Trực tiếp đoàn VN, khai mạc ASIAD ngày 18/8: "Hot boy" đấu kiếm cầm cờ

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 11:45 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao) Kiếm thủ từng tham dự Olympic Vũ Thành An là VĐV nhận trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc.

Sự kiện: Asiad 2023, U23 Việt Nam

Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn Việt Nam

"Vua kiếm chém Đông Nam Á" Vũ Thành An có vinh dự cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc. VĐV từng giành ba HC vàng SEA Games và tham dự Olympic 2016 là một trong những hy vọng của thể thao Việt Nam tại Asiad 2018.

Tranh tài lại Asiad lần này, đoàn thể thao Việt Nam có 523 thành viên, trong đó có 23 cán bộ, 352 vận động viên, 81 huấn luyện viên, 24 chuyên gia, 16 bác sĩ. Chỉ tiêu của đoàn TTVN là giành 3 huy chương vàng.

U23 Việt Nam "hành quân" buổi sáng

Trước khi bước vào bữa ăn sáng nay, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có buổi tập chạy bộ thả lỏng cơ thể. Các cầu thủ được yêu cầu đi bộ vài vòng quanh khách sạn trước khi quay trở lại để dùng bữa sáng. Gương mặt các cầu thủ tỏ ra khá thoải mái vui vẻ.

Video các cầu thủ đi bộ tập thể dục:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tới thăm làng VĐV

Sáng nay Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã tới thăm làng VĐV và động viên thăm hỏi các VĐV Việt Nam sắp tham gia tranh tài trong những ngày tới. Đây là liều thuốc tinh thần quý giá để các VĐV thi đấu nỗ lực hết mình ở ASIAD lần này.

Trực tiếp đoàn VN, khai mạc ASIAD ngày 18/8: "Hot boy" đấu kiếm cầm cờ - 1

Các lãnh đạo ngành thể thao thăm hỏi VĐV ở làng VĐV sáng nay

Video lãnh đạo ngành thể thao phát biểu trước các VĐV:

Đại quân 337 VĐV dự lễ khai mạc

Theo kế hoạch, vào lúc 19h hôm nay, đoàn TTVN sẽ tham dự lễ khai mạc diễn ra ở thủ đô Jakarta Indonesia. Tổng số các thành viên khoảng 337 người. Với các bộ môn còn lại, tùy vào lịch thi đấu, các đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia để tham dự tranh tài.

Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ phải đổi chỗ ở trong đêm

Sau buổi tập chiều 17/8, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo từ đại diện đoàn Thể thao Việt Nam tại thành phố Palembang về việc thay đổi chỗ ở cho toàn đội.

Quyết định này được ban tổ chức nước chủ nhà Indonesia đưa ra phút chót khi số lượng phòng ở trong Làng thể thao thành phố Palembang không đáp ứng được số lượng vận động viên các nước nói chung và vận động viên Việt Nam nói riêng.

Chỗ ở mới của ĐT nữ sẽ là khách sạn Grand Zuri. Đây là khách sạn 3 sao đội tuyển U16 nữ Việt Nam từng ở trong thời gian tham dự U16 nữ Đông Nam Á 2018 tháng 4 vừa qua. Được biết, không chỉ có đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, thành viên đoàn Thể thao Việt Nam và 10 vận động viên môn Tennis của Việt Nam cũng sẽ ở khách sạn này trong thời gian tham dự Asiad.

U23 Việt Nam có thể thiệt thòi

U23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đại chiến vì ngôi đầu bảng D với U23 Nhật Bản. Địa điểm tổ chức của bảng D là ở Cikarang, Tây Java. Trong khi đó, lễ khai mạc ASIAD 2018 diễn ra ở thủ đô Jakarta. Như vậy, nhiều khả năng các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ vắng mặt ở buổi lễ khai mạc giải đấu.

Trực tiếp đoàn VN, khai mạc ASIAD ngày 18/8: "Hot boy" đấu kiếm cầm cờ - 2

U23 Việt Nam vắng mặt ở lễ khai mạc ASIAD 2018

Làng VĐV tương đối nhỏ

So với kỳ ASIAD trước tại Hàn Quốc, làng VĐV tại ASIAD 2018 có quy mô bé hơn. Do vậy, về mặt tiện nghi hạ tầng vật chất, kỳ ASIAD tại Indonesia rõ ràng thua kém hơn so với giải đấu cách đây 4 năm. Đây cũng là điều có thể ảnh hưởng đến thành tích của các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam.

Các VĐV sẵn sàng cho lễ khai mạc

Trong ngày 17/8, có 317 thành viên thuộc 21 bộ môn và phân môn tại ASIAD 2018, có mặt tại Indonesia. Tất cả như đã sẵn sàng cho lễ khai mạc ASIAD 2018. Sau khi tham dự buổi lễ khai mạc, các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển về các địa điểm tổ chức thi đấu tại Jakarta và Palembang, Indonesia. Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam có 337 thành viên tham dự lễ khai mạc ASIAD 2018.

Nguyễn Thị Thập - niềm hy vọng vàng của xe đạp Việt Nam

Sau chiến tích vô địch châu Á cùng chuyến tập huấn tại Thụy Sỹ, cua-rơ Nguyễn Thị Thập là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 của bộ môn đua xe đạp nữ. Trước giờ lên đường đến Indonesia, Nguyễn Thị Thập chia sẻ rằng cô đang rất tự tin và sẵn sàng tranh tài cùng các đồng nghiệp tại Á vận hội.

Bóng đá nữ Việt Nam noi gương đồng nghiệp

Môn bóng đá nữ ASIAD 2018, ĐT nữ Việt Nam nằm ở chung bảng đấu với ĐT nữ Nhật Bản và ĐT nữ Thái Lan. Bảng C chỉ có 3 đội, và nếu có thể đánh bại ĐT nữ Thái Lan trong trận ra quân, thì chắc chắn chúng ta sẽ có vé vào vòng trong. Ở trận đầu tiên, nữ Nhật Bản giành chiến thắng 2-0 trước nữ Thái Lan, qua đó đang tạm dẫn đầu bảng C.

ASIAD trước ngày khai mạc: Chủ nhà chạy hết tốc lực, chỉ lo tắc đường

Ngày 18/8 tới, ASIAD sẽ khởi tranh và cho đến lúc này, nước chủ nhà đang tăng tốc.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN