Phát hiện thêm 2 trường hợp mắc bạch hầu, Đắk Lắk cách ly hơn 1.200 người
Sau khi ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly hơn 1.200 người dân trong thôn để ngăn ngừa dịch phát tán.
Bệnh bạch hầu: Đối tượng mắc đang trải rộng mọi lứa tuổi, tỷ lệ tử vong cao hơn
GS. TS. Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, tình hình bệnh bạch hầu có nhiều điểm khác biệt so với các năm trước đây, diện mắc bệnh rộng hơn.
Đã có 68 ca dương tính với bạch hầu, 3 người tử vong
Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính tới ngày 8/7, tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận 68 ca dương tính với bạch hầu, trong đó 3 trường hợp tử vong.
Phát hiện ca bạch hầu đầu tiên, Đắk Lắk cách ly hàng trăm người
Tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhân ca mắc bệnh bạch hầu đầu tiên trong năm khi bệnh bạch hầu đang hoành hành nhiều tỉnh ở Tây Nguyên.
Gia Lai: Liên tục phát hiện ca dương tính với bệnh bạch hầu
Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã xác định có thêm 3 ca mắc bệnh bạch hầu mới, nâng tổng số người mắc bệnh bạch hầu trên địa bàn là 13 trường hợp.
Ổ dịch bệnh bạch hầu được ghi nhận vừa qua có bất thường?
PGS.TS. Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định về ổ dịch bệnh bạch hầu ghi nhận ở Đắk Nông vừa qua.
34 người dương tính, 3 ca tử vong vì dịch bạch hầu: Sẽ tiếp tục ghi nhận ca mắc nếu không tiêm chủng
Bộ Y tế cảnh báo, bệnh bạch hầu là bệnh lây lan rất mạnh, diễn biến cấp tính, có thể gây biến chứng nặng và tử vong.
Dịch bạch hầu: 34 người dương tính, 3 ca tử vong
Chỉ trong vòng một tháng, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện 34 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có ba trường hợp tử vong.
Bé trai 4 tuổi tử vong do bạch hầu từng tiêm phòng 4 mũi
Cháu bé 4 tuổi ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai nhập viện với các triệu chứng sốt, ho, đau họng, kết quả xét nghiệm ngày 4/7 cho thấy dương tính với bạch hầu. Sáng nay (ngày 5/7) cháu bé đã tử vong.
Đã có 20 người dương tính, trong đó 1 người tử vong do vi khuẩn bạch hầu
Từ đầu tháng 6/2020 đến nay, trên địa bàn khu vực Tây nguyên đã ghi nhận 20 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, trong đó có 1 trường hợp tử vong.
Sức khỏe đời sống
Thực phẩm giảm nguy cơ ung thư, tiểu đường, sa sút trí tuệ
Mỹ - Cà chua, dầu ô liu, cải bó xôi, cá hồi, cá ngừ, cam... giúp cải thiện sức khỏe tinh thần...
Đã tiêm vaccine AstraZeneca có cần làm xét nghiệm D-dimer 'tìm cục máu đông'?
Thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông kèm hội chứng giảm...
Sai lầm thường mắc phải khi giải rượu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
Nhiều người quan niệm rằng sau khi uống say phải uống nước chanh giải rượu, đó là một trong rất...
Ngoài vaccine COVID-19, các loại vaccine khác có gây cục máu đông không?
Mới đây, thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID -19 có thể gây cục máu đông khiến nhiều...
Vắc xin AstraZeneca có thể gây cục máu đông: Không nên quá lo lắng
Lên tiếng về thông tin hãng AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 có thể gây cục máu đông kèm...
Học sinh ngộ độc tập thể nghi do món cơm cuộn
Ngày 4/5, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn vừa có một nhóm học sinh ngụ tại...
Người đàn ông 65 tuổi đau nhẹ ở ngực và bụng, đi ngoài phân đen hóa ra là ung thư thực quản
Những thói quen hằng ngày trong cuộc sống vô tình là nguyên nhân khiến ung thư ghé thăm.