Loại cành lạ gây “sốt” trên thị trường, dân buôn nhập về không đủ bán

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Dù đã xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái, loại cành này năm nay mới được nhiều chị em lùng mua, dân buôn bán cả trăm bó/ngày.

Cành bạch đàn hay nhiều người còn gọi là cành ô mai đang “làm mưa làm gió” trên thị trường nước ta. Loại cành này đang được nhiều người bán quảng cáo có mùi hương giúp giảm căng thẳng, dễ ngủ và còn có tác dụng đuổi muỗi khiến nhiều chị em lùng sục tìm mua.

Nhìn thấy loại hoa lạ mới xuất hiện trên thị trường, chị Hoa (sinh sống tại Đống Đa, Hà Nội) đặt mua 1 bó với giá 120.000 đồng về cắm chơi. “Tôi rất thích cắm hoa và các loại cành lạ nên cứ 2-3 ngày, tôi lại đi mua một loại về cắm. Đợt này, tôi thấy cửa hàng bán hoa có loại cành bạch đàn, nhìn màu sắc lạ và đẹp thật. Tôi liền mua luôn”, chị chia sẻ.

Chị Hoa mua một bó cành bạch đàn về cắm chơi.

Chị Hoa mua một bó cành bạch đàn về cắm chơi.

Chị thích vẻ đẹp lạ, màu sắc nhẹ nhàng của nó.

Chị thích vẻ đẹp lạ, màu sắc nhẹ nhàng của nó.

Vừa mới cắm được 3-4 hôm, cành bạch đàn chưa nở bông hoa nào. Theo chị, chị có thử bóc ra một bông để nó nở nhưng hoa rất nhanh thâm và xấu. Còn về mùi, chị không thích mùi hương của nó vì nó giống bạch đàn mình có mùi hắc.

“Về tác dụng đuổi muỗi thì tôi không rõ, tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề đó. Bởi nhà tôi chưa bao giờ có con muỗi nào”, chị cho hay.

Mỗi bó sẽ có khoảng 4-6 cành, giá bán dao động từ 100.000  - 130.000 đồng/bó.

Mỗi bó sẽ có khoảng 4-6 cành, giá bán dao động từ 100.000  - 130.000 đồng/bó.

Nói về loại hoa này, chị Vân – đầu mối bán hoa tại Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết loại hoa này xuất hiện trên thị trường từ trước nhưng mấy ngày gần đây, khách hàng mới tìm mua nhiều.

“Đây là hoa nội địa Trung. Thời gian trước, loại cành này ít người biết đến và hỏi mua nhưng mấy ngày gần đây tự nhiên nhu cầu cao quá, hàng về không kịp để bán. Mỗi ngày, tôi chỉ có khoảng 120-150 bó để bán cho khách thôi mà nhu cầu khách đặt mua quá nhiều”, chị nói.

Vì vậy, mỗi ngày, chị sẽ nhận thêm đơn để ngày hôm sau trả cho khách. Cũng có khách ở tỉnh đặt mua, chị đều từ chối vì “chỉ ở Hà Nội còn chưa đáp ứng đủ, tôi không bán xa”.

Theo chị, loại hoa này cắm được khá bền, khoảng 20-25 ngày. Hoa sẽ tự nở như những loại hoa khác, nếu bóc là hỏng. Mùi của nó như mùi tinh dầu, giống bạch đàn của nước ta.

Mỗi bó cành bạch đàn khoảng 4-6 cành, dài khoảng 50-60cm. Giá bán dao động từ 100.000  -130.000 đồng/bó, chưa bao gồm phí vận chuyển.

Hoa này sẽ tự nở sau một thời gian cắm.

Hoa này sẽ tự nở sau một thời gian cắm.

Loại cành này chơi được khoảng 20-25 ngày.

Loại cành này chơi được khoảng 20-25 ngày.

Chị Thủy – một người bán cành bạch đàn online cũng cho biết loại cành này đang được nhiều chị em lùng mua thời điểm này. Điểm đặc biệt của loại cành hoa này là màu sắc rất bắt mắt, mỗi bông hoa sẽ có 1 cái nắp, khi nở sẽ tự bung nắp ra, nở ra một bông hoa màu trắng nhìn rất đẹp.

Theo chị, cành bạch đàn sẽ không nở hết mà chỉ nở 1 phần. Có những cành non thì không nở bông hoa nào. Dù không nở, những cành hoa này cũng vẫn hấp dẫn người dùng với vẻ đẹp lạ mắt.

Nếu cắm không có nước có thể chơi đến hơn 3 tháng, còn nếu cắm nước thì cành này chỉ chơi được khoảng gần 1 tháng.

Được biết, cành bạch đàn xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái nhưng chủ yếu được sử dụng vào việc cắm xen ở các bó hoa. Năm nay, loại cành này bỗng gây “sốt”, thu hút nhiều chị em mua về cắm chơi nên mới xảy ra tình trạng “cháy” hàng liên tục.

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ việc văn phòng, 9x trở về dựng “nhà xưa”, khách thi nhau đặt mua

Những “ngôi nhà xưa” này được nhiều người ưa chuộng, ngợi khen và không ít người trong số đó muốn sở hữu nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN