"Ông trùm" săn bàn Ronaldo: Vua châu Âu vẫn thua Vua châu Á, đỉnh cao khó vượt

Thứ Năm, ngày 21/06/2018 07:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cristiano Ronaldo, với bàn thắng vào lưới Morocco, trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất châu Âu cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng phía trước CR7 vẫn là một cột mốc khó vượt mà 1 huyền thoại châu Á đang nắm giữ.

Video màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco ở World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV)

Cristiano Ronaldo đang đi trên con đường của Vua phá lưới World Cup 2018. Theo thống kê, từ năm 1978 đến nay, 40 năm qua các tiền đạo “chỉ” cần chạm mốc 6 bàn thắng ở một vòng chung kết là đã có cơ hội cực lớn để trở thành Vua phá lưới.

"Ông trùm" săn bàn Ronaldo: Vua châu Âu vẫn thua Vua châu Á, đỉnh cao khó vượt - 1

Ronaldo sáng cửa trở thành Vua phá lưới World Cup 2018

Cụ thể trong 10 kỳ World Cup trước đó, có tới 7 vòng chung kết mà Vua phá lưới kết thúc với 6 bàn thắng, 2 lần thậm chí chỉ có 5 bàn. Chỉ riêng Ronaldo de Lima ở World Cup 2002 là đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng.

Giải đấu năm nay, Ronaldo có 4 bàn thắng chỉ sau 2 trận. Nếu tham chiếu với các giải đấu trước đây, Ronaldo đã có tới 66% để trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất giải đấu trên đất Nga, bất kể sự bám đuổi của Diego Costa hay Denis Cheryshev - những người sở hữu 3 lần lập công.

Với cú đánh đầu ngay phút thứ 4 vào lưới Morocco, Cristiano Ronaldo nâng tổng số bàn thắng của mình cho ĐT Bồ Đào Nha trên mọi mặt trận lên 85 bàn. Như vậy, anh vượt qua huyền thoại Ferenc Puskas để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu cấp độ đội tuyển quốc gia. Huyền thoại Pukas có tổng cộng 84 bàn, sau 85 trận trong màu áo ĐTQG Hungary. Sau này, ông chuyển sang khoác áo ĐT Tây Ban Nha, chơi 4 trận nhưng không có thêm bàn thắng nào.

Trong khi đó, Ronaldo thực hiện thành tích 85 bàn cho “Brazil châu Âu” sau 152 trận, kể từ lần đầu lên tuyển năm 2003 đến nay. Thế nhưng, CR7 chỉ mới là vua của châu Âu, và vẫn đang xếp thứ hai trong danh sách Vua dội bom cấp độ đội tuyển quốc gia trên thế giới. Người dẫn đầu danh sách này là huyền thoại của bóng đá Iran và châu Á - Ali Daei.

Ali Daei - người từng được mệnh danh là “Vua châu Á” với 2 chức vô địch Asian Games 1998 và 2002, thiết lập kỷ lục ghi bàn trong màu áo ĐTQG Iran. Sau 149 trận, Ali Daei nổ súng 109 lần, cho đến nay vẫn giữ kỷ lục bóng đá thế giới trong cấp đội đội tuyển quốc gia.

"Ông trùm" săn bàn Ronaldo: Vua châu Âu vẫn thua Vua châu Á, đỉnh cao khó vượt - 2

Ronaldo vượt qua huyền thoại Pukas, nhưng vẫn kém Ali Daei

Như vậy, để trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử trên cấp độ đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo cần thêm 25 bàn thắng nữa để vượt qua kỷ lục của huyền thoại Ali Daei. Nếu như trong màu áo CLB, 25 bàn thắng chẳng phải vấn đề quá lớn lao với Ronaldo, thì việc ghi 25 bàn cho ĐTQG là một thử thách thực sự lớn. Nên nhớ rằng sau 15 năm, CR7 “mới” có 85 bàn, tức trung bình 5,5 bàn/năm.

Với bước đà hiện tại, Cristiano Ronaldo cần tối thiểu 4 năm nữa để có thể vượt qua kỳ tích của Ali Daei. Khi đó, ở tuổi 37, có lẽ CR7 đã có thể giải nghệ được rồi!

Vua phá lưới World Cup 2018
Theo bạn ai sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018?

Ronaldo rực sáng World Cup, bồ xinh ”bốc lửa” trợ chiến từ khán đài

Ronaldo và bạn gái xinh đẹp - Georgina Rodriguez trở thành tâm điểm chú ý trên sân Luzhniki.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN