“Diều hâu” sa lưới khi đột nhập nhà dân gắp vàng bạc, trang sức

Sự kiện: Tin nóng

Khi đấu tranh mở rộng điều tra đối tượng đột nhập nhà dân phá két sắt lấy trộm tài sản, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) không chỉ phát hiện gã thanh niên gây ra 6 vụ trộm cắp khác mà còn truy thu nhiều tài sản là nữ trang, máy tính xách tay, điện thoại di động...

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) ngày 1/2  cho biết sau nhiều ngày nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, các trinh sát hình sự, điều tra viên cơ quan này vừa lật tẩy hành tung kẻ đột nhập nhà dân gây ra nhiều vụ trộm cắp.

Trước đó vào ngày 23/1, bà P.T.D phát hiện kẻ gian cạy bung cửa sổ căn nhà của gia đình bà ở khu phố 1, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm rồi đột nhập vào bên trong phá két sắt trộm cắp một số tài sản có giá trị.

Nguyễn Trần Minh Thiên sau khi bị bắt giữ.

Nguyễn Trần Minh Thiên sau khi bị bắt giữ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm khẩn trương rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng xuất hiện gần căn nhà của bà D trước và trong thời điểm xảy ra vụ trộm, cùng một số thanh thiếu niên không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nhưng lại vung tay tiền tiêu xài. Nổi cộm trong số đó có Nguyễn Trần Minh Thiên (SN 1997, trú ở thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

“Diều hâu” sa lưới khi đột nhập nhà dân gắp vàng bạc, trang sức - 2

Tang vật trộm cắp là máy tính xách tay cùng nhiều sản phẩm nữ trang.  Ảnh : CA TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Tang vật trộm cắp là máy tính xách tay cùng nhiều sản phẩm nữ trang.  Ảnh : CA TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Lúc đầu, Thiên gượng gạo chối cãi và cố tìm cách chứng minh mình ngoại phạm, nhưng sau nhiều giờ đấu tranh khai thác quyết liệt bằng những câu hỏi sắc bén, kết cục Thiên khai nhận đã gây ra vụ trộm tại nhà bà D. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, các điều tra viên phát hiện Thiên còn gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trần Minh Thiên tại khu phố 15, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước và quán nhậu 1996 ở khu phố 3, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chám là nơi đối tượng này thường xuyên bám trụ ở đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã thu giữ hàng loạt tang vật trộm cắp gồm 30 sản phẩm nữ trang bằng kim loại màu vàng đã được chế tác thành nhẫn, lắc đeo tay, vòng đeo cổ, dây chuyền, hoa tai; 7 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng phương tiện, công cụ trộm cắp là chiếc xe máy tay ga nhãn hiệu SH mang BKS 85D1-682.93; máy siết - mở bulon cầm tay, búa kim loại.

Với các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trần Minh Thiên, đồng thời trưng cấu giám định chất lượng, giá trị tài sản đã thu giữ để có căn cứ khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng này về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt giữ đối tượng trộm cắp điện thoại ở đền chùa

Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã huy động lực lượng, bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp điện thoại tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Toàn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN