Thấy bóng người khi đang tắm, người phụ nữ sốc trước hành vi của gã hàng xóm

Sự kiện: Tin ngắn

Gã đàn ông cho biết vì nhà vệ sinh chỉ cách nhau một bức tường nên hắn có thể biết lúc nào cô hàng xóm kế bên đi tắm.

Nạn nhân đã rất sốc khi biết mình bị gã hàng xóm nhìn trộm và quay lén khi đang tắm. (Ảnh minh họa)

Nạn nhân đã rất sốc khi biết mình bị gã hàng xóm nhìn trộm và quay lén khi đang tắm. (Ảnh minh họa)

Bóng người ngoài cửa sổ

Mới đây, một luật sư ở Singapore đã phải nhận án tù vì hành vi nhìn trộm và quay phim trái phép nữ hàng xóm của mình khi cô đang tắm.

Nghi phạm được xác định là Nicholas Yeo Shao Yi, 32 tuổi, còn nạn nhân là một người phụ nữ trong độ tuổi ngoài 20 được giấu danh tính.

Theo cáo trạng, căn hộ của nạn nhân và Nicholas nằm cạnh nhau trong một khu chung cư chung tường. Căn hộ nơi nạn nhân sống cùng chồng có nhà vệ sinh trong phòng ngủ nhìn ra ban công nhỏ thông qua một cửa sổ.

Tối ngày 23/11/2020, sau khi hoàn tất mọi việc, người phụ nữ lấy quần áo đi tắm. Tuy nhiên, cô bỗng phát hiện có bóng người và chiếc điện thoại đặt ngoài cửa sổ. Quá sốc và sợ hãi, cô vội hét lên gọi chồng. Hai vợ chồng nhanh chóng chạy ra và nhìn thấy lưng của Nicholas lúc anh ta trèo trở lại ban công nhà mình. Nạn nhân cùng chồng lập tức sang nhà người hàng xóm để đối chất.

Biết rằng đã bị lộ, Nicholas liên tục xin lỗi và đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề bằng cách nào đó hoặc tới nơi khác nói chuyện. Lúc này, nạn nhân đã kiểm tra điện thoại của Nicholas nhưng không thấy có đoạn video nào. Dù vậy, cô vẫn quyết định báo cảnh sát.

Gã hàng xóm bệnh hoạn

Lúc bị cảnh sát thẩm vấn, Nicholas thừa nhận hành vi của mình. Anh ta cho biết vì nhà vệ sinh cạnh nhau nên  có thể biết lúc nào nạn nhân đang tắm bằng cách nghe giọng nói của cô đấy hoặc nghe tiếng nhạc mà cô bật lên.

Vào tối ngày 23/11, biết rằng hàng xóm đi tắm, Nicholas trèo qua lan can sang ban công nhà nạn nhân để quay video.

Nicholas cũng thừa nhận đã làm điều này hai lần. Lần đầu tiên anh ta đã quay được cảnh cô đang tắm. Tuy nhiên video này đã bị xóa.

Khám xét nhà của Nicholas, cảnh sát đã thu giữ 6 thiết bị điện tử, bao gồm 2 máy tính xách tay và 4 chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, họ ko tìm thấy video hay ảnh “nóng” nào.

Tại tòa, phía công tố viên cho biết hành vi của Nicholas không phải bột phát mà là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tố viên cũng nhấn mạnh nguy cơ Nicholas phát tán những hình ảnh riêng tư của nạn nhân lên mạng.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Nicholas cho biết thân chủ của mình mắc phải chứng rối loạn lo lắng. Anh ta đã gặp phải những căng thẳng liên quan đến công việc. Trước đây, anh ta từng làm việc tại công ty luật hàng đầu nhưng sau đó đã nghỉ việc. Đây là nguyên nhân dẫn đến những hành vi không kiểm soát được của Nicholas.

Cuối cùng, Nicholas đã bị truy tố sau khi nhận tội dùng điện thoại di động để quay lén nữ hàng xóm đang tắm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Anh ta bị kết án 12 tuần tù giam.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của nữ sinh xinh đẹp sống cùng chồng của dì: Gã đàn ông bệnh hoạn

Trước khi cưỡng hiếp và sát hại cháu gái, gã đàn ông đã nhiều lần quay lén những hình ảnh nhạy cảm của cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN