuang trở lại giúp sức cho đội tuyển nước này sau trận thua ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà ở chung kết lượt đi AFF Cup 2026.
Hai bàn thắng của ĐT Việt Nam vào lưới Thái Lan
Báo Thái ngả mũ Kim Sang Sik
ĐT Việt Nam đã đặt một tay lên chiếc cúp vô địch AFF Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala ở trận chung kết lượt đi vừa qua. Về lý thuyết, Thái Lan vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế để lên ngôi vô địch ở trận chung kết lượt về vào ngày 26/8. Nhưng trên thực tế, điều đó rất khó, khi “Voi chiến” đang bị dẫn trước tới 2 bàn. Chưa kể, đội bóng xứ Chùa vàng phải thi đấu trên sân khách, dưới sức ép khổng lồ từ hơn 40.000 CĐV Việt Nam tại sân Mỹ Đình.
Những sự điều chỉnh hợp lý của HLV Kim Sang Sik đã giúp ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt đi
Cây bút B Bangpakong của tờ Thairath (Thái Lan) nhận xét: “Việt Nam tận dụng những cơ hội phản công một cách đầy quyết đoán. Họ biến cả hai cơ hội thành hai bàn thắng, qua đó giành lợi thế trước đúng như mục tiêu đã đề ra. Điều đó cho thấy rõ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik đã vượt trội hơn hẳn so với cách vận hành của HLV Anthony Hudson”.
Thái Lan chơi tốt hơn ĐT Việt Nam trong hiệp một, khi có 2-3 cơ hội để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik quyết định tung cùng lúc Quang Hải và Hai Long vào sân nhằm thay đổi tình hình. Những sự điều chỉnh của chiến lược gia người Hàn Quốc đã lập tức phát huy tác dụng. Phút 62, Hai Long phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Không lâu sau, đến lượt Quang Hải lên tiếng bằng cú vô lê một chạm đẹp mắt hạ gục thủ môn Kampol, nhân đôi cách biệt.
Bangpakong cho rằng màn trình diễn của Thái Lan với đội hình kết hợp, trong đó các cầu thủ trẻ từ đội U23 được đôn lên làm nòng cốt cùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm được các CLB chủ quản nhả quân, có thể xem là khá đáng hài lòng khi “Voi chiến” đã tiến vào trận chung kết AFF Cup năm nay. Điều nhà báo này quan tâm là sau giải đấu này, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ lựa chọn hướng đi nào.
“Nếu vẫn đặt niềm tin vào Hudson và tiếp tục để ông dẫn dắt đội tuyển, cần phải có một cuộc trao đổi để xác định rõ phương hướng cũng như những chính sách liên quan. Trong đó có cả phong cách chơi bóng, vốn cần phải đẹp mắt, có triển vọng và phù hợp với năng lực của lực lượng hiện có. Quan trọng nhất là vị trí Giám đốc kỹ thuật của đội tuyển quốc gia, vị trí hiện vẫn đang được tìm kiếm nhưng chưa tìm được người phù hợp và thực sự ưng ý”, Bangpakong nêu rõ.
Kiatisuk được kêu gọi trở lại
Thời gian qua, ngày càng có nhiều tiếng nói từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan kêu gọi Kiatisuk trở lại dẫn dắt “Voi chiến” một lần nữa, nhằm khơi dậy niềm tin và tình yêu dành cho “bóng đá đội tuyển Thái Lan”, giống như những gì ông từng làm rất thành công trong quá khứ.
Kiatisuk được kêu gọi trở lại giúp sức cho ĐT Thái Lan
Bangpakong phân tích: “Nếu Chủ tịch Madam Pang Nualphan Lamsam quyết định mời Kiatisuk về làm việc cho Liên đoàn, tôi cho rằng đó là một lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, vị thế của Kiatisuk ở thời điểm hiện tại đã vượt ra ngoài vai trò HLV trưởng đội tuyển. Với uy tín, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ dồi dào ở độ tuổi ngoài 50, vị trí phù hợp và xứng đáng nhất với ông có lẽ là Giám đốc kỹ thuật.
Người đảm nhiệm vị trí này sẽ đóng vai trò hoạch định kế hoạch và xây dựng chính sách cho tất cả các đội tuyển Thái Lan, từ các cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Tôi tin rằng nếu Kiatisuk được giao trọng trách lớn này, những áp lực từng dồn dập hướng vào Chủ tịch Liên đoàn sẽ giảm đi đáng kể.
Sự tin tưởng vào năng lực chuyên môn và khả năng làm việc của ông, cùng những thành quả cụ thể mà người hâm mộ từng được chứng kiến trong quá khứ, sẽ là sự bảo chứng. Bóng đá Thái Lan hiện nay hoàn toàn khác so với thời kỳ Kiatisuk từng dẫn dắt đội tuyển. Vì vậy, ông có lẽ không còn phù hợp với vai trò HLV trưởng nữa.
Nhưng nếu khoác lên mình vai trò lãnh đạo về chuyên môn, chịu trách nhiệm định hướng cho các đội tuyển Thái Lan, thì sao? Tôi tin rằng đó sẽ là một phương án hiệu quả và chắc chắn sẽ tạo ra những thành quả cụ thể hơn so với trước đây!”
Kiatisuk từng giữ vai trò HLV trưởng Thái Lan trong giai đoạn 2014-2017. Trước đó, vào năm 2013, ông cũng từng đảm nhiệm cương vị HLV trưởng tạm quyền của đội bóng xứ Chùa vàng. “Zico Thái” dẫn dắt Thái Lan vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp vào các năm 2014 và 2016, đồng thời đưa “Voi chiến” lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018.
|
Thất bại 0-2 của Thái Lan trước Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 đã tạo nên một trong những cột mốc tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Đây là trận thua đậm nhất của “Voi chiến” trên sân nhà trước ĐT Việt Nam từ trước đến nay. Kỷ lục trước đó là các thất bại 2-3 tại chung kết lượt về AFF Cup 2024, 0-1 tại King’s Cup 2019 và 1-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Không dừng lại ở đó, kết quả này còn khiến Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử để thua ĐT Việt Nam 3 trận liên tiếp, tính cả các cuộc đối đầu trên sân nhà lẫn sân khách. Những thống kê trên cho thấy tình cảnh đáng lo ngại của Thái Lan trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình ở trận đấu quyết định ngôi vô địch sắp tới. |
Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2026, ĐT Việt Nam đã lên đường trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào...
Nguồn: [Link nguồn]
-23/08/2026 17:59 PM (GMT+7)




