Chờ "mãnh hổ châu Á" Son Heung Min & "dàn ngựa ô" gây bất ngờ ở World Cup 2022

Vòng chung kết World Cup 2022 đã khởi tranh với màn so kè hấp dẫn giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Người hâm mộ được dịp kỳ vọng giải đấu này sẽ có những đội bóng tạo nên bất ngờ.

  

ĐT Anh trở thành đội bóng có dàn đội hình đắt giá nhất vòng chung kết World Cup 2022. Dàn siêu sao của "Tam sư" có giá trị chuyển nhượng lên đến 1,26 tỷ euro, theo thẩm định của Transfermakt. Vì thế, đội bóng này đương nhiên là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ecuador (áo vàng) vượt trội so với Qatar

Ecuador (áo vàng) vượt trội so với Qatar

Về cơ bản, các ông lớn như Anh, Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ sẽ được đánh giá cao hơn tất thảy. Nhưng đây là ngày hội bóng đá thế giới, và người hâm mộ vẫn sẽ kỳ vọng vào những yếu tố bất ngờ có thể xảy đến.

Siêu sao Neymar nhận định: “World Cup luôn ẩn chứa đầy bất ngờ. Sẽ có những đội bóng tiến rất xa, dù không nhiều người tin vào họ. Tuy nhiên, tôi tin rằng các ứng cử viên hàng đầu là Argentina, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Tôi nghĩ 4 đội bóng đó cùng với Brazil sẽ có nhiều cơ hội vào chơi trận chung kết”.

Vậy thì, những đội bóng được kỳ vọng sẽ trở thành ngựa ô trên đất Qatar là đội bóng nào, và gương mặt nào để người hâm mộ có thể kỳ vọng?

Sau trận mở màn, người hâm mộ có thể đi đến một kết luận: Chắc chắn đội chủ nhà Qatar không phải ngựa ô của giải đấu. Cái cách đội bóng này để thua Ecuador khiến tất cả phải thất vọng. Thậm chí với phần đông khán giả, chính Ecuador mới là đội bóng có cơ sở trở thành ngựa ô.

Ở bảng A, Ecuador sau trận thắng Qatar, có thể tạo nên bất ngờ trước Hà Lan cũng như Senegal ở 2 trận kế tiếp. Với tình hình hiện tại, đại diện Nam Mỹ này đủ sức để hướng đến ngôi đầu bảng A. Nếu kịch bản này xảy ra, họ sẽ tránh được đội dẫn đầu bảng B, và cửa tiến sâu là rất sáng.

Trong số các đội bóng thuộc hàng chiếu dưới, Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành ngựa ô của bóng đá châu Á. Đội bóng này có ngôi sao Son Heung Min trong đội hình. Và dù ở chung bảng H với Bồ Đào Nha, Ghana và Uruguay, đội bóng xứ sở kim chi vẫn có những cơ hội nhất định của mình.

Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành ngựa ô ở vòng chung kết World Cup 2022

Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành ngựa ô ở vòng chung kết World Cup 2022

Còn nhớ ở vòng chung kết World Cup 2018, Hàn Quốc đã đả bại Đức và tạo ra nhiều khó khăn cho Thụy Điển và Mexico. Năm nay, Hàn Quốc có lẽ là đội bóng châu Á có cơ hội tiến xa nhất.

Một đội bóng khác cũng có khả năng tiến xa vượt mốc kỳ vọng. Đó là Đan Mạch. Dù phải chung bảng D với đương kim vô địch thế giới Pháp, cùng với đó là Tunisia và Australia, tập thể của Đan Mạch được đánh giá rất mạnh. Thậm chí, với tình hình lực lượng tuyển Pháp liên tục biến động như hiện tại, Đan Mạch sẵn sàng tranh chấp ngôi đầu với “Gà trống Gaulois”.

Ở vòng chung kết Euro 2020, Đan Mạch đã đi đến bán kết và chỉ chịu thua ĐT Anh trên sân Wembley ở hiệp phụ, với bàn thắng phút 104 của Harry Kane. Với việc nhạc trưởng Christian Eriksen đã trở lại và chơi đầy hứng khởi trong màu áo MU, Đan Mạch đủ tự tin để đối đầu với các đối thủ của bảng D.

Nguồn: [Link nguồn]

Kịch bản sốc vòng bảng World Cup 2022: Tỷ số ”hủy diệt” xuất hiện ở bảng nào?

Giờ G sắp điểm, vòng chung kết World Cup 2022 đến lúc khởi tranh (23h, 20/11). Tuy nhiên, lượt đấu mở màn hứa hẹn sẽ vô cùng cam go với các đại diện châu Á.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN