Dùng loa kẹo kéo hát karaoke trong dãy trọ, 1 người bị đâm chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Một nam thanh niên tại Đà Nẵng mâu thuẫn rồi vung dao đâm chết người chỉ vì nạn nhân không chịu tắt loa kẹo kéo, ngừng hát karaoke.

Ngày 14-3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Công Bình (SN 1992; quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13-3, anh M.N.P (SN 1989, quê tỉnh Đồng Nai) và anh T.V.T (SN 1991; quê thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (cùng tạm trú khu phòng trọ trên đường Phạm Như Xương, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ngồi nhậu và sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke.

Lê Công Bình đầu thú sau khi gây án

Lê Công Bình đầu thú sau khi gây án

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi cả 2 đang ăn nhậu và hát karaoke thì Lê Công Bình (tạm trú cùng dãy trọ) ra nói chuyện, đề nghị anh T. ngừng hát, tắt nhạc đi ngủ.

Nhóm hát không đồng ý nên Bình và anh T. xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Bình rút dao đâm một nhát trúng cổ của T. Vết đâm khiến nạn nhân trọng thương, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Bình đến Công an phường Hoà Khánh Nam đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng bất ngờ đâm chết vợ

Mâu thuẫn, chồng cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Định ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN