Lo ngại tăng thuế, người dân tranh nhau mua đất… nghĩa trang chuẩn bị khi qua đời

Sự kiện: Kinh Doanh

Yasuo Sugiuchi không thể tránh khỏi cái chết, nhưng ông ấy biết rằng nếu nhanh chân, ông có thể tránh được việc tăng thuế trước cho mảnh đất của mình khi chết.

Ông Yasuo Sugiuchi, 52 tuổi, là chủ của một doanh nghiệp chuyên sửa chữa nhà cửa ở Nhật Bản. Ông là một trong số rất nhiều người dân ở đất nước này đang vội vàng mua một mảnh đất nghĩa trang cho gia đình mình để tránh việc tăng thuế. 

Sau hai lần trì hoãn, Nhật Bản chính thức tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% áp dụng trên hàng loạt các loại hàng hóa và dịch vụ. Điều này sẽ khiến người tiêu dùng tại Nhật Bản phải điều chỉnh mức sinh hoạt cho phù hợp.

Các vị trí chôn cất có giá khoảng 28.000 đến 37.000 USD, tuy nhiên, việc tăng thuế tiêu thụ cũng có thể có tác động đáng kể đến giá cả của loại dịch vụ này. Ông Sugiuchi cho biết ông rất hài lòng với mức giá mà ông vừa giao dịch để mua phần mộ của mình, trong đó có một tấm bia mộ khắc chữ “Cảm ơn vì đã đến gặp tôi” theo yêu cầu của mẹ và vợ ông.

Một nghĩa trang bên ngoài Tokyo. Một số người Nhật đã gấp rút thực hiện các giao dịch mua mồ mả và bia mộ trước khi tăng thuế tiêu thụ. (Nguồn: NYTimes)

Một nghĩa trang bên ngoài Tokyo. Một số người Nhật đã gấp rút thực hiện các giao dịch mua mồ mả và bia mộ trước khi tăng thuế tiêu thụ. (Nguồn: NYTimes)

Với số tiền tiết kiệm được từ việc tránh thuế, “gia đình chúng tôi có thể có một chuyến đi nhỏ gần đó hoặc đến một nhà hàng ưa thích”, người đàn ông nói.

Khi việc tăng thuế có hiệu lực từ 1/10, câu hỏi lớn đối với người dân Nhật Bản và Thủ tướng Shinzo Abe là liệu những người tiêu dùng như ông Sugiuchi sẽ bắt đầu thắt chặt hầu bao của họ như thế nào? 

Việc tăng thuế gây ra lo ngại khiến người dân không muốn chi tiêu (Nguồn: NYTimes)

Việc tăng thuế gây ra lo ngại khiến người dân không muốn chi tiêu (Nguồn: NYTimes)

Ông Abe lập luận rằng Nhật Bản cần tăng thuế để chi trả các dịch vụ công của mình. Nhưng nếu thuế khiến người tiêu dùng không muốn chi tiêu, Nhật Bản có thể rơi vào suy thoái, giống như khi Tokyo tăng thuế tiêu thụ 5 năm trước.

Sự gia tăng này có thể là bài kiểm tra thành tích của ông Abe, người nhậm chức vào năm 2012 hứa hẹn sẽ cải tổ nền kinh tế đất nước sau nhiều thập kỷ trì trệ. Mặc dù Nhật Bản vẫn phải đối mặt với những thách thức kinh tế lớn, như dân số giảm và thiếu việc làm của phụ nữ, nhưng nước này đã cải thiện tốc độ tăng trưởng khiêm tốn kể từ lần tăng thuế tiêu thụ cuối cùng trong năm 2014.

Nhưng vị thủ tướng cũng nhận thấy đất nước cần thêm tới 46 tỷ đô la dự kiến mỗi năm, như vậy việc tăng thuế cần phải thực hiện. Ông lập luận rằng Nhật Bản sẽ cần phải chi tiêu cho việc hỗ trợ dân số già và các gia đình trẻ, những người mà chính phủ đang trông cậy để thúc đẩy sự ra đời của một nền kinh tế mới.

Góc tối chết người sau ngành công nghiệp tỷ đô Anime của Nhật Bản

Các loạt phim anime kinh điển đã mang lại doanh thu hơn 19 tỉ đô la mỗi năm cho ngành công nghiệp này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo NYTimes) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN