Tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích gần nhà ở vùng núi Chứa Chan

Sự kiện: Tin pháp luật

Cả trăm người dân cùng chính quyền địa phương tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã chia thành từng nhóm, tìm kiếm cháu bé khắp vùng núi và các khu vườn.

Trưa 7-9, lãnh đạo UBND xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xác nhận, lực lượng chức năng của địa phương đã cùng người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích từ căn nhà bên núi Chứa Chan.

Hình cháu Khoa được gia đình cung cấp

Hình cháu Khoa được gia đình cung cấp

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Thọ, các lực lượng công an xã, dân quân… đã toả đi tìm kiếm nhiều tuyến đường quanh xã, khu vực núi Chứa Chan, cho người lặn tìm cả ở các hồ nước nhưng vẫn chưa tìm thấy cháu bé.

Vụ việc bắt đầu từ trưa 6/9, khi cháu bé Trần Vũ Tuấn Khoa (4 tuổi, tên ở nhà là Bin) ở ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, được cho đã ra khỏi nhà khi gia đình không đóng cổng nhà và sau đó gia đình không tìm thấy.

Chị Trần Thị Đăng Quý, mẹ cháu Khoa cho biết, khoảng 10h30 ngày 6-9, chị không thấy con đâu nên đi tìm, trong khi cửa cổng để mở, bà con hàng xóm sau đó cũng tá hỏa khi nghe tin cháu mất tích và đi tìm nhưng không thấy.

Theo chị Quý, gia đình chị không có mâu thuẫn với ai. Chồng chị đang đi làm việc ngoài biển, mấy tháng mới về một lần.

Những hình ảnh về cuộc tìm kiếm cháu bé:

Tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích gần nhà ở vùng núi Chứa Chan - 2

Tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích gần nhà ở vùng núi Chứa Chan - 3

Tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích gần nhà ở vùng núi Chứa Chan - 4

Tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích gần nhà ở vùng núi Chứa Chan - 5

Tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích gần nhà ở vùng núi Chứa Chan - 6

Tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích gần nhà ở vùng núi Chứa Chan - 7

Tìm kiếm cháu bé 4 tuổi mất tích gần nhà ở vùng núi Chứa Chan - 8

Nguồn: [Link nguồn]

Bé gái 14 tuổi mất tích cùng người đàn ông trên 40 tuổi

Sau khi đi cùng người đàn ông lạ, về nhà bé Q. khóc suốt, hỏi gì cũng không nói. Hiện công an đang vào cuộc điều tra các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Tuấn-X.Hoàng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN