Van Gaal nổi cáu vì Hà Lan bị chê đá "buồn ngủ", HLV Qatar lo mất việc sau World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

HLV Louis Van Gaal của ĐT Hà Lan và Felix Sanchez của Qatar đều nhận được những câu hỏi khó từ giới truyền thông sau lượt trận cuối bảng A.

  

Video 3D các bàn thắng của Hà Lan ở trận gặp Qatar

ĐT Hà Lan vừa đánh bại ĐT Qatar 2-0, qua đó chính thức ghi danh vào vòng 1/8 World Cup 2022 với ngôi đầu bảng A cùng thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa). Dù vậy trong buổi họp báo sau trận, HLV Louis Van Gaal bất ngờ bị một phóng viên chất vấn về lối chơi có phần nhàm chán của "cơn lốc màu da cam" xuyên suốt 3 trận đã qua.

Van Gaal phản phảo ý kiến cho rằng ĐT Hà Lan đá "buồn ngủ"

Van Gaal phản phảo ý kiến cho rằng ĐT Hà Lan đá "buồn ngủ"

Đáp lại, nhà cầm quân 71 tuổi thẳng thừng tuyên bố: “Tôi sẽ không bàn thêm vấn đề này vì các anh có quan điểm về bóng đá khác biệt với tôi. Tại sao anh không viết rằng anh thấy Hà Lan đá chán kinh khủng và về nhà vào ngày mai vì không thể xem nổi nữa?".

Van Gaal cũng không tin rằng người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc về lối chơi của ĐT Hà Lan trên mạng xã hội như lời tay phóng viên tiết lộ: “Thật đáng thất vọng nhưng tôi không nghĩ ý kiến ​​này ​​chính xác. Tôi tin người hâm mộ sẽ tự hào khi Hà Lan tiến vào vòng tiếp theo, mọi thứ không tệ như anh nói đâu”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 71 tuổi hết lời khen ngợi Cody Gakpo, tác giả bàn mở tỷ số. Pha lập công này giúp cầu thủ 24 tuổi cân bằng thành tích 3 bàn với Kylian Mbappe (Pháp) và Enner Valencia (Ecuador): 

“Cody Gakpo là cầu thủ trẻ. Cậu ấy mới khoác áo PSV 2-3 năm và luôn thi đấu dạt trái. Cậu ấy không muốn thi đấu ở trung tâm hay số 10 nhưng vẫn phải chơi những vị trí đó theo yêu cầu của tôi, giờ đây cậu ấy nghĩ tôi là một huấn luyện viên giỏi! Gakpo sở hữu mọi phẩm chất cần thiết để trở thành ngôi sao", trích lời Van Gaal.

Không chỉ Van Gaal, HLV trưởng Felix Sanchez của Qatar cũng nhận được câu hỏi khó từ truyền thông. Khi một phóng viên đề cập đến việc Qatar là nước chủ nhà tệ nhất lịch sử World Cup (3 trận toàn thua, thủng lưới 7 bàn), nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ra tức giận và khẳng định Qatar "biết mình đang ở đâu":  

"Chúng ta đang nói về số liệu thống kê phải không? Qatar là quốc gia với chỉ 6.000 giấy phép hành nghề bóng đá, vì vậy thành tích không tốt ở World Cup hoàn toàn dễ hiểu. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lọt vào vòng 16 đội hay tứ kết. Mục tiêu của chúng tôi là tham dự World Cup và xem xem mình có thể làm được gì.

HLV Felix Sanchez thừa nhận không chắc chắn về tương lai sau kỳ World Cup đáng quên của Qatar 

HLV Felix Sanchez thừa nhận không chắc chắn về tương lai sau kỳ World Cup đáng quên của Qatar 

Qatar đã chơi hay trong 2 trận gặp Hà Lan, Senegal dù họ là những đối thủ mạnh. Chúng tôi rất thực tế về những gì mình có thể làm, những gì mình hướng tới và những gì mọi người mong đợi. Các anh có thể sử dụng số liệu thống kê tùy thích, nhưng chúng tôi phải đưa ra đánh giá của riêng mình. Đó mới là điều thực sự quan trọng".

Dù vậy, nhà cầm quân 47 tuổi thừa nhận không chắc chắn về tương lai ở ĐT Qatar sau thành tích đáng thất vọng đã qua: “Thành thật mà nói, tôi không chắc chắn với tương lai của mình. Chúng tôi cần suy nghĩ kỹ về vấn đề này”.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Video highlight Hà Lan - Qatar: De Jong & Gakpo tỏa sáng, hiên ngang đi tiếp

Hà Lan không mấy khó khăn đánh bại chủ nhà Qatar để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup với ngôi đầu bảng A.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN