De Bruyne bị báo Bỉ "tổng sỉ vả" sau trận thua sốc World Cup

Kevin De Bruyne trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông Bỉ sau thất bại 0-2 của “Quỷ đỏ” trước Morocco.

  

Tối 27/11 (giờ Việt Nam), ĐT Bỉ đã bất ngờ phải nhận thất bại 0-2 trước Morocco ở lượt trận thứ bại bảng F. Trận thua đó khiến De Bruyne và các đồng đội đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022, nhất là khi “Quỷ đỏ” phải gặp đương kim á quân Croatia ở lượt cuối.

De Bruyne chơi mờ nhạt trong cả 2 trận đầu tiên ở World Cup 2022

De Bruyne chơi mờ nhạt trong cả 2 trận đầu tiên ở World Cup 2022

Dù được kỳ vọng rất lớn nhưng De Bruyne lại tiếp tục thể hiện màn trình diễn tệ hại trong trận thua của ĐT Bỉ trước Morocco. Theo thống kê, tiền vệ của Man City chỉ chuyền chính xác 75%, mất bóng tới 27 lần và cũng không tung ra nổi một cú sút trúng đích. Và không ngạc nhiên khi nhạc trưởng ĐT Bỉ bị giới truyền thông quê nhà chỉ trích.

Trang HLN của Bỉ có bài viết với dòng tít: “Anh ta (De Bruyne) để mất bóng 27 lần!”. Bên cạnh đó, trang tin này còn trích dẫn câu nói “Phải có dòng máu mới” của cựu trung vệ Hà Lan Jan Mulder. Ít nhất thì tác giả bài viết cũng phần nào đồng ý với nhận định của tiền vệ của Man City về việc lực lượng ĐT Bỉ đã già cỗi.

Tờ Le Soir cũng không “nương tay” bằng cách chấm điểm 3 cho tiền đạo Michy Batshuayi, 3 điểm cho thủ môn Thibaut Courtois và 4 điểm cho De Bruyne trong thang điểm 10 tối đa.

Một tờ báo khác của Bỉ là De Standaard đưa ra đánh giá có thể khắc nghiệt nhất trong số đó, với dòng tiêu đề: “Thất bại trước Marocco cho thấy sự ngờ vực lẫn nhau giữa các cầu thủ của ‘Quỷ đỏ’. Ai đó có thể lay De Bruyne tỉnh dậy không?”

Về De Bruyne, tờ De Standaard viết: “Thái độ của anh ta thể hiện anh ta có rất ít tinh thần tập thể và sự đồng cảm. Việc De Bruyne không chơi tốt thật đáng lo ngại. Anh ta có mặt trên sân mỗi tuần tại Manchester City và có thể đưa ra những số liệu thống kê tốt. Nhưng bất kỳ ai theo dõi sát sao các trận đấu của anh ta mùa này sẽ thấy rằng anh ta cũng không có phong độ tốt nhất tại Man City.

Trước trận gặp Morocco, De Bruyne cho rằng ĐT Bỉ không có cửa vô địch World Cup 2022. Cầu thủ 31 tuổi nói: “Tôi nghĩ thời điểm tốt nhất để Bỉ vô địch World Cup là vào năm 2018. Giờ thì chúng tôi không có cơ hội vô địch. Hiện tại, Bỉ vẫn sở hữu đội hình chất lượng nhưng quá già”.

De Bruyne cũng từng lên tiếng phản đối HLV Roberto Martinez khi cho rằng các cầu thủ trẻ hiện tại của ĐT Bỉ không cùng đẳng cấp với những cái tên đã nói lời chia tay sau World Cup 2018. Mặc dù vậy, sau trận đấu với Morocco, HLV Martinez bác bỏ việc các cầu thủ ĐT Bỉ bị phân tâm bởi những tuyên bố của De Bruyne.

Tuy nhiên, trung vệ Jan Vertonghen của ĐT Bỉ đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cựu cầu thủ Tottenham nói: “Chúng tôi có lẽ cũng tấn công tồi vì chúng tôi đã quá già. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng trên hàng công, nhưng Morocco cũng vậy, và hôm nay họ đã thi đấu tốt hơn.

Điều này rất khó chịu. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong tâm trí tôi lúc này, những điều tôi không nên nói ra công khai. Tôi nghĩ chúng tôi đã không tạo ra bất kỳ cơ hội nào. Vậy vấn đề thực sự nằm ở đâu?”.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả bóng đá Bỉ - Morocco: ”Địa chấn” kinh hoàng, 3 điểm xứng đáng (World Cup)

(World Cup) Morocco xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này và là địa chấn tiếp theo của giải đấu.

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN