HLV ĐT Đức Nagelsmann bị phanh phui bí mật động trời
HLV Julian Nagelsmann phải hứng chịu chỉ trích dữ dội, sau khi ĐT Đức gây thất vọng với việc bị Paraguay loại sốc ở vòng 1/16 World Cup.
ĐT Đức thua Paraguay trên chấm luân lưu
Cú sốc bị loại khỏi World Cup
ĐT Đức phải nhận thất bại đầu tiên trong một loạt sút luân lưu ở các kỳ World Cup vào rạng sáng 30/6 (giờ Việt Nam), khi để thua Paraguay 3-4 sau kết quả hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.
"Cỗ xe tăng" bị dẫn trước bởi bàn thắng của Julio Enciso ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Tuy nhiên, Kai Havertz đã gỡ hòa cho đội nhà ở đầu hiệp hai. Hai đội không ghi thêm bàn trong hiệp phụ, dù Jonathan Tah từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc. Trên chấm luân lưu, Havertz đá hỏng lượt đầu tiên. Joshua Kimmich, Jamal Musiala và Nadiem Amiri đều thực hiện thành công, nhưng Nick Woltemade và Tah không thắng được thủ môn đối phương.
Nagelsmann bị loại ở vòng 1/16 ngay trong lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển tham dự World Cup
Thất bại khiến ĐT Đức phải dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026, nối tiếp việc bị loại ở tứ kết EURO 2024 trên sân nhà dưới thời Nagelsmann. Trước khi ông được bổ nhiệm, "Cỗ xe tăng" cũng đã bị loại ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup liên tiếp trước đó, cùng thất bại ở vòng 1/8 EURO 2020.
Nagelsmann bị chỉ trích dữ dội
Cựu tuyển thủ Đức Didi Hamann chia sẻ với RTE: "Tôi nghĩ bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đến từ sự gắn kết tập thể, từ việc cùng nhau sát cánh và biết rằng bạn có thể tin tưởng các đồng đội, họ sẽ luôn ở bên khi bạn cần. Nhưng tôi có cảm giác rằng dưới thời Nagelsmann, điều đó chưa bao giờ thực sự tồn tại. Họ có đôi lần chơi tốt, nhưng nhìn chung màn trình diễn đều gây thất vọng. Điều đó đã diễn ra ở EURO, ở vòng loại và giờ tiếp tục lặp lại tại World Cup.
Họ luôn nói về bầu không khí và tinh thần trong đội. Nói thì dễ, nhưng phải thể hiện được điều đó trên sân. Lời nói thì ai cũng có thể nói, còn tôi chưa bao giờ tin đây là một tập thể thực sự đoàn kết... Và thành thật mà nói, trách nhiệm thuộc về HLV. Nhiệm vụ của HLV là gắn kết các cầu thủ".
Tương lai của Nagelsmann đang trở nên bấp bênh
Chưa dừng lại ở đó, Hamann còn cáo buộc Nagelsmann không theo dõi đủ các trận đấu với tư cách HLV tuyển Đức. Cựu danh thủ 52 tuổi nói: "Đây là người hiếm khi đi xem các trận đấu, thực sự là rất hiếm. Ông ta chưa từng một lần đến Milan để theo dõi Yann Bisseck thi đấu, trong khi lẽ ra phải đưa cậu ấy tới World Cup. Ông ta cũng chưa từng đến Brentford trong suốt hai năm rưỡi để xem Kevin Schade, người ghi 8 bàn mùa trước và 11 bàn ở mùa giải trước đó nữa.
Ở Bundesliga, có lẽ ông ta chỉ xem một hoặc hai trận mỗi tháng. Tại Champions League, Real Madrid thi đấu nhưng ông ta cũng không có mặt. Tháng Một vừa qua diễn ra Cúp các quốc gia châu Phi, nơi ông ta có thể theo dõi Bờ Biển Ngà và một số đối thủ tiềm năng, nhưng ông ta cũng không đến.
Tại FIFA Club World Cup năm ngoái, nơi các đội thi đấu ở chính những sân vận động này, trong điều kiện thời tiết và cái nóng tương tự... HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha có mặt, HLV Thomas Tuchel của ĐT Anh cũng có mặt. Didier Deschamps, người đã giành mọi danh hiệu và hiện ngoài 60 tuổi, ở Mỹ suốt ba tuần. Còn ai không có mặt? Chính là HLV của chúng ta.
Đó là lý do tôi không hề cảm thấy thông cảm với ông ta. Tôi nghĩ cả đội và bản thân ông ta đều nhận đúng những gì họ xứng đáng nhận, và ngày mai họ sẽ phải về nước".
Nagelsmann quyết không từ chức
Những chỉ trích của Hamann về màn trình diễn của Đức tại EURO 2024 có phần khắt khe, bởi quan điểm chung khi đó cho rằng đoàn quân của Nagelsmann là đội chơi hay thứ hai giải đấu và không may phải chạm trán nhà vô địch sau cùng là Tây Ban Nha ngay từ vòng tứ kết.
| Năm | Thành tích |
| 2014 | Vô địch |
| 2018 | Bị loại từ vòng bảng |
| 2022 | Bị loại từ vòng bảng |
| 2026 | Bị loại ở vòng 1/16 |
ĐT Đức trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bị loại trước vòng 1/8 ở ba kỳ World Cup liên tiếp, sau khi từng đăng quang ngôi vô địch
Dù vậy, phong độ sa sút của ĐT Đức kể từ sau chức vô địch World Cup 2014 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ngoại trừ việc vào bán kết EURO 2016, "Cỗ xe tăng" liên tục gây thất vọng ở các giải đấu lớn. Vì thế, sẽ có những câu hỏi nghiêm túc được đặt ra về việc liệu Nagelsmann có còn là người phù hợp để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển từng vô địch thế giới 4 lần hay không.
Dẫu vậy, Nagelsmann khẳng định sẽ không từ chức. Cựu HLV Bayern Munich và Leipzig nói với ZDF: "Tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục nếu Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) mong muốn điều đó. Nếu DFB không còn muốn, họ phải nói rõ với tôi. Tôi không phải kiểu người bỏ cuộc hay chạy trốn trách nhiệm, điều đó là không thể. Nếu DFB vẫn tin tưởng, tôi sẽ chuẩn bị cho EURO và Nations League".
Trong khi đó, giám đốc thể thao Rudi Voller của ĐT Đức vẫn bày tỏ sự ủng hộ dành cho Nagelsmann bất chấp kết quả đáng thất vọng.
Nhà vô địch World Cup 1990 nói: "Ông ấy vẫn là một HLV hàng đầu. Ông ấy là một chiến binh. Sau thất bại đau đớn như thế này, ông ấy sẽ đứng dậy, tập hợp lại mọi thứ và trở lại với quyết tâm chinh phục một lần nữa. Tôi hiểu rằng sẽ có nhiều người không đồng tình với quan điểm đó sau khi chúng ta bị loại theo cách này.
Tôi vẫn tin rằng ông ấy có lẽ là người phù hợp để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Nhưng tôi không phải là toàn bộ Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), nên đây không phải quyết định của riêng tôi".
Thất bại tức tưởi ở World Cup phơi bày những điểm yếu chết người của đội tuyển Đức dưới thời HLV Julian Nagelsmann.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/06/2026 15:55 PM (GMT+7)




