Bồ Đào Nha 3 lần thoát penalty: Trọng tài bị tố là fan Ronaldo, xin áo Pepe

Thứ Năm, ngày 21/06/2018 07:59 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tâm điểm của giới truyền thông sau trận Bồ Đào Nha - Morocco là việc trọng tài Mark Geiger xin áo Pepe, hâm mộ Ronaldo và thực hự câu chuyện là như thế nào?

Ba lần thoát penalty của Bồ Đào Nha trong trận Morocco nhờ trọng tài Mark Geiger (Bản quyền clip thuộc VTV):

Siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo tiếp tục rực sáng tại vòng chung kết World Cup 2018. Sau cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha trong ngày ra quân, CR7 tiếp tục sắm vai người hùng của Selecao khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu gặp Morocco rạng sáng nay.

Bồ Đào Nha 3 lần thoát penalty: Trọng tài bị tố là fan Ronaldo, xin áo Pepe - 1

Ronaldo tiếp tục thăng hoa với bàn thắng thứ tư tại World Cup 2018

Với trận thua này, đại diện tới từ châu Phi đã chính thức bị loại chỉ sau 2 lượt thi đấu. Đây là điều chẳng ai muốn và hậu vệ Nordin Arambat của Morocco trong cơn giận dữ đã tiết lộ một chuyện động trời.

“Tôi không biết trọng tài chính thực sự là người như thế nào. Nhưng tôi biết được rằng ông ta cực kỳ ấn tượng với Ronaldo. Pepe (trung vệ của Bồ Đào Nha) đã nói với tôi rằng ông ta muốn xin áo của cậu ấy trong thời gian nghỉ giữa hiệp một. Chúng ta đang ở đâu đây? World Cup hay rạp xiếc”. Trả lời phỏng vấn đài NOS của Hà Lan, cựu cầu thủ của PSV không giữ nổi bình tĩnh.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu là Mark Geiger, 43 tuổi mang quốc tịch Mỹ và từng là một giáo viên cấp hai. Ông được đánh giá là trọng tài hàng đầu của giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS.

Bồ Đào Nha 3 lần thoát penalty: Trọng tài bị tố là fan Ronaldo, xin áo Pepe - 2

Trọng tài Mark Geiger đang là tâm điểm của sự chú ý sau việc "xin áo"

Báo chí ngay lập tức dậy sóng và hiểu theo ý "trọng tài Geiger xin áo Ronaldo thông qua Pepe". Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ đài CBS của Mỹ, họ đã mổ băng ghi hình của trận đấu và xác nhận lại lời nói của Arambat là "trọng tài Geiger đã nói chuyện với Ronaldo và ngỏ lời xin áo của Pepe".

Câu chuyện dù thế nào đi chăng nữa thì việc trọng tài xin áo của một cầu thủ khi trận đấu diễn ra là điều cực kỳ khó chấp nhận và các cầu thủ Morocco có lý do để phàn nàn về những quyết định của Mark Geiger trong trận đấu.

Cả FIFA lẫn trọng tài Geiger đều chưa lên tiếng về vụ việc trên nhưng nếu bị điều tra thì nhiều khả năng “ông vua áo đen” người Mỹ sẽ bị FIFA truất quyền cầm còi trong phần còn lại của World Cup 2018.

”Ông trùm” săn bàn Ronaldo: Vua châu Âu vẫn thua Vua châu Á, đỉnh cao khó vượt

Phía trước Ronaldo vẫn là một cột mốc khó vượt mà huyền thoại châu Á đang nắm giữ.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN