Chém người vì bị loa kẹo kéo “làm phiền” trong lúc nhậu

Sự kiện: Tin ngắn

Hai nhóm nhậu trong vườn tràm mâu thuẫn cãi nhau vì tiếng ồn từ loa kẹo kéo.

Hai đối tượng Tấn và Được tại cơ quan công an

Hai đối tượng Tấn và Được tại cơ quan công an

Ngày 26/3, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 24/3, nhóm ông B. cùng 7 người tổ chức nhậu tại vườn tràm sau nhà trọ thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước, TX Bến Cát. 

Cùng lúc này, nhóm của Nguyễn Trường Danh gồm 6 người cũng tổ chức nhậu kế bên và có sử dụng loa “kẹo kéo” hát karaoke gây tiếng ồn nên nhóm ông B. có nhắc nhở thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, do còn bực tức nên đối tượng Được và Tấn (nhóm của B.) đi tìm Danh để đánh. Khi thấy ông Danh, Tấn dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và lưng của ông Danh gây thương tích. Sau đó ông Danh được người dân hỗ trợ đưa cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong lúc hai đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho khách trong nhà hàng, một người mở loa kẹo kéo hát bị người kia phản ứng nên mâu thuẫn, dẫn đến án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN