ĐT Senegal đưa cúp vô địch từ trại lính tới chuồng sư tử, thách "trùm" châu Phi tới lấy
ĐT Senegal tiếp tục có động thái "thách thức" Liên đoàn Bóng đá châu Phi giữa lùm xùm bị tước chức vô địch CAN.
ĐT Senegal đưa cúp vô địch CAN từ trại lính tới chuồng sư tử
Bóng đá thế giới nói chung và châu Phi nói riêng đang hồi hộp dõi theo diễn biến về vụ lùm xùm xoay chức vô địch châu phi 2025 (AFCON, CAN Cup). Mới đây, giới truyền thông chia sẻ video và những hình ảnh HLV trưởng ĐT Senegal, Pape Thiaw cầm chiếc cúp vô địch tới sở thú và vuốt ve một... chú sư tử.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng tỏ ra hào hứng với khoảnh khắc này, thậm chí để lại nhiều bình luận hài hước như "Morocco có giỏi thì cứ lấy cúp từ miệng sư tử", "Tôi thích cái cách người Senegal đáp trả CAF".
Chiếc cúp vô địch CAN được ĐT Senegal đưa từ doanh trại quân đội tới sở thú
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ trận chung kết ngày 19/1/2026, thời điểm đội tuyển Senegal đánh bại chủ nhà Morocco 1-0. Tuy nhiên đến ngày 17/3/2026, tức hơn 2 tháng kể từ trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) bất ngờ ra phán quyết tước danh hiệu của ĐT Senegal, xử thua 0-3 và trao chức vô địch cho ĐT Morocco. Nguyên nhân vì hành vi rời sân khoảng 15 phút để phản đối quyết định thổi phạt đền từ trọng tài của thầy trò HLV Pape Thiaw.
Ngay lập tức, toàn bộ thành viên đội tuyển cho tới Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) có động thái phản ứng gay gắt. Trong khi đó, Chính phủ nước này ủng hộ tuyệt đối Liên đoàn, thậm chí đòi điều tra LĐBĐ châu Phi về nghi vấn tham nhũng.
Đỉnh điểm sự thách thức đến vào ngày 19/3/2026, khi cúp vàng CAN được đưa tới một doanh trại quân đội ở thủ đô Dakar (Senegal) để bảo vệ, dưới sự canh gác nghiêm ngặt của các binh sĩ.
Người hâm mộ cho rằng, việc cúp vàng "du hí" khắp nơi, từ doanh trại quân đội tới... chuồng sư tử chẳng khác nào thông điệp "thách thức" của các thành viên ĐT Senegal gửi tới Liên đoàn Bóng đá châu Phi.
LĐBĐ Senegal chính thức gửi đơn khiếu nại tới CAS
Cũng liên quan tới vụ lùm xùm CAN Cup 2025, hôm 24/3, Liên đoàn bóng đá Senegal xác nhận họ đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để phản đối quyết định của Ủy ban Kháng cáo Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) về việc trao danh hiệu vô địch cho ĐT Morocco.
Moussa Mbaye, thành viên của Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Senegal, xác nhận rằng "hành động pháp lý sẽ được tiến hành một cách bình tĩnh và tuân thủ đúng thủ tục pháp lý chính xác, với sự hỗ trợ của một luật sư quốc tế chuyên về tranh chấp thể thao".
Trước đó, Ủy ban kháng cáo cho rằng quyết định xử ĐT Morocco thắng 3-0 dựa theo Điều 82 và 84 quy định về các giải đấu của CAF. Tuy nhiên phía Senegal lập luận rằng, một số cầu thủ của họ không hoàn toàn rời khỏi sân trong phút thứ 102 trận chung kết, mà vẫn ở bên trên sân hoặc trong khu vực kỹ thuật.
Liên đoàn bóng đá Senegal cũng dựa vào Điều 3 của quy định IFAB (Ủy ban Hiệp hội Bóng đá Quốc tế), trong đó nêu rõ rằng một trận đấu không nên bị dừng lại trừ khi số lượng cầu thủ trên sân giảm xuống dưới 7 người, điều mà phía Senegal tin rằng chưa xảy ra, và do đó đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của án phạt mà CAF đưa ra.
Đội trưởng Senegal, Sadio Mane đã lên tiếng trước yêu cầu trả danh hiệu cá nhân đến từ Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF).
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2026 01:00 AM (GMT+7)
