Những cô gái Trung xinh như mộng bị "ném đá" vì ăn mặc lố lăng khi bán hàng

Trang phục không phù hợp của cô gái này khiến nhiều người chê trách là phản cảm hơn gợi cảm.

Cô gái bị chỉ trích vì mặc bikini bán trà sữa.

Cô gái bị chỉ trích vì mặc bikini bán trà sữa.

Mạng xã hội lại được một phen xôn xao trước hình ảnh mặc bikini tùy tiện ra phố. Mới đây, tấm ảnh chụp cô gái mặc áo tắm ngồi trên xe máy bán trà sữa được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cô gái đang chăm chú pha chế trà sữa thu hút sự chú ý của mọi người không chỉ bởi gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon gọn mà còn bởi bộ bikini màu vàng nhỏ xíu gây nhức mắt. 

Một số người lên tiếng rằng cô gái này cố tính ăn mặc hở bạo để câu khách, không ai mặc như vậy để bán trà sữa. Được biết, cô gái trên tên là Xie Yuxin người Trung Quốc, vốn là người mẫu nội y, có phong cách thời trang gợi cảm. Trên Instagram của cô chủ yếu là những tấm hình bikini nóng bỏng. Hình ảnh trên được cô chụp trong chuyến du lịch tại Bangkok, Thái Lan. Mặc dù vậy cư dân mạng vẫn không thôi chỉ trích bởi bộ bikini của cô không phù hợp với bối cảnh. Bikini chỉ nên mặc ở bãi biển hoặc bể bơi, hoàn toàn không nên diện một cách hớ hênh trên phố. 

Không thiếu những hình ảnh mặc bikini để tiếp thị sản phẩm. 

Không thiếu những hình ảnh mặc bikini để tiếp thị sản phẩm. 

Trở lại với câu chuyện mặc gì khi đi bán hàng, nhiều người từng thấy các cô gái diện trang phục hở hang để tiếp thị câu khách nhất là ở Trung Quốc. Mới đây ở Đài Loan, người ta truyền nhau hình ảnh "bỏng mắt" về những cô gái mặc trang phục hở hang tiếp thị tại một cửa hàng. Hay một cô gái khác mặc váy bodycon bó sát đứng bán cơm. Kết quả cô phải chịu rất nhiều "gạch đá" từ phía cư dân mạng.

Cô gái mặc bodycon đi bán cơm gây tranh cãi. 

Cô gái mặc bodycon đi bán cơm gây tranh cãi. 

Mặc dù cô đã lên tiếng thanh minh rằng mình chỉ đến tham dự khai trương của bạn trai, vì cửa hàng thiếu người nên phụ giúp nhưng vẫn không khiến cư dân mạng hài lòng. Và vô số những hình ảnh các cô gái mặc bikini ra phố để chào mời sản phẩm. Tại các triển lãm ô tô cũng không thiếu những cô gái ăn mặc phản cảm, diện đồ ngắn cũn, phô bày cơ thể.

Tại các triển lãm ô tô, các PG thường ăn mặc gợi cảm để "câu" khách.

Tại các triển lãm ô tô, các PG thường ăn mặc gợi cảm để "câu" khách.

Nhân viên ăn mặc phản cảm tại một cửa hàng tại Đài Loan. 

Nhân viên ăn mặc phản cảm tại một cửa hàng tại Đài Loan. 

Cách đây khoảng một năm, cô gái có tên Vivi bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội sau bức ảnh diện đồ gợi cảm với quần hot pants siêu ngắn và áo trễ ngực khoe vòng một, đứng bán thịt nướng tại khu chợ ở Đài Trung. Chủ cửa hàng đã thuê cô để PR sản phẩm và điều này nhanh chóng thu hút được sự hiếu kỳ của mọi người, lượng khách ra vào mườm mượp cũng chỉ để chụp hình với cô người mẫu xinh đẹp. Nhưng phần lớn cộng đồng cảm thấy đây là hành động phản cảm và lên tiếng phản đối chiêu trò câu khách này. 

Vivi được một cửa hàng thịt nướng thuê tiếp thị sản phẩm. 

Vivi được một cửa hàng thịt nướng thuê tiếp thị sản phẩm. 

Nhiều người đến cửa hàng chỉ để chụp ảnh và xin chữ ký Vivi. 

Nhiều người đến cửa hàng chỉ để chụp ảnh và xin chữ ký Vivi. 

Hiện tại, có nhiều trường hợp nhân viên hoặc người mẫu PG tự nguyện hoặc bị ép ăn mặc gợi cảm để chào mời sản phẩm. Có thể họ sẽ thu hút được sự chú ý nhưng đó chỉ là một trong số vô vàn ánh nhìn kì thị đầy ngao ngán vì hình ảnh làm xấu cộng đồng. Phù hợp hơn cả là những bộ đồng phục được thiết kế riêng, dễ dàng nhận ra thương hiệu chỉ cần nhìn vào trang phục. Quan trọng hơn là phải chọn quần áo phù hợp với tính chất công việc, tránh những bộ đồ rườm rà, gợi cảm quá đà. 

Có những bộ đồng phục được may riêng cho PG. 

Có những bộ đồng phục được may riêng cho PG. 

Ám ảnh xâm hại trong làng người mẫu: Nếu không giỏi ”chuyện ấy”, khó mà tiến xa?

Từ vụ quấy rối tình dục người mẫu của nhiếp ảnh gia hay cái giá phải trả của nghề người mẫu?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN