Cavani tố FIFA ưu ái Hàn Quốc - Nhật Bản, lo cho Brazil ở vòng 1/8

Sau khi trận đấu giữa Uruguay với Ghana kết thúc, trong lúc tiến vào đường hầm, tiền đạo Cavani đẩy đổ chiếc máy VAR. Anh cho rằng FIFA đã không công bằng với Uruguay.

  

Cavani vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 65 thay cho tiền đạo Luis Suarez khi Uruguay vẫn đang dẫn trước Ghana với tỷ số 2-0. Và anh đã chơi rất nỗ lực, với mục tiêu giúp ĐT Uruguay giành vé vào vòng knock-out.

Cavani vẫn chưa hết ấm ức

Cavani vẫn chưa hết ấm ức

Điều đáng nói, những phút bù giờ hiệp 2, có một tình huống Cavani ngã trong vòng cấm địa Ghana sau khi va chạm với cầu thủ của đại diện châu Phi. Nếu được xem xét dưới nhiều góc độ, đây có thể là pha bóng mà đại diện Nam Mỹ được hưởng penalty. Nếu đó là quả penalty, có thể Uruguay đã không phải dừng bước sớm. Đó chính là lý do Cavani xô đổ cây VAR khi bước vào đường hầm.

Dù Uruguay đã bị loại từ nhiều ngày, Cavani vẫn chưa hết tức giận. Tiền đạo này cho rằng đội bóng quê hương anh xứng đáng được đối xử theo cách khác. Hay nói một cách thẳng thừng, "El Matador" cho rằng đội bóng xứ sở kim chi được hưởng lợi.

Đây là vòng chung kết World Cup lịch sử của bóng đá châu Á khi có tới 3 đại diện ghi danh vào vòng knoc-out. Thế nhưng, không ít ý kiến cho rằng do giải đấu được tổ chức ở châu Á, nên các đại diện của LĐBĐ châu Á (AFC) được hưởng lợi.

Ngoài chuyện Uruguay bị loại tức tưởi, thì sự kiện Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha cũng gây tranh cãi. Đó là tình huống tranh cãi về việc quả bóng đã đi ra ngoài đường biên ngang trong tình huống Tanaka ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho "Samurai xanh".

Hàn Quốc có thể được ưu ái trước Brazil?

Hàn Quốc có thể được ưu ái trước Brazil?

Cũng bởi thế, Cavani gửi đến đội bóng Nam Mỹ tiếp theo sẽ đối đầu với Hàn Quốc ở vòng 1/8 là Brazil lời cảnh báo. Rằng "Selecao" có nguy cơ phải chịu những quyết định gây tranh cãi, giống như Uruguay đã phải chịu.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu câu chuyện châu Á được ưu ái khi tổ chức World Cup. Còn nhớ tại sự kiện năm 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc, người ta tố cáo đã có nhiều bê bối liên quan đến công tác trọng tài trong các trận đấu có 2 đội chủ nhà này.

Nguồn: [Link nguồn]

Họp báo Anh - Senegal: HLV Southgate tiết lộ lý do Sterling về nhà, cảnh báo ĐT Pháp

ĐT Anh xuất sắc quật ngã Senegal 3-0 để giành tấm vé tiếp theo vào vòng tứ kết World Cup 2022. Đối thủ tiếp theo của "Tam sư" chính là Pháp.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN