Trực tiếp tin nóng World Cup 21/6: Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034?

Thứ Năm, ngày 21/06/2018 05:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Các quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ đồng tổ chức kỳ cúp thế giới năm 2034.

Đông Nam Á có thể đăng cai FIFA World Cup 2034: Đăng cai một VCK FIFA World Cup cho đến nay vẫn là giấc mơ xa xỉ với các quốc gia Đông Nam Á. Tuy vậy, theo quan điểm của cựu Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á, ông Peter Velappan, chúng ta hoàn toàn có thể vận động đăng cai VCK World Cup 2034.

Trực tiếp tin nóng World Cup 21/6: Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034? - 1

Cựu Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á, ông Peter Velappan

“Nếu tôi còn tại vị, ASEAN sẽ có cơ hội tốt để đăng cai FIFA World Cup. Nhưng trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ phải cạnh tranh với Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Tôi đã gặp các quan chức của Trung Quốc và Nhật Bản. Họ rất muốn World Cup được tổ chức ở Triều Tiên và Hàn Quốc. Nhưng Hàn Quốc và Nhật Bản đã đăng cai vào năm 2002 nên các quốc gia ASEAN sẽ có cơ hội lớn hơn.

Kế hoạch này phải nhận được sự ủng hộ 100% từ các chính phủ bởi họ sẽ phải đầu tư lớn ở mọi mặt. Chúng ta có 8 năm để vận động đăng cai bởi nơi tổ chức World Cup 2034 sẽ được quyết định vào năm 2026.

Việc làm đầu tiên của chúng ta là thể hiện sự quyết tâm và nhất chí nếu muốn đăng cai World Cup. Thứ hai, các SVĐ phải được cải thiện. Và thứ 3, các đội tuyển phải phát triển”, Cựu tổng thư kí LĐBĐ ASEAN chia sẻ. Biết đâu đấy, Việt Nam cũng có thể là một trong số các nước Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034.

Beckham trổ tài dự đoán 2 đại diện vào chung kết World Cup. Chia sẻ trước báo giới, cựu danh thủ MU David Beckham tin rằng Anh và Argentina sẽ là hai đội góp mặt ở trận chung kết World Cup 2018.

Diego Costa phủ nhận chơi xấu đối phương. Chia sẻ sau trận gặp Iran, Diego Costa khẳng định  không hiểu tại sao thủ môn Beiranvand lại đau đớn tới vậy. Anh cho rằng ống kính máy quay có thể chứng minh sự “trong sạch” của mình.

Bị từ chối bàn thắng, HLV Iran vẫn khen VAR. Dù bị từ chối bàn thắng trong trận đấu với Tây Ban Nha sau khi trọng tài áp dụng công nghệ VAR nhưng HLV Queiroz vẫn cho rằng World Cup cần áp dụng công nghệ này để cải thiện độ tin cậy.

Gerrard nói Messi và Ronaldo "không phải là người": Chia sẻ khi tham gia chương trình radio của Robbie Savage, Gerrard cho rằng Messi và Ronaldo đều tới từ hành tinh khác. Tuy nhiên, Messi chơi đồng đội và Ronaldo thiên về tỏa sáng cá nhân.

Bị từ chối bàn thắng, thành viên BHL Iran nhập viện:  Theo tin từ ESPN, một thành viên trong HLV của đội tuyển Iran đã phải nhập viện vì lên cơn trụy tim sau khi đội nhà bị từ chối bàn thắng trong trận đấu gặp Tây Ban Nha. HLV Carlos Queiroz xác nhận điều này với báo giới nhưng không chỉ rõ danh tính của người gặp nạn.

HLV Peru thề vượt qua Pháp: Trong buổi phỏng vấn trước trận, HLV Ricardo Gareca tỏ ra khá quyết tâm trong việc đánh bại ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2018, Pháp:

"Chúng tôi là những chiến binh mạnh mẽ và luôn nghĩ về chiến thắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trận đấu với Pháp cũng như vậy. Chúng tôi đã tìm ra cách khắc chế họ và tôi tin Peru sẽ giành chiến thắng".

Diego Costa "né" Ronaldo: Tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục nổ súng trong trận đấu thứ hai của Tây Ban Nha tại World Cup 2018. Tuy nhiên, khi được được phóng viên đặt câu hỏi so sánh về Ronaldo thì Diego Costa có phần né tránh. "Tôi không quen nói về anh ta. Chúng tôi ở trong những cuộc chiến khác nhau".

Rakitic lớn tiếng đe dọa Messi. Croatia chuẩn bị đối đầu Argentina ở vòng bảng World Cup 2018. Tiền vệ Ivan Rakitic - ngôi sao của ĐT Croatia, vừa tuyên bố rằng anh và các đồng đội cần làm tất cả để ngăn chặn Lionel Messi - thủ quân ĐT Argentina. Rakitic và Messi là những người bạn thân thiết tại Barcelona.

Trực tiếp tin nóng World Cup 21/6: Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034? - 2

Rakitic muốn đánh bại Messi

Sao Morocco dấy lên lo ngại. Cầu thủ Nordin Amrabat của Morocco đeo mũ bảo hiểm ở trận đấu với Bồ Đào Nha. Cầu thủ đang khoác áo Watford này có nguy cơ chấn động, tổn thương hộp sọ sau pha va chạm với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Amrabat vứt mũ bảo hiểm đi chỉ sau 16 phút thi đấu.

HLV tuyển Anh trật khớp vai. HLV ĐT Anh, ông Gareth Southgate bất ngờ dính chấn thương trong quá trình tập luyện với các học trò. Ông Southgate bị trật khớp vai. Nhà cầm quân này nói rằng ông vẫn cảm thấy may mắn bởi mình bị chấn thương, không phải các ngôi sao của “Tam sư”. Ở trận ra quân, tuyển Anh khó nhọc đánh bại Tunisia 2-1.

Hazard tham vọng vô địch. Tiền vệ tấn công Eden Hazard tự tin rằng World Cup 2018 sẽ là giải đấu của anh. Trong trận ra quân, Hazard không ghi bàn thắng nào nhưng ĐT Bỉ vẫn dễ dàng đánh bại Panama 3-0, nhờ công của Mertens và cú đúp của Lukaku.

Uruguay khởi đầu tốt nhất từ năm 1954. Với bàn thắng duy nhất của Luis Suarez, ĐT Uruguay nghẹt thở đánh bại Saudi Arabia 1-0. Nhờ vậy, Uruguay cùng với ĐT Nga lọt vào vòng knock-out, sau trận ra quân thắng Ai Cập cũng với tỷ số 1-0. Đây là màn trình diễn tốt nhất của Uruguay tại một kỳ World Cup từ năm 1954 đến nay.

Ronaldo rực sáng World Cup, bồ xinh ”bốc lửa” trợ chiến từ khán đài

Ronaldo và bạn gái xinh đẹp - Georgina Rodriguez trở thành tâm điểm chú ý trên sân Luzhniki.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN