HLV Tite nói gì về điệu nhảy ăn mừng nếu Brazil "xé lưới" Croatia?

ĐT Brazil chuẩn bị bước vào trận tứ kết World Cup 2022 với Croatia. Trước trận đấu, HLV Tite khẳng định mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

  

Video 3D những bàn thắng trận Brazil - Hàn Quốc ở vòng 16 đội:

Trong cuộc họp báo vào lúc 4h chiều (giờ địa phương tại Qatar), HLV Tite cùng với hậu vệ Danilo tự tin chia sẻ về nội tình cũng như tham vọng của Brazil. Theo đó, mục tiêu của ông lớn Nam Mỹ không gì khác ngoài chiến thắng, dù đối thủ của họ là nhà đương kim á quân Croatia.

HLV Tite trong buổi họp báo

HLV Tite trong buổi họp báo

Mở đầu buổi họp báo, HLV Tite gửi đến huyền thoại Pele lời chúc sức khỏe. "Vua bóng đá" vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil gặp vấn đề về sức khỏe thời gian qua: "Tôi mong ông ấy mau khỏe mạnh và trở lại mạnh mẽ. Pele là nguồn cảm hứng cho mọi thế hệ cầu thủ Brazil".

Vị thuyền trưởng "Selecao" trở lại bài họp báo: "Các cầu thủ Croatia có chất lượng kỹ thuật cao ở cả khía cạnh cá nhân lẫn tập thể. Họ kiên cường và bền bỉ. Bạn có thể thấy họ đã thắng 4 trận knock-out suốt từ World Cup 2018 đến nay mỗi khi phải bước vào hiệp phụ hoặc penalty. Chúng tôi nhận ra điểm mạnh của đối thủ, nhưng điều cốt lõi là Brazil phải tập trung vào việc cần làm của chính mình".

Thời gian qua, vấn đề các điệu nhảy của ĐT Brazil trở thành vấn đề gây tranh cãi. Ở trận thắng Hàn Quốc 4-1, ngay cả HLV Tite cũng tham gia vào màn ăn mừng của các học trò bằng cách nhảy một điệu nhảy vui nhộn. Tuy nhiên, đã có những luồng ý kiến chỉ trích nhắm vào đội bóng Nam Mỹ, cho rằng họ không tôn trọng đối thủ, nổi cộm là phản ứng của Roy Keane.

HLV Tite nói về vấn đề này: "Nhiều người không hiểu văn hóa, lối sống và con người Brazil. Còn với tôi, tôi tôn trọng văn hóa và cách ứng xử của đội bóng mà tôi làm việc. Khi ghi bàn, ngay cả một đứa trẻ ở Brazil cũng nhảy những điệu nhảy vui nhộn. Đương nhiên rồi, Brazil có một nền văn hóa lâu đời và chúng tôi không coi thường bất cứ ai".

Khi được hỏi về mối e ngại từ Croatia, HLV Tite cho rằng chất lượng hàng tiền vệ của đội bóng áo ca-rô chính là mấu chốt: "Bộ ba tiền vệ của họ - Modric, Brozovic, Kovic là rất cao. Tuy nhiên, Brazil cũng có những cầu thủ ở trình độ cao, điều cốt lõi là chúng tôi không hoảng sợ".

HLV Dalic khẳng định Croatia đã có chiến thuật để đối đầu Brazil

HLV Dalic khẳng định Croatia đã có chiến thuật để đối đầu Brazil

Về phần mình, HLV Zlatko Dalic của Croatia đã lên tiếng thừa nhận sức mạnh của ĐT Brazil. Tuy nhiên, chiến lược gia 56 tuổi vẫn khẳng định rằng, ông cùng các học trò đã có đấu pháp chống lại đại diện Nam Mỹ.

HLV Dalic chia sẻ: "Brazil có 200 triệu dân, còn dân số của Croatia chỉ có 4 triệu. Vì vậy, chúng tôi hơi giống 1 vùng ngoại ô của một thành phố ở Brazil. Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với bất cứ trận đấu nào của chúng tôi từ đầu World Cup 2022 cho tới nay, bởi Brazil là một đội bóng rất mạnh".

Vị chiến lược gia này đi đến kết luận: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và đầu hàng số phận không có trong suy nghĩ của chúng tôi. Croatia muốn đối đầu Brazil bằng các cầu thủ và chiến thuật của chúng tôi". 

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch PSG mở cửa đón Ronaldo, thay Messi sau World Cup với 1 điều kiện

PSG vẫn chưa thể gia hạn hợp đồng với Lionel Messi cho dù đội bóng Pháp hạ quyết tâm hoàn thành mục tiêu trước World Cup 2022. Giờ thì họ có thêm một lựa chọn: Cristiano Ronaldo.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN