Facebook: "Miễn phí và sẽ luôn như vậy"

Đó là dòng thông báo to, rõ bên dưới nút Đăng ký tài khoản của Facebook.

Những ngày qua cộng đồng mạng xôn xao thông tin Facebook sẽ thu phí người dùng kể từ ngày 1/11/2014 với mức phí 2,99USD/tháng. Tuy nhiên, thông tin này có nguồn gốc không chính thống.

Mặc dù thông tin xuất phát từ một trang tin không được đánh giá cao về mức độ uy tín - National Report, nhưng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng bởi mức độ nóng của thông tin này cũng như nó gắn liền với trang mạng xã hội có hơn 1,23 tỉ người dùng thường xuyên mỗi tháng.

Facebook: "Miễn phí và sẽ luôn như vậy" - 1

Thông tin thất thiệt được đăng tải bởi trang National Report kém tuy tín.

Song chỉ cần một chút tỉnh táo, người dùng sẽ dễ dàng nhận ra thông tin trên hoàn toàn không có cơ sở. Thực tế không có bất kỳ một trang báo uy tín nào khác đăng thông tin trên. Ngoài ra, nếu trả lời được câu hỏi đằng sau việc "Facebook thu phí người dùng, họ sẽ mất gì", thì sẽ thấy ngay thông tin không bao giờ thành hiện thực.

Facebook: "Miễn phí và sẽ luôn như vậy" - 2

Thông báo "miễn phí và sẽ luôn như vậy" trên trang chủ Facebook.

Theo đó, thu phí người dùng, chắc hẳn Facebook sẽ nhận được một khoản tiền "khủng" từ những người sẵn sàng trả tiền để sử dụng. Tuy nhiên, một lượng lớn người dùng sẽ nói lời "tạm biệt Facebook".

Từ đó, doanh thu quảng cáo sẽ tụt giảm, tính chất miễn phí của Facebook cũng bị phá vỡ và vô hình chung sẽ "giết chết" mạng xã hội này.

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng, ngoài Facebook, còn có rất nhiều trang mạng xã hội khác đang hoạt động và miễn phí. Do đó, Facebook không bao giờ muốn đẩy người dùng của mình sang các đối thủ chỉ vì 2.99USD kia.

Facebook chưa có phản ứng gì sau thông tin trên, nhưng dòng chữ "Miễn phí và sẽ luôn như vậy" trên trang web chính thức có thể xem là câu trả lời cho các thông tin thất thiệt liên quan tới vấn đề thu phí người dùng như sự việc vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN