Dù giá đất liên tục leo thang, vì sao nhiều người vẫn không ngừng rót tiền vào bất động sản?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Đa số người được khảo sát (92%) mong muốn và có ý định mua bất động sản/nhà ở trong tương lai; trong đó có hơn một nửa đang tìm mua nhà trong vòng 2 năm tới...

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản đầu năm 2022 vừa được Batdongsan.com.vn công bố cho thấy, có 92% trong số hơn 1.000 người Việt Nam được khảo sát bày tỏ ý định mua nhà, trong đó 67% tìm kiếm bất động sản sơ cấp, 28% cân nhắc sản phẩm thứ cấp.

Đáng chú ý, hơn một nửa trong số này có dự định mua nhà trong vòng 2 năm tới; TP.HCM, Hà Nội là hai địa điểm được nhiều người lựa chọn mua nhất, tiếp đến là các tỉnh tiếp giáp 2 thành phố lớn này.

Hơn 90% người Việt có ý định mua bất động sản/nhà ở trong tương lai

Hơn 90% người Việt có ý định mua bất động sản/nhà ở trong tương lai

Khảo sát cũng cho thấy gần 80% người Việt đã sở hữu ít nhất 1 bất động sản. Đây là những người từ 40 tuổi trở lên, đã lập gia đình và có thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng. Đa số người có thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên thậm chí đang sở hữu ít nhất 2-3 bất động sản.

Đánh giá về thị trường bất động sản trong nước, 52% cho rằng giá bất động sản quá cao. Giá cả được cho là trở ngại lớn nhất đối với những khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, 72% cũng cho rằng họ có nhu cầu mua bất động sản và giá bất động sản đã giảm do dịch bệnh. 31% người được khảo sát vẫn kỳ vọng giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng trên 10% trong 5 năm tới, đây cũng là lý do mà nhiều người Việt Nam có xu hướng và thích đầu tư vào bất động sản.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, theo quan sát của batdongsan.com.vn đã nhận thấy sự dịch chuyển đầu tư khá mạnh, dòng tiền, vốn đầu tư của nhà đầu tư ra ngoài miền Bắc từ quý 2/2020. Sở dĩ có sự dịch chuyển đầu tư từ miền Nam ra miền Bắc là do dịch bệnh; đồng thời mặt bằng giá bất động sản ở thị trường miền Bắc có giá tăng tốt từ giữa năm 2020 cho đến tận bây giờ.

Trả lời câu hỏi xu hướng bất động sản ven đô sẽ duy trì bao lâu? Ông Quốc Anh cho rằng, khó có thể đưa ra câu trả lời cụ thể.

“Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế, chẳng hạn tôi có những người bạn ở chung cư khoảng 90-100m2, thời gian dịch bệnh ở gia đình đông 5-6 người cũng cảm thấy bí bức nên sau dịch lại có xu hướng tìm khu vực vùng ven xung quanh để xây những căn nhà rộng, không gian đủ lớn, để nếu có dịch bệnh phải cách ly thì ở nhà cũng sẽ thoải mái hơn... Trong khi đất ở vùng lõi càng ngày càng đắt và đường sá, phương tiện giao thông công cộng và phương tiện cá nhân ngày càng phát triển thì bất động sản ven đô vẫn tiếp tục trở thành xu hướng được lựa chọn”, ông Quốc Anh nhận định.

Bất động sản ven đô vẫn là xu hướng được quan tâm của nhiều nhà đầu tư

Bất động sản ven đô vẫn là xu hướng được quan tâm của nhiều nhà đầu tư

Nhận định về thị trường BĐS, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội cho hay, ở một số đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang có một xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các khu vực lân cận.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, theo bà Hằng đến từ việc giá của bất động sản của khu vực nội thành đã được thiết lập ở mức cao. Bởi vậy, kỳ vọng về khả năng sinh lời từ địa điểm này thấp hơn và nhà đầu tư thường tìm cơ hội ở những quận, huyện ngoài trung tâm và vùng xung quanh như Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng. Nhờ vậy, áp lực tăng giá tại những khu vực nội thành được giảm tải, tránh hiện tượng đẩy giá quá cao.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng ghi nhận, thời gian qua xu hướng các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền vào lĩnh vực bất động sản ngày càng nhiều vì đây là kênh đầu tư được cho là an toàn và còn nhiều cơ hội phát triển. Theo đó, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ không ổn định và đang giao dịch mức cao; lãi suất tiền gửi với mức lãi suất thấp không còn đủ hấp dẫn nguồn tiền tích lũy của người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Sắm du thuyền, siêu xe hàng chục tỷ đồng: Việt Nam ngày càng nhiều người siêu giàu

Nếu xét số lượng siêu triệu phú, hay còn được gọi là những người siêu giàu với tài sản trên 30 triệu USD, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nước ASEAN-6 với 390 người. Việt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN