Cô gái trong bức ảnh "bố mẹ tiên con cú" từng làm mưa làm gió trên MXH giờ ra sao?

Xuất hiện trong bức ảnh gia đình nhưng nhan sắc quá khác biệt của cặp vợ chồng với 3 đứa con đã gây "dậy sóng" dân mạng, khiến nhiều người chỉ trích rằng đây chính là hậu quả của việc lạm dụng thẩm mỹ.

Bức ảnh khiến dân mạng "dậy sóng".

Bức ảnh khiến dân mạng "dậy sóng".

Năm 2012, bức ảnh "bố mẹ tiên con cú" từng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông ở nhiều nước. Trong ảnh, một gia đình 5 người đang chụp ảnh nhưng ngoại hình của họ lại vô cùng bất thường. Trong khi cặp vợ chồng hết sức xinh đẹp thì 3 đứa con lại xấu xí, kém sắc. Bức ảnh này đã trở thành đề tài bàn tán suốt một thời gian dài. Người ta cho rằng bức ảnh này nói lên hậu quả của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

Thế nhưng sau đó, "người mẹ" trong bức ảnh trên đã đứng ra vạch trần toàn bộ sự thật. Nó hoàn toàn trái ngược so với những gì cư dân mạng từng nghĩ. Giờ đây, bức ảnh "bố mẹ tiên con cú" lại trở thành ví dụ cho những thông tin giả mạo, những lời cáo buộc vô căn cứ cũng như bắt nạt trên mạng xã hội.

Sự thật đằng sau bức ảnh gây "bão"

"Người mẹ" trong bức ảnh trên là cô Heidi Yeh, một người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp tại Đài Loan. Năm 2012, cô Heidi đã nhận lời chụp ảnh quảng cáo cho công ty mỹ phẩm. Khi ấy, cô vẫn chưa hề có chồng con. Chụp ảnh cùng với cô còn có một nam người mẫu điển trai và 3 đứa trẻ nhỏ, tuy không quá xinh đẹp nhưng không hề xấu xí, dị dạng.

Bên dưới bức ảnh trên có ghi dòng nội dung: "Điều duy nhất bạn cần lo lắng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ là làm thế nào để giải thích với các con". Mục đích của nó là để khuyến cáo mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, công ty trên lại cố tình chỉnh sửa khuôn mặt của 3 đứa trẻ trông xấu xí hơn nhiều.

Bức ảnh đã được sử dụng sai mục đích ban đầu.

Bức ảnh đã được sử dụng sai mục đích ban đầu.

Theo lời cô Heidi, hợp đồng của cô với công ty quảng cáo J Walter Thompson (JWT) chỉ cho phép công ty này sử dụng bức ảnh trên vài tạp chí và tờ báo chọn lọc. Tuy nhiên, JWT lại cố tình gửi cho một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ có tên Simple Beauty để kiếm thêm lợi nhuận. Đó cũng là lúc mọi chuyện đi xa hơn dự tính. Dòng chú thích của bức ảnh trên cũng được sửa thành: "Phẫu thuật thẩm mỹ - bạn không thể che giấu nó mãi mãi".

Từ đó, bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội và mọi người bắt đầu chỉ trích cô Heidi. Cư dân mạng cho rằng cô Heidi đã phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc nhưng không thể phẫu thuật được gen di truyền, chính vì thế những đứa con cô sinh ra mới xấu xí như vậy.

Cuộc sống và sự nghiệp bị hủy hoại

Cuối năm 2012, một trang tin của Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện về một người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang phát hiện những đứa con sinh ra không giống bố mẹ. Sau đó, anh ta mới vỡ lở ra rằng vợ mình che giấu chuyện từng đi dao kéo nên quyết định kiện ra tòa. Trang tin này đã dùng bức ảnh của cô Heidi làm ảnh minh họa. Mặc dù sau đó, câu chuyện này được xác định là không có thật, trang tin trên cũng đã đính chính nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng cô Heidi là nhân vật chính của câu chuyện.

Cô Heidi từng là một người mẫu, diễn viên đang nổi tại Đài Loan.

Cô Heidi từng là một người mẫu, diễn viên đang nổi tại Đài Loan.

Sau khi biết bức ảnh quảng cáo của mình bị đem đi bêu rếu, chỉ trích khắp nơi, cô Heidi vô cùng tức giận và buồn tủi. Thời điểm đó, cô là một người mẫu đang lên tại Đài Loan nhưng chẳng mấy chốc, sự nghiệp của cô đã lụi tàn chỉ vì scandal không đáng có này. Nhiều nhãn hàng không còn muốn sử dụng hình ảnh của cô vì cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ, những hợp đồng quảng cáo cũng thưa thớt dần.

Không chỉ công việc mà cuộc sống riêng tư của cô Heidi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bạn trai của cô không chịu được áp lực dư luận nên đã nói lời chia tay. Heidi đi đến đâu cũng bị chỉ trích. Cô từng chia sẻ rằng khoảng thời gian đó là khó khăn nhất trong cuộc đời vì chẳng khác nào địa ngục. Cô cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình nhưng không biết làm thế nào để sửa chữa.

Heidi bật khóc nức nở khi nhớ về vụ việc.

Heidi bật khóc nức nở khi nhớ về vụ việc.

Hành trình tìm lại công lý và cuộc sống bình thường

Sau khi vượt qua cú sốc, Heidi đã liên hệ với công ty đại diện của mình, yêu cầu các công ty quảng cáo gỡ bỏ hình ảnh trên trang web của họ nhưng đều thất bại vì "đơn phương độc mã". Năm 2015, Heidi quyết định khởi kiện công ty JWT. Cô cũng vạch trần toàn bộ sự thật rằng người đàn ông và 3 đứa trẻ trong ảnh không phải chồng con của cô. Ngoại hình của 3 đứa trẻ cũng đã bị chỉnh sửa cho xấu xí hơn nhằm gán việc phẫu thuật thẩm mỹ lên cô Heidi.

"Chỉ vì tôi là người mẫu mà người ta có thể làm tổn thương tôi, và một mình tôi không thể chống lại họ. Bức ảnh đã lan truyền khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ai cũng nghĩ đó là thật. Sự nghiệp của tôi tan thành mây khói. Không ai muốn tuyển dụng vì nghĩ tôi đã từng "dao kéo" hoặc liên quan đến một trò lố bịch mà cả thế giới đều biết", Yeh chia sẻ.

Cô gái trong bức ảnh "bố mẹ tiên con cú" từng làm mưa làm gió trên MXH giờ ra sao? - 5

Cô Heidi vạch trần sự thật và khởi kiện công ty JWT.

Cô Heidi vạch trần sự thật và khởi kiện công ty JWT.

Ngoài ra, Heidi chia sẻ rằng cô cũng muốn đấu tranh vì 3 đứa trẻ trong ảnh. Cô nói: "Tôi không thể chịu được khi nhìn vào tấm hình. Các em bây giờ có thể không sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, nhưng nó sẽ làm tổn thương chúng khi lớn lên. Ngoài đời, chúng không hề xấu xí đến thế".

Cô Heidi đã yêu cầu công ty JWT 160.000 USD (hơn 3,7 tỷ đồng) tiền bồi thường danh dự, nhân phẩm và thất thoát thu nhập trong suốt 3 năm trời. Tuy nhiên, cô khẳng định việc này không phải vì tiền mà là vì danh dự và công lý.

Vụ kiện trên đã kéo dài suốt 4 năm nhưng chưa đi đến hồi kết. Công ty JWT nói rằng trong hợp đồng ký với Heidi có điều khoản nữ diễn viên cho phép công ty toàn quyền sử dụng hình ảnh của cô. Vì vậy, họ cho rằng mình không làm gì trái với hợp đồng. Tháng 7/2018, Heidi và luật sư của mình tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên hiện nay, không có nhiều thông tin về vụ kiện trên được đăng tải.

Cô gái trong bức ảnh "bố mẹ tiên con cú" từng làm mưa làm gió trên MXH giờ ra sao? - 7

Cuộc sống hiện tại của cô Heidi.

Cuộc sống hiện tại của cô Heidi.

Sau đó, cô Heidi không làm cách nào để lấy lại hào quang sự nghiệp đã mất. Cô trở về sống tại quê nhà ở quận Nam Đầu, Đài Loan, vẫn tiếp tục là một người mẫu ảnh về thời trang và mỹ phẩm nhưng không được thành công và nổi tiếng như trước đây.

Trong những bức ảnh mà cô Heidi chia sẻ lên mạng xã hội gần đây, cô vẫn xinh đẹp và mặn mà như vậy. Cô thường xuyên đi du lịch và ăn uống với bạn bè, cũng đã đính hôn với người mình yêu, dần quên đi scandal khủng khiếp trước đây để bắt đầu một cuộc sống mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu gia xấu lạ nổi tiếng nhất Trung Quốc bây giờ ra sao?

Sau khi nổi tiếng với tên gọi “thiếu gia xấu lạ” từ 3 năm trước, Trần Sơn hiện không có việc làm ổn định, tay trắng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN