Dembele đoạt Quả bóng Vàng, báo Tây Ban Nha vẫn tin Yamal sẽ làm nên lịch sử
Dù Dembele đoạt Quả bóng Vàng nhưng Yamal được đánh giá sẽ sáng cửa lập kỷ lục vào năm sau.
Yamal nhận giải Kopa (Cầu thủ U21 hay nhất)
Yamal phải chờ
Lễ trao Quả bóng Vàng 2025 đã kết thúc với chiến thắng dành cho Ousmane Dembele, sau mùa bóng 2024/25 đoạt cú ăn ba cùng PSG và giành giải Vua phá lưới Ligue 1. Anh đánh bại Lamine Yamal ở cuộc đua phiếu bầu, trong khi Vitinha của PSG về thứ 3.
Dembele và Yamal bắt tay nhau trong giây phút Dembele đăng quang QBV 2025
Dù về nhì, đây là một thành tích đầy tươi sáng cho Yamal ở tuổi 18, ngoài ra anh cũng có năm thứ 2 liên tiếp đoạt giải Kopa cho cầu thủ U21 hay nhất. Và bố anh, ông Mounir Nasraoui, cũng có mặt cùng con ở buổi lễ để chúc mừng con trai mình. Sau khi Dembele đăng quang, ông Nasraoui đã động viên Yamal rằng năm sau sẽ là năm của anh.
Dù không thắng, nhưng thành tích đoạt Quả bóng Bạc của Yamal vẫn rất ấn tượng cho một cầu thủ còn rất trẻ. Và quả thực nếu năm sau đoạt giải, Yamal thậm chí vẫn sẽ làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất đoạt Quả bóng Vàng. Ronaldo xứ Brazil đang là người giữ kỷ lục này khi đoạt giải năm 1997 ở tuổi 21.
Bài viết trên tờ Marca của nhà báo Alfredo Relano, người đại diện cho Tây Ban Nha bỏ phiếu giải Quả bóng Vàng: "Tôi bầu cho Lamine Yamal"
Tờ The Athletic (Anh) cho rằng với đà phong độ hiện tại, Yamal có thể sẽ là ứng cử viên hàng đầu của năm 2026 dù khi đó Kylian Mbappe sẽ gây sức ép đáng kể để giành giải thưởng này lần đầu tiên trong sự nghiệp. “Lionel Messi và Cristiano Ronaldo còn không được đề cử Quả bóng Vàng ở tuổi 18 nhưng đã thâu tóm danh hiệu này tới 13 lần. Yamal sẽ còn trở lại”, tờ này nhấn mạnh.
Tờ Marca là tờ thể thao thân Madrid và vốn được xem là tờ thân với Real Madrid. Nhưng nhà báo Alfredo Relano của tờ này công khai thừa nhận ông bỏ phiếu cho Yamal và có bài viết riêng tán dương anh sau lễ trao giải. “Yamal là một viên ngọc quý của bóng đá Tây Ban Nha và nếu không vì Barcelona dừng bước ở bán kết ở Champions League, chúng ta sẽ không chắc đêm nay là đêm tôn vinh Dembele. Tôi bỏ phiếu cho Yamal và hy vọng năm tới tôi sẽ lại được bỏ phiếu cho cậu ấy lần nữa”, bài viết có đoạn.
Báo giới Pháp tôn vinh Dembele
Nhưng Yamal sẽ phải chờ, còn năm nay là năm của Dembele và tờ thể thao L’Equipe của Pháp có dòng tít lớn đặc biệt cho sự kiện này: “Ousmane của năm”. L’Equipe nhấn mạnh rằng đây là một lần hiếm hoi mà giải thưởng thuộc về một cầu thủ của Ligue 1 trong một năm mà một CLB Ligue 1 đã lên ngôi ở cúp C1 châu Âu, điều đã không xảy ra với 3 cầu thủ Ligue 1 đoạt giải lần trước (Papin năm 1991, Weah năm 1995, Messi năm 2023).
"Ousmane của năm", dòng tít của tờ L'Equipe
Tờ Le Parisien (“Người Paris”) thì giật tít lớn “Anh ấy xứng đáng gấp 100 lần”. Le Parisien cho rằng sự chuyển mình của Dembele trong sự nghiệp của cá nhân anh cũng chính là sự chuyển mình của PSG, từ một đội bóng nhiều ngôi sao nhưng thiếu gắn kết trở thành một tập thể bách chiến bách thắng và hình mẫu học tập về chuyên môn của nhiều CLB khác.
Le Parisien cũng có bài phỏng vấn đặc biệt với Alain Giresse, thành viên của dàn tiền vệ “hình vuông ma thuật” của ĐT Pháp thập niên 1980 và cũng là Quả bóng Bạc năm 1982. Giresse nói: “Đây là năm giải thưởng này không thể thoát khỏi tay một cầu thủ PSG, đội bóng này đã xác lập nên những tiêu chuẩn to lớn cho bóng đá hiện đại. Ousmane là cầu thủ hay nhất của tập thể đó”.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/09/2025 05:13 AM (GMT+7)